Điều tra nguyên nhân hai mẹ con sản phụ tử vong khi chờ sinh ở bệnh viện

VHO - Sở Y tế tỉnh Quảng Bình đã yêu cầu Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch có báo cáo cụ thể về vụ việc; đồng thời chỉ đạo Thanh tra Sở vào cuộc, niêm phong hồ sơ liên quan và phối hợp với gia đình để xác minh, làm rõ nguyên nhân hai mẹ con sản phụ tử vong khi chờ sinh.

Điều tra nguyên nhân hai mẹ con sản phụ tử vong khi chờ sinh ở bệnh viện - Anh 1

Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch, nơi hai mẹ con sản phụ nhập viện chờ sinh

Ngày 12.10, bà Phan Thị Dậu (67 tuổi, ở xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) cho biết, khoảng 20h ngày 9.10, bà cùng con gái là sản phụ Nguyễn Thị H. (35 tuổi) đến Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch nhập viện để chờ sinh. Qua thăm khám, bác sĩ kết luận tình trạng sức khỏe chị H hoàn toàn bình thường, thai nhi được 39 tuần tuổi.

Đến 5h15 ngày 10.10, bác sĩ bất ngờ thông báo với người nhà tình trạng sản phụ H. cực kỳ nguy kịch, cần chuyển gấp lên tuyến trên để cấp cứu. Sáng cùng ngày, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới tiếp nhận thai phụ. Tại đây, bác sĩ kết luận thai nhi gần như đã chết, chỉ số sinh tồn rất thấp. Còn sức khỏe người mẹ thì tiên lượng xấu, sợ không qua khỏi.

Các bác sĩ đã mổ lấy thai nhi đã tử vong trong bụng mẹ và nỗ lực cứu lấy người mẹ, nhưng cuối cùng sản phụ Nguyễn Thị H. cũng không qua khỏi.

Trước sự việc đau lòng này, bà Dậu yêu cầu phía bệnh viện và các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân cái chết của hai mẹ con sản phụ. Theo bà Dậu, khi nhập viện chờ sinh thì sức khỏe của hai mẹ con hoàn toàn khỏe mạnh, không có biểu hiện gì xấu. Nhưng sau một đêm thì cả hai mẹ con bị tử vong một cách oan uổng, đau lòng...

Bác sĩ Võ Thị Lài, Trưởng khoa Phụ sản - Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch xác nhận, sản phụ Nguyễn Thị H. có dấu hiệu chuyển dạ, nhập viện vào khoảng 20h ngày 9.10. Tại đây, có một bác sĩ được phân công trực và theo dõi.

Theo bà Lài, thời điểm nhập viện, sản phụ H. sức khỏe ổn định, mạch và nhiệt độ bình thường, nước ối còn. Sản phụ được theo dõi đúng quy trình chuyển dạ của Bộ Y tế, không có gì bất thường. Tuy nhiên đến 3h sáng hôm sau, sản phụ có biểu hiện mệt mỏi, niêm mạc nhợt, huyết áp tụt.

"Các bác sĩ nhận định tình trạng sản phụ yếu nên chuyển lên tuyến trên để cấp cứu, theo dõi. Tuy nhiên không ít lâu sau thì mẹ con sản phụ tử vong", bác sĩ Lài cho biết.

Liên quan đến vụ việc này, Sở Y tế tỉnh Quảng Bình đã yêu cầu Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch có báo cáo cụ thể về vụ việc. Đồng thời chỉ đạo Thanh tra Sở vào cuộc, niêm phong hồ sơ liên quan và phối hợp với gia đình để xác minh, làm rõ nguyên nhân.

TÂN BÌNH

Ý kiến bạn đọc