Chương trình giao lưu “Đạo đức, nhân văn-nền tảng của phát triển”: Nên nhân rộng mô hình ở các trường học

VH- Chương trình giao lưu với chủ đề “Đạo đức, nhân văn-nền tảng của phát triển” do Văn phòng đại diện Báo Văn Hóa tại Đà Nẵng phối hợp cùng Đại học Duy Tân và Công ty News Thời đại tổ chức vừa diễn ra tại TP Đà Nẵng đã thu hút đông đảo sự tham gia của các đại biểu là các nhà văn hóa, lãnh đạo các Sở GD&ĐT, trường Đại học, ngành Văn hóa các địa phương Đà Nẵng, Quảng Nam, TT-Huế, các cơ quan thông tấn báo chí cùng hơn 300 giảng viên và sinh viên của Trường Đại học Duy Tân.

Chương trình giao lưu “Đạo đức, nhân văn-nền tảng của phát triển”: Nên nhân rộng mô hình ở các trường học - Anh 1

 Tổng Biên tập Báo Văn Hóa Chu Thị Thu Hằng và các đại biểu tham gia Chương trình giao lưu

Tại buổi giao lưu, các đại biểu đã cùng chia sẻ những câu chuyện, quan điểm cá nhân và kinh nghiệm của địa phương, của ngành xoay quanh chủ đề “Đạo đức, nhân văn-nền tảng của sự phát triển” liên quan đến thực trạng xã hội hiện tại trong bối cảnh hội nhập và phát triển của đất nước; giải pháp để tháo gỡ khó khăn, bất cập trong hạn chế tệ nạn xã hội, bảo tồn, bảo vệ các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, tác động của môi trường đến xây dựng văn hóa học đường; kinh nghiệm hình thành văn hóa chất lượng ở các bậc học đại học và GD phổ thông; định hướng tuyên truyền của báo chí trong giai đoạn bùng nổ mạng xã hội; nhiều trăn trở, băn khoăn với những vấn đề thời sự của xã hội hiện nay như biến động lệch chuẩn của xã hội bước qua thời kỳ hội nhập và phát triển, tiêu cực liên quan điểm thi THPT quốc gia 2018; bạo lực học đường; mặt trái của mạng xã hội; những ứng xử gây “tổn thương” lên các di tích văn hóa…

Trong buổi giao lưu, những câu chuyện thời sự ấy cũng được bàn luận, chia sẻ và cùng nhìn nhận ở góc độ thông tin từ báo chí.

Buổi giao lưu đã mang lại nhiều điều thiết thực, bổ ích. GS.TS Nguyễn Đăng Hưng, Tổng biên tập tạp chí Khoa học Tính toán (APJCEN-nhà xuất bản Springer), Viện trưởng Viện Vinh danh chữ Quốc ngữ, bảo vệ và phát triển tiếng Việt trực thuộc ĐH Duy Tân: Mô hình của chương trình này rất hay và bổ ích. Báo Văn Hóa cần nhân rộng chương trình đến các trường học để định hướng giáo dục đạo đức, nhân cách cho HS, SV.

KHÁNH CHI

 

Ý kiến bạn đọc