Quảng Bình: Giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số

VHO - Thông qua hội thi nhằm cung cấp thông tin, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về hôn nhân và gia đình; luật phòng, chống bạo lực gia đình; luật Bình đẳng giới; tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đến đông đảo người dân vùng dân tộc thiểu số.

Quảng Bình: Giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số - Anh 1

Ban tổ chức tặng thưởng cho các đội thi đạt thành tích xuất sắc ở huyện Minh Hóa. Ảnh: T.L

Ngày 8.8, thông tin từ Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Minh Hóa tổ chức hội thi tuyên truyền giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023 tại xã Trọng Hoá. 

Tham gia hội thi có năm đội thuộc năm xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Dân Hóa, Trọng Hóa, Hóa Sơn, Thượng Hóa và Hóa Tiến. Các đội trải qua ba phần thi bằng hình thức sân khấu hoá, gồm: Màn chào hỏi, tìm hiểu kiến thức và thi tiểu phẩm.

Nội dung hội thi xoay quanh các chủ đề như: Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về hôn nhân và gia đình; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Bình đẳng giới, công tác chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Quảng Bình: Giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số - Anh 2

Công tác tuyên truyền trực quan về tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở cácđịa phương miền núi của tỉnh Quảng Bình. Ảnh: H.A

Đặc biệt là công tác tuyên truyền tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống của dự án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Minh Hoá). 

Trước đó, vào cuối tháng 7, hội thi tuyên truyền giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào DTTS huyện Lệ Thủy năm 2023 đã diễn ra tại xã Lâm Thủy (huyện Lệ Thủy). Hội thi do Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình phối hợp với Huyện đoàn Lệ Thủy tổ chức.

Thông qua hội thi nhằm cung cấp thông tin, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về hôn nhân và gia đình; tác hại của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đến đông đảo người dân vùng DTTS. Đồng thời, thực hiện hiệu quả Tiểu dự án 2, Dự án 9, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025.

TÂN BÌNH

Ý kiến bạn đọc