Quảng Ngãi:

Tạm dừng tổ chức khu vui chơi tại sân Nhà Văn hóa Lao động tỉnh

NHƯ ĐỒNG

VHO – Qua rà soát bước đầu cho thấy đơn vị tổ chức khu vui chơi ở sân Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Quảng Ngãi không được cấp phép tổ chức sự kiện lưu động.

Ngay sau khi  Báo Văn Hóa và các cơ quan váo chí  phản ánh tình trạn Nhà văn hóa Lao động bị chiếm dụng, rào chắn xung quanh làm nơi vui chơi khiến dư luận bức xúc, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi đã có chỉ đạo, yêu cầu lãnh đạo Nhà Văn hóa Lao động tỉnh tạm dừng tổ chức khu vui chơi tại sân Nhà Văn hóa Lao động.

Tạm dừng tổ chức khu vui chơi tại sân Nhà Văn hóa Lao động tỉnh - ảnh 1
Tạm dừng tổ chức khu vui chơi tại sân Nhà Văn hóa Lao động

Theo bà Nguyễn Thị Việt Hiển, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi, qua tiếp thu ý kiến phản ánh của dư luận, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh đã yêu cầu Nhà Văn hóa Lao động tạm dừng việc cho thuê sân, để rà soát lại toàn bộ vụ việc.

“Đơn vị thuê tổ chức khu vui chơi là Công ty TNHH Truyền thông Sự kiện và Dịch vụ Giải trí V.N. (có trụ sở tại tỉnh Tuyên Quang). Khi cho thuê, Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Quảng Ngãi cũng đã xem xét, thấy họ có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do tỉnh Tuyên Quang cấp. Công ty cũng gửi thông báo cho Công an phường, Sở VHTTDL Quảng Ngãi”, bà Hiển nói.

Cũng theo bà Hiển, việc cho một đơn vị thuê tổ chức khu vui chơi vẫn đảm bảo chức năng theo quy định, nhằm tạo không gian vui chơi giải trí cho người lao động.

Theo một lãnh đạo Sở VHTTDL Quảng Ngãi, bước đầu rà soát cho thấy đơn vị tổ chức khu vui chơi ở sân Nhà Văn hóa Lao động tỉnh không được cấp phép tổ chức sự kiện lưu động.

Do đó, việc Công ty TNHH Truyền thông Sự kiện và Dịch vụ Giải trí V.N. tổ chức khu vui chơi tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Quảng Ngãi và thu phí là sai quy định.

Như Báo Văn hóa đã phản ánh về nhiều người bức xúc đơn vị tổ chức khu vui chơi tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Quảng Ngãi thu giá bất hợp lý khi cha mẹ dẫn con vào khu vui chơi cũng bắt buộc mua vé với giá 50.000 đồng/lượt. Nhiều phụ huynh phải chấp nhận vừa mua vé cho con, vừa mua vé cho mình để được vào trông con.

Trong khi đó, khu vui chơi thiếu an toàn, có nhiều trò chơi gây nguy hiểm cho trẻ.