Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Italia đưa biến đổi khí hậu vào chương trình học bắt buộc

Thứ Bảy 16/11/2019 | 22:58 GMT+7

VHO- Vấn đề môi trường được giảng dạy ở một số nước nhưng chưa có nước nào bắt buộc đưa nội dung biến đổi khí hậu vào chương trình học và Italia sẽ là nước đầu tiên làm điều này.

Hoạt động của Venice, thành phố du lịch nổi tiếng Italia bị tê liệt khi ngập lụt chưa từng thấy. Ảnh: The Guardian

Chính phủ Italia quyết định đưa nội dung về biến đổi khí hậu vào chương trình bắt buộc tại trường học, bắt đầu từ tháng 9 năm sau. Bộ trưởng Giáo dục Itlay Lorenzo Fioramonti thông báo quyết định này tại buổi họp báo ở Rome hôm 12.11.

Nội dung biến đổi khí hậu sẽ được đưa vào chương trình từ tiểu học tới hết trung học phổ thông. Mỗi năm, các trường sẽ phải có ít nhất 33 giờ học về tác động của biến đổi khí hậu và các biện pháp giải quyết. Học sinh cũng sẽ học cách bảo vệ môi trường đi đôi với tăng trưởng kinh tế.

Theo NHK, ông Fioramonti cho biết vấn đề môi trường được giảng dạy ở một số nước nhưng chưa có nước nào bắt buộc đưa nội dung biến đổi khí hậu vào chương trình học và Italy sẽ là nước đầu tiên làm điều này.

Chính phủ Italia sẽ soạn thảo chương trình học mới cùng với sự hỗ trợ của các nhà khoa học quốc tế và các giảng viên sẽ được đào tạo về nội dung này từ tháng 1 năm sau.

Hiện tượng trái đất ấm lên là vấn đề cấp bách mà Italy cần giải quyết. Do mực nước biển tăng, tình trạng lụt lội do thủy triều tại thành phố Venice ngày càng nghiêm trọng. Các số liệu thống kê cũng cho thấy mùa mưa ở Italy ngày càng kéo dài và trở nên nghiêm trọng hơn trong những năm qua.

Hôm 13.11, Thị trưởng thành phố Venice Luigi Brugnaro đã gọi thành phố là khu vực thảm họa sau khi đợt thủy triều cao thứ hai trong lịch sử quét qua trong đêm, gây ra cảnh ngập lụt tại nhiều địa danh lịch sử nổi tiếng. 

Giới chức thành phố cho biết mực nước thủy triều đạt đỉnh 187 cm vào ngày 12.11, gần mức kỷ lục 194 cm ghi nhận năm 1966. Quảng trường Saint Mark bị ngập nước sâu hơn 1 m, trong khi nhà thờ cổ gần đó đã trải qua lần ngập nước thứ 6 trong 1.200 năm và là lần thứ 4 trong 20 năm qua.

CHINHPHU.VN

Print
Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top