Khắc phục thiếu sót tại dự án tái định cư ở vùng biên giới A Lưới

THÙY AN

VHO - Dự án Khu tái định cư vùng sạt lở xã Nhâm (nay là xã A Lưới 2, TP. Huế) dang dở hơn 5 năm qua, trong khi các hộ dân thuộc diện di dời đã ổn định cuộc sống nhờ các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Khắc phục thiếu sót tại dự án tái định cư ở vùng biên giới A Lưới - ảnh 1
Dự án Khu tái định cư vùng sạt lở xã Nhâm, nay là xã A Lưới 2 dang dở kéo dài hơn 5 năm qua. Ảnh: N.V

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 2 TP. Huế đã triển khai xử lý các tồn tại tại dự án Khu tái định cư vùng sạt lở xã Nhâm theo chỉ đạo của UBND TP. Huế. Đây là dự án dang dở kéo dài có nhiều thiếu sót mà Thanh tra TP. Huế vừa kết luận.

Tháng 7.2019, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - nay là TP. Huế phê duyệt chủ trương đầu tư dự án này với tổng mức đầu tư 15 tỉ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2018, nhằm mục tiêu bố trí tái định cư cho khoảng 50 hộ dân bị mất đất do thiên tai và các hộ người Lào nhập quốc tịch Việt Nam.

Dự án do Ban Quản lý Đầu tư xây dựng khu vực huyện A Lưới – nay là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 2 làm chủ đầu tư. Đến nay, dự án đã giải ngân 8,3 tỉ đồng, đạt hơn 61%.

Theo kết luận của Thanh tra TP. Huế, ngay từ khâu chuẩn bị, hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư đã thiếu bản đồ địa hình, phương án thiết kế không phân kỳ đầu tư, tổng mức đầu tư chỉ tạm tính, thiếu thuyết minh chi tiết. Sở Kế hoạch và Đầu tư - nay là Sở Tài chính đã không lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn theo quy định.

Những thiếu sót này tiếp tục dẫn đến sai phạm trong khảo sát, thiết kế; chỉ bố trí 44 lô đất ở và 2 lô đất công cộng, thiếu 6 lô so với mục tiêu dự án. Trong đó, có đến 30 lô đất ở không thể sử dụng làm đất ở do nằm trên địa hình cao, có nguy cơ sạt lở.

Công tác tham mưu và phê duyệt bồi thường cũng phát sinh sai phạm dẫn đến chi trả tiền đền bù vượt hơn 25,9 triệu đồng. Chủ đầu tư cũng đã thanh toán 100% chi phí quản lý dự án và giám sát khi công trình chưa nghiệm thu hoàn thành; thanh toán thừa hơn 12,4 triệu đồng khối lượng bê tông mương rãnh…

Từ năm 2021 đến đầu năm 2026, các cơ quan liên quan nhiều lần xin điều chỉnh chủ trương đầu tư nhưng hồ sơ vẫn thiếu sót. Lần gần nhất, chủ đầu tư và Sở Tài chính TP. Huế đề xuất mở rộng đối tượng tái định cư, đồng thời giảm quy mô từ 50 hộ xuống 24 hộ.

Tuy nhiên, Thanh tra TP. Huế xác định đề xuất này làm thay đổi mục tiêu ban đầu, trái quy định về sử dụng nguồn vốn dự phòng Trung ương năm 2018.

Trong khi dự án triển khai dang dở kéo dài thì các hộ dân thuộc diện tái định cư ban đầu đã được hỗ trợ đất, nhà ở từ Chương trình mục tiêu quốc gia 1719 và các chương trình chính sách khác. UBND xã A Lưới 2 xác nhận, đến nay không còn đối tượng phải bố trí tái định cư tại dự án nói trên.

Thanh tra TP. Huế kiến nghị dừng dự án Khu tái định cư vùng sạt lở xã Nhâm; rà soát, chuyển đổi mục đích sử dụng khu đất và tài sản công đầu tư dở dang phù hợp quy hoạch, tránh lãng phí. Đồng thời, kiến nghị UBND TP. Huế xử lý các tập thể và cá nhân liên quan đến những sai sót tại dự án.

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 2 TP. Huế đã tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 6 tập thể và 5 cá nhân liên quan. Các cá nhân tham mưu công tác bồi thường cũng tự nguyện nộp 25,9 triệu đồng để khắc phục; các đơn vị khác cũng thống nhất hoàn trả chi phí quản lý dự án và tư vấn giám sát thanh toán vượt khối lượng.