Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Covid-19 càn quét “thành phố không bao giờ ngủ”: Như một cơn đau tim

Thứ Năm 09/07/2020 | 13:11 GMT+7

VHO- Cuộc khủng hoảng từ đại dịch Covid-19 đã làm cho nền kinh tế của Mỹ tổn hại nghiêm trọng. Thành phố New York cũng không thể tránh khỏi những ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, bị sa lầy trong một thảm họa kinh tế tồi tệ nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính những năm 70 của thế kỷ trước.

John Fitzpatrick, người sở hữu hai khách sạn ở Manhattan, đã sa thải công nhân hai lần trong đại dịch Covid-19. Nguồn: The New York Time

Được biết đến với biệt danh “thành phố không bao giờ ngủ”, New York đang loạng choạng khởi động trở lại, bắt đầu một giai đoạn mới. Chính quyền thành phố đã cho phép mở cửa các dịch vụ chăm sóc cá nhân như tiệm làm nail và một số các hoạt động giải trí ngoài trời. Mặc dù vậy, tỷ lệ thất nghiệp của thành phố New York đang dao động gần 20% - một con số chưa từng thấy kể từ cuộc Đại khủng hoảng.

Thời gian tạm ngừng hoạt động quá lâu vì đại dịch Covid-19 đã kéo dài đến mức nhiều người lao động bị mất việc làm. Việc thành phố New York đột ngột đóng cửa gần bốn tháng trước đã khiến ít nhất một triệu người mất việc làm và đe dọa sự sống còn của nhiều chủ doanh nghiệp.

Việc sa thải tiếp tục vào tháng 6 khi một số nhà tuyển dụng từ bỏ hy vọng phục hồi nhanh chóng hoặc hết tiền viện trợ liên bang, thứ mà họ đang sử dụng để duy trì bảng lương.

Kelvin L. Rolling, 48 tuổi, nằm trong số những người bị ảnh hưởng. Một người điều phối taxi tại sân bay quốc tế Kennedy trong 5 năm qua, ông Rolling cho biết, ông nghĩ rằng mình là một trong những người may mắn sẽ giữ được công việc mặc dù giao thông tại sân bay bị sụt giảm mạnh. Thật đáng tiếc thay, sau đó vào tháng 6, anh ấy đã bị nghỉ việc trong một thông báo ngắn gọn.

Ông Kelvin L. Rolling nói thêm, với việc thành phố New York đang cố gắng khởi động lại nền kinh tế theo từng giai đoạn có vẻ như sẽ giúp mọi người trở lại và khích lệ tinh thần họ.

Theo các chuyên gia phân tích, đại dịch Covid-19 đã làm đảo lộn sự phát triển của nền kinh tế, gây ra những mức độ ảnh hưởng sâu rộng mà thành phố New York chưa bao giờ phải trải qua trước đây.

Ông Frank Braconi, cựu chuyên gia kinh tế trưởng của văn phòng kiểm soát thành phố New York chia sẻ rằng, hầu hết các cuộc khủng hoảng tài chính trong quá khứ chỉ giống như một căn bệnh kéo dài, còn sự càn quét mà đại dịch Covid-19 gây ra như thể một “cơn đau tim”.

Toàn bộ các ngành công nghiệp - nhà hàng, khách sạn, nhà hát, bảo tàng và phòng trưng bày đã từng hoạt động hết công suấtc cho đến khi bị đóng cửa vì đại dịch.

Trong khi tỷ lệ thất nghiệp quốc gia Hoa Kỳ giảm xuống còn 11,1% trong tháng 6, thì tỷ lệ thất nghiệp của thành phố New York đã đạt tới 18,3% trong tháng 5, mức cao nhất trong 44 năm mà dữ liệu thành phố đã thu thập được.

Tỷ lệ thất nghiệp cao nhất của thành phố New York trong thời kỳ suy thoái kinh tế lớn sau vụ sụp đổ tài chính năm 2008 là khoảng 10%. Trong một thập kỷ sau đó, thành phố liên tục bổ sung việc làm, đạt tỷ lệ thất nghiệp thấp kỷ lục 3,4%.

Adam Kamins, một nhà kinh tế học cao cấp cho biết, New York sẽ cần thời gian dài hơn so với các khu vực khác của Hoa Kỳ để có thể phục hồi. Người dân thành phố đã nộp gần 1,4 triệu yêu cầu trợ cấp thất nghiệp mới trong khoảng thời gian 15 tuần kể từ khi đại dịch bắt đầu bùng phát. New York hiện đã vay 3,4 tỷ USD từ Chính phủ liên bang, khoản vay này nhiều hơn bất cứ bang nào ở Hoa Kỳ trong khoảng thời gian Covid-19 lây lan.

Một chủ doanh nghiệp như John Fitzpatrick, người sở hữu hai khách sạn ở Manhattan, phải sa thải công nhân hai lần trong đại dịch. Ông đã cho hầu hết nhân viên của mình nghỉ khi thành phố New York bị phong tỏa vào giữa tháng 3. Sau đó, khi ông nhận được một khoản vay bảo vệ tiền lương từ Chính phủ liên bang vào tháng 4, ông đã gọi nhân viên của mình quay trở lại làm việc. Tuy nhiên, vào tháng 6, khi đường hàng không chưa có dấu hiệu của sự tái hoạt động, ông phải sa thải nhân viên một lần nữa.

Các chuyên gia phân tích, nếu không có dòng khách du lịch vào mùa hè này, thành phố sẽ tiếp tục mất việc làm vào mùa thu và xa hơn nữa. Ronnie Lowenstein, giám đốc dự án ngân sách độc lập của thành phố New York cho biết, tình hình tồi tệ hơn những gì ông nghĩ và cư dân thành phố sẽ phải đối mặt với một giai đoạn khó khăn kéo dài như những gì đang xảy ra.

BÌNH PHƯƠNG

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top