Xuyên đêm chạy ô tô để nhận tạng, kịp thời ghép tim cho bệnh nhân

VHO- Các bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế đã ngồi xuyên đêm trên ô tô hơn 9 giờ đồng hồ để đến Hà Nội nhận quả tim của người hiến tạng, sau đó trở về an toàn, kịp thời để thực hiện ca ghép tim thành công cho nam bệnh nhân 23 tuổi.

Ngày 6.1, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, tình trạng sức khỏe bệnh nhân Phan Duy Q (23 tuổi, trú tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) đang tiến triển tích cực sau ca phẫu thuật ghép tim chiều tối ngày 3.1 vừa qua.

Xuyên đêm chạy ô tô để nhận tạng, kịp thời ghép tim cho bệnh nhân - Anh 1

Sức khỏe của bệnh nhân Phan Duy Q diễn tiến tích cực sau khi ghép tim

Bệnh nhân Q mắc bệnh ký cơ tim giãn, suy tim giai đoạn cuối, đã được đặt máy khử rung cách đây hơn 1 năm và đang điều trị nội khoa tích cực tại Bệnh viện Trung ương Huế để chờ cơ hội được ghép tim.

Tối ngày 2.1, Trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia thông tin có bệnh nhân chết não hiến tạng ở tại Hà Nội, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế đã khẩn trương cử một ê-kip bác sĩ lên đường đi nhận tạng. Do đêm tối, không còn chuyến bay nào nên ê-kip đã khởi hành bằng ô tô xuyên đêm, suốt 9 giờ ngồi trên xe, không xuống đi vệ sinh để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.

Đến 13 giờ ngày 3.1, quả tim của người hiến tạng đã được phẫu thuật đưa ra khỏi lồng ngực để các bác sĩ Huế kịp thời trở về bằng đường hàng không từ Hà Nội hạ cánh xuống Đà Nẵng lúc 15 giờ 40 phút. Tiếp tục một chặng đường hơn 100km di chuyển bằng ô tô từ sân bay Đà Nẵng đến Huế.

Lúc 16 giờ 15 phút cùng ngày, tại Bệnh viện Trung ương Huế, GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế đã chỉ đạo ê-kip phẫu thuật ghép tim cho bệnh nhân Phan Duy Q. Đến 19 giờ 02 phút, quả tim được ghép đã đập lại trong lồng ngực của nam bệnh nhân này.

Xuyên đêm chạy ô tô để nhận tạng, kịp thời ghép tim cho bệnh nhân - Anh 2

Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế phẫu thuật ghép tim cho bệnh nhân Q

Chỉ sau một ngày ghép tim, bệnh nhân Q đã được rút nội khí quản, thở oxy qua mask, các chỉ số huyết động và sinh hóa ổn định, chức năng tim tốt…

GS.TS Phạm Như Hiệp chia sẻ: Ghép tạng đã trở thành hoạt động thường quy của Bệnh viện Trung ương Huế. Đến nay, đã có rất nhiều trường hợp được các y bác sĩ của bệnh viện ghép tạng thành công, đặc biệt trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19. Ca ghép tạng lần này, bệnh viện xin tri ân nghĩa cử cao đẹp của gia đình người hiến tạng, cảm ơn bệnh viện tại Hà Nội, lực lượng CSGT TP.Hà Nội và TP.Đà Nẵng, các hãng hàng không, và Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia đã giúp đỡ, tạo điều kiện để ê-kip của bệnh viện có thể đưa hết tâm sức, kịp thời ghép tạng cứu sống bệnh nhân.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc