Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Chính trị

19 Tháng Ba 2024

Triệt phá đường dây phim “khiêu dâm” bằng tiền ảo

Thứ Hai 21/10/2019 | 10:11 GMT+7

VHO- Lực lượng chức năng Mỹ, Anh và Hàn Quốc đã phối hợp triệt phá trang web phim khiêu dâm trẻ em lớn nhất thế giới hoạt động bằng tiền ảo.

 Trang web Welcome To Video bị gỡ bỏ theo hình ảnh của Bộ Tư pháp Mỹ Ảnh: REUTERS

Theo Reuters, giới chức Mỹ, Anh và Hàn Quốc đã mô tả hoạt động của website này như một trong những đường dây đăng tải phim khiêu dâm trẻ em lớn nhất từ trước đến nay.

Một trong những hành vi tội phạm vô đạo đức

Với tên gọi Welcome To Video, trang web được vận hành phần lớn dựa vào loại tiền ảo bitcoin. 250.000 đoạn clip đăng tải trên Welcom To Video hầu hết chứa nội dung đồi trụy, quay lại cảnh trẻ em, thậm chí cả trẻ sơ sinh bị hãm hiếp, lạm dụng tình dục tập thể… 45% trong số đó là các hình ảnh mới chưa từng được phát hiện trước đây, theo Trung tâm Quốc gia về trẻ em mất tích và bị bóc lột Mỹ (NCMEC).

Welcome To Video thu lợi từ việc khai thác tình dục trẻ em. Đây được coi là một trong những hành vi tội phạm vô đạo đức nhất trong lịch sử, theo Trợ lý Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Brian A.Benczkowski. Được thiết kế dưới dạng Darkweb (website chìm không hiển thị trên các công cụ tìm kiếm thông thường), việc tìm kiếm cơ quan đầu não của tổ chức là vô cùng khó khăn. Lực lượng chức năng đã giải mã các giao dịch bằng bitcoin của người dùng và định vị được máy chủ của hệ thống được đặt tại Hàn Quốc. Trong quá trình tìm kiếm, cơ quan chức năng cũng tiến hành giải cứu 23 nạn nhân là trẻ vị thành niên tại Mỹ, Anh và Hàn Quốc.

Các công tố viên tại Mỹ đã đưa ra các cáo buộc với đối tượng người Hàn Quốc Jong Woo Son, 23 tuổi chủ của trang web Welcome To Video với 9 tội danh, trong đó có lạm dụng, đăng tải nội dung khiêu dâm trẻ em, rửa tiền… Son đã bị bắt vào tháng 3.2018 và bị kết án tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, Mỹ đang tìm cách dẫn độ đối tượng để đối mặt với các cáo buộc bổ sung tại Tòa án Liên bang Washington. Kể từ khi đóng cửa trang web đến nay, cơ quan chức năng cũng đã bắt giữ 337 người dùng khác, thuộc 38 quốc gia khác nhau, trong đó có Mỹ, Đức, Anh, Brazil, Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, trang web này đã thu được ít nhất 370.000 USD bitcoin trước khi bị gỡ bỏ vào tháng 3.2018 và số tiền này đã được rửa qua ba sàn giao dịch tiền kỹ thuật số chưa đặt tên.

Thực tế còn rất nhiều

Trên thực tế, các hành vi khai thác tình dục trẻ em đã mọc lên như nấm kể từ năm 2014. Thời điểm này, Trung tâm Quốc gia về trẻ em mất tích và bị bóc lột đã nhận được 1,1 triệu báo cáo về các nội dung khiêu dâm trẻ em. Vào năm ngoái, con số này đã tăng lên 18,4 triệu. Sự phát triển của công nghệ thông tin và các trang web đảm bảo tuyệt đối về tính ẩn danh hoạt động dưới dạng Darkweb đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của tội phạm buôn bán ma túy, rửa tiền và ấu dâm. Trong khi đó, tiền điện tử được sử dụng như một công cụ quen thuộc trong các hoạt động phi pháp này. Các tội phạm tình dục trẻ em từ lâu đã thành lập các cộng đồng trực tuyến, hợp tác thực hiện các hành vi đồi bại với nạn nhân là trẻ em, thậm chí cả trẻ sơ sinh. Các đối tượng này cũng tuyên truyền cách thức để không bị nhận ra bởi cơ quan chức năng, khuyến khích người dùng ghi lại hành vi lạm dụng của họ và phát tán các video hoặc hình ảnh.

Theo nghiên cứu từ Trung tâm Bảo vệ Trẻ em Canada, các video có nội dung khiêu dâm trẻ em bao gồm hình ảnh của cả bé trai và bé gái tuổi từ 0 đến 18. Trong quá trình đánh giá, Trung tâm cũng chỉ ra rằng, có tới 78,30% các video chứa hình ảnh của trẻ em dưới 12 tuổi và 80,42% trẻ em là nữ giới. Video của các nạn nhân được chia sẻ nhiều lần, trong số đó, có nhiều trường hợp vượt xa hành vi lạm dụng tình dục thông thường, để lại các chấn thương nặng sau này.

Các chuyên gia sử dụng thuật ngữ CSAM (Child sexual abuse material – Tài liệu về lạm dụng tình dục trẻ em) để mô tả các hình ảnh hoặc video clip khiêu dâm, ấu dâm được ghi lại và phát tán với mục đích thương mại hoặc không. Thông thường, nạn nhân CSAM bị lạm dụng bởi những người quen biết, người mà những đứa trẻ này tin tưởng. Theo dữ liệu từ Trung tâm Quốc gia về trẻ em mất tích và bị bóc lột (NCMEC), trong năm 2013, 18% nội dung khiêu dâm trẻ em được sản xuất bởi cha mẹ hoặc người giám hộ, 25% bởi hàng xóm hoặc họ hàng và 18% từ hành vi lừa đảo trực tuyến.

Các đối tượng tìm kiếm hoặc tham gia sản xuất các nội dung khiêu dâm trẻ em thường kết nối trên mạng, thông qua các diễn đàn trực tuyến với mục tiêu mua bán, chia sẻ và trao đổi CSAM. Sự phát triển của nhiều nền tảng công nghệ như Darkweb, email hoặc tin nhắn tức thời (ICQ) càng tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện những hành vi kể trên.

 THỤC LINH

Print

Hãy Đăng nhập hoặc Đăng ký đăng nhận xét.

Danh mục bài viết

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liện hệ quảng cáo: 024.22415051

Tổng Biên tập:NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top