Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Philippines bão nối bão, Châu Á thiệt hại nặng nề vì thiên tai

Thứ Hai 26/10/2020 | 09:29 GMT+7

VHO- Không chỉ Philippines, nhiều quốc gia Đông Nam Á nói riêng và châu Á nói chung đang phải đối mặt với các hiện tượng thời tiết cực đoan gia tăng gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Philippines đang chuẩn bị mọi biện pháp để đối phó với bão Molave đổ bộ vào phía Nam đảo Luzon trong ngày 25.10. Đây là cơn bão thứ 2 đổ bộ vào Philippines chỉ trong vòng chưa đầy một tuần qua, sau khi cơn bão Saude vẫn đang khiến hàng nghìn người phải đi sơ tán và gây ra tình trạng lụt lội trên diện rộng tại tỉnh Quezon.

Ảnh: Getty

Philippines đã sơ tán gần 9000 người và ngừng việc đi lại trên biển, trong bối cảnh bão Molave mang theo mưa lớn đổ vào hai khu vực ở phía Nam đảo Luzon của nước này.

Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết, chính quyền đã ban hành cảnh báo bão đối với các tỉnh thuộc khu vực Bicol and Calabarzon, miền Nam đảo Luzon. Do gió mạnh, việc đi lại trên biển đã phải tạm ngừng ở khu vực Calabarzon, khiến 662 người bị mắc kẹt tại các cảng biển.

Bão Molave hình thành sau cơn bão Saude, vốn gây ra lũ lụt trên diện rộng ở tỉnh Quezon. Tại làng Canda Ibaba thuộc tỉnh Quezon sau khi bão đi qua, các ngôi nhà và đường sá vẫn chìm trong nước lụt, với phương tiện giao thông chính được sử dụng là thuyền. Các hoạt động cứu trợ người dân đang được tích cực thực hiện.

Người đứng đầu khu vực Lopez Rachelle Ubana cho biết: “Hiện chúng tôi đang đẩy nhanh hoạt động cứu trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão Saude. Do lụt lội nghiêm trọng nên chúng tôi phải chuyển khoảng 1.400 hộ gia đình đến các nơi sơ tán an toàn, đề phòng các trường hợp xấu xảy ra”.

Theo đánh giá, cơn bão Molave có thể gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng, gây thiệt hại lớn về tài sản tại các khu vực mà cơn bão quét qua. Mưa lớn cũng có thể làm tăng nguy cơ lũ lụt và lở đất, giao thông bị gián đoạn. Sau khi vượt qua Philippines, bão Molave dự kiến tiếp tục mạnh lên trên Biển Đông.

Không chỉ Philippines nhiều quốc gia Đông Nam Á nói riêng và châu Á nói chung đang phải đối mặt với các hiện tượng thời tiết cực đoan gia tăng gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Báo cáo của Liên Hợp Quốc mới đây cho biết, thế giới đang đối mặt với các hiện tượng thời tiết cực đoan gia tăng trong 20 năm qua, trong đó châu Á bị tác động mạnh nhất. Các đợt nắng nóng gây chết người, hạn hán, lũ lụt và bão sẽ trở nên phổ biến hơn ở châu Á. Đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về giảm thiểu rủi ro thiên tai bà Mami Mizutori cảnh báo, đại dịch Covid-19 với những tác động nghiêm trọng nhưng thảm họa thiên tai còn tàn khốc hơn nhiều lần:

“Đại dịch Covid-19 cho thấy sự cần thiết phải gia tăng nhận thức về các nguy cơ hiện hữu xung quanh ta. Nguy cơ này có thể kéo theo các khủng hoảng khác. Nếu dịch Covid-19 rất đáng sợ thì sự khẩn cấp của biến đổi khí hậu còn nghiêm trọng hơn nữa. Chúng ta có thể tự cô lập để bảo vệ mình khỏi đại dịch Covid-19 bằng cách này hay cách khác, nhưng chúng ta không thể tự cô lập mình khỏi những hiện tượng thời tiết khắc nghiệt này”, bà Mizutori nói.

Châu Á cũng chịu rủi ro đặc biệt do tác động của biến đổi khí hậu vì có đông người nghèo, những người có xu hướng phụ thuộc nhiều hơn vào công việc ngoài trời, sống ở những khu vực dễ bị tổn thương do nhiệt độ và độ ẩm tăng cao. Theo nghiên cứu vừa công bố của Viện Nghiên cứu toàn cầu McKinsey & Co, số lượng các trận mưa lớn có thể tăng gấp 3-4 lần vào năm 2050 ở các khu vực của Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và Indonesia... Tình trạng lũ lụt gia tăng có thể gây thiệt hại 1.200 tỷ USD ở châu Á, chiếm tỷ lệ khoảng 75% trong tổng thiệt hại toàn cầu.

VOV.VN

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top