Nhiều tỉnh đạt tỷ lệ tốt nghiệp cao ngất ngưởng

VH- Đó là một trong những nội dung về kết quả thi THPT quốc gia vừa được Bộ GD&ĐT công bố toàn diện và rộng rãi. Không ngoài dự đoán của dư luận, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT toàn quốc lại rất cao. Theo đó, các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Long An, Vĩnh Long, Bắc Ninh có tỷ lệ tốt nghiệp cao trên 99%. Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ chí Minh, Hải Phòng có số lượng dự thi cao đều đạt tỷ lệ tốt nghiệp trên 98%.

Đến ngày 11.7.2018, tất cả các Hội đồng thi trong cả nước đã hoàn thành việc chấm thi, công bố kết quả thi. Theo thống kê, cả nước có có 879.705 thí sinh dự thi có lấy kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT, trong đó 810.382 thí sinh Giáo dục THPT và 69.323 thí sinh Giáo dục thường xuyên (GDTX).

Căn cứ phổ điểm dựa trên dữ liệu điểm thi THPT quốc gia 2018 do Bộ GD&ĐT cung cấp, 6 môn thi THPT quốc gia 2018 cóđiểm trung bình dưới 5, gồm các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử và Tiếng Anh. Trong đó môn Lịch sử có điểm trung bình chung chỉ đạt 3,79 và có đến 52.151 bài thi đạt 3,25 điểm. Đáng chú ý, có 1.557 bài trong số 914.000 bài thi môn Toán bị điểm liệt (từ 1 trở xuống), trong đó 953 bài bị điểm 0. Điểm trung bình môn đạt 4,86. Môn Vật lý có 623 bài thi bị điểm liệt (358 bài bị điểm 0). Trung bình chung môn này là 4,97.

Trong số 309.000 bài thi môn Hóa học có 811 bài bị điểm liệt, trong đó 464 thí sinh bị điểm 0. Điểm trung bình môn này là 4,88. Với môn Sinh học, 456 trong tổng 383.000 bài thi trên cả nước đạt từ 1 điểm trở xuống, trong đó số điểm 0 chiếm tới 333 bài thi. Điểm trung bình môn Sinh học là 4,54. Đặc biệt, môn Lịch sử có điểm trung bình chung chỉ đạt 3,79 và có đến 52.151 bài thi đạt 3,25 điểm, chiếm số lượng lớn nhất trong tổng số 560.000 bài thi trên cả nước. Có 520 bài thi bị điểm 0 trong 1.257 bài thi bị điểm liệt.

Còn môn Tiếng Anh có 401 bài bị điểm 0 trong số lượng bài bị điểm liệt lên đến 1.743. Số lượng bài thi đạt 3 điểm nhiều nhất với 52.675 bài. Điểm trung bình chung môn này là 3,9. Mặc dù phổ điểm đáng lo ngại như vậy, nhưng tỷ lệ tốt nghiệp chung toàn quốc vẫn đạt 97,57%, trong đó Giáo dục THPT đạt 98,36%, GDTX đạt 88,37%. Tỷ lệ tốt nghiệp của học sinh THPT cao hơn hẳn học sinh GDTX, các tỉnh có điều kiện thuận lợi về KTXH thì tỷ lệ tốt nghiệp cao hơn các tỉnh ở vùng còn khó khăn.

Ngoài các tỉnh có tỷ lệ tốt nghiệp cao trên 99% và trên 98%, một số địa phương có điều kiện dạy và học còn khó khăn như Cao Bằng, Ninh Thuận, Quảng Ngãi cũng có tỷ lệ đạt trên 92%, Hà Giang là tỉnh miền núi đặc biệt khó khăn có tỷ lệ tốt nghiệp đạt 89,35%. Tuy nhiên, khối GDTX ở một số tỉnh khó khăn thì tỷ lệ tốt nghiệp còn thấp như Gia Lai 49,85%, Kon Tum 50,54%.

 ​ Bộ GD&ĐT vừa thông báo, nhằm giúp thí sinh tránh được những sai sót trong việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng, từ ngày 13-15.7, cổng thông tin tuyển sinh http://thisinh.thithptquocgia. edu sẽ mở để thí sinh tập dượt việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến. Sau khi kết thúc đợt chạy thử, kết quả thực hành điều chỉnh nguyện vọng của thí sinh sẽ bị xóa. Hệ thống sẽ được làm mới lại để thí sinh chính thức điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển từ ngày 19.7.

QUỐC HÙNG

 

Ý kiến bạn đọc