Hội thi tài năng nghệ thuật học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2017: Xuất hiện nhiều nhân tố mới

VH- Hội thi tài năng học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo nghệ thuật toàn quốc đã bước vào ngày thi thứ 4. Hàng loạt màn trình diễn của các nghệ sĩ trẻ được thể hiện qua các tiết mục độc tấu đàn, đơn ca, múa...

Ngoài những tiết mục nghệ thuật từ các “nôi” đào tạo nghệ thuật lớn như Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Trường Cao đẳng Múa TP.HCM…, Hội thi lần này đã xuất hiện nhiều nhân tố mới từ các cơ sở đào tạo nghệ thuật khác trong cả nước. 

Những ngày qua, không khí Hội thi tài năng nghệ thuật học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2017 (tại Trung tâm hội nghị tỉnh Khánh Hòa, số 46 Trần Phú, TP Nha Trang) sôi động và ấn tượng. Hàng vạn khán giả, cổ động viên được thưởng thức những phần thi ấn tượng. Nhiều gương mặt trẻ chưa từng xuất hiện trên sân khấu nhưng đã chinh phục khán giả bằng bằng phần thi âm nhạc đầy tài năng. Những điệu múa mềm mại, những lời ca ngọt ngào, cùng những màn độc tấu đàn bầu, đàn đá, đàn T’rưng… làm nức lòng khán giả.

Hội thi tài năng nghệ thuật học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2017: Xuất hiện nhiều nhân tố mới - Anh 1

Hội thi tài năng nghệ thuật học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2017: Xuất hiện nhiều nhân tố mới - Anh 2

 Các tài năng trẻ tại Hội thi

Nghệ sĩ, thạc sĩ Phạm Ngọc Long, Trường Trung cấp Âm nhạc Đồng Nai cho biết: “Ở hội thi hai lần trước chúng tôi đã đoạt Huy chương Vàng và Huy chương Đồng. Đến với Hội thi lần này chúng tôi có chín sinh viên tranh tài sáu tiết mục. Hội thi là cơ hội cho các em một lần nữa khẳng định tài năng của mình”. Thí sinh Võ Trọng Nghĩa đến từ Trường Cao đẳng VHNT Cần Thơ cho biết: “Lần đầu tiên được tham gia cuộc thi nghệ thuật toàn quốc nhưng được sự động viên của thầy cô, sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, em đã trình bày khá tốt phần thi đơn ca của mình. Em sẽ cố gắng thật nhiều để đạt được ước mơ trở thành ca sĩ chuyên nghiệp trong tương lai”.

Đánh giá về chất lượng Hội thi, NSƯT, thạc sĩ Trần Ly Ly, Phó hiệu trưởng Trường Trung cấp Múa TP.HCM, đại diện Ban giám khảo cuộc thi cho biết: “Bộ VHTTDL đã rất quan tâm đến tài năng nghệ thuật trẻ, thể hiện rõ qua đề án phát triển tài năng nghệ thuật. Hội thi lần này về mặt bằng chung các thí sinh đến từ 40 cơ sở đào tạo nghệ thuật đã thể hiện được trình độ và tài năng nghệ thuật khá tốt. Trong đó “cánh chim đầu đàn” vẫn phải kể đến các trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, TP.HCM; Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam; Cao đẳng Múa Việt Nam; Cao đẳng Múa TP.HCM... Ngoài ra, qua các phần thi của các thí sinh thuộc các cơ sở đào tạo nghệ thuật khác, chúng tôi cũng đã phát hiện rất nhiều nhân tố mới được xem như “ngọc trong đá” để có hướng bồi dưỡng trong tương lai”. 

 

 

Hội thi tài năng nghệ thuật học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2017: Xuất hiện nhiều nhân tố mới - Anh 3

Nhân tài là nguyên khí quốc gia, Hội thi lần này nhằm tìm kiếm, phát hiện, tôn vinh các tài năng trẻ trong các lĩnh vực nghệ thuật trình diễn. Qua đó, bồi dưỡng những tài năng, tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho đất nước. Hội thi là cơ hội cho các học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo nghệ thuật trong cả nước giao lưu, học tập, nâng cao kỹ năng biểu diễn và đạo đức nghề nghiệp. Hội thi còn là dịp để Bộ VHTTDL đánh giá chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo nghệ thuật; các cơ sở đào tạo, trao đổi học hỏi, liên kết hợp tác, đồng thời tìm ra các giải pháp nâng cao năng lực đào tạo, mở rộng quy mô, năng cao chất lượng, kiện toàn kết cấu đào tạo đáp ứng nhu cầu của ngành và toàn xã hội.
Việc phát hiện, nuôi dưỡng nhân tài là việc làm công phu nhiều khó khăn, trong đó phát hiện và nuôi dưỡng trong lĩnh vực đặc thù như văn hóa nghệ thuật còn khó khăn hơn gấp nhiều lần. Vì vậy, việc tìm kiếm, phát hiện, đào tạo và nuôi dưỡng tài năng văn hóa nghệ thuật là trọng trách, là trách nhiệm của các cấp quản lý. Chúng ta cần quan tâm hơn nữa chắp cánh cho những tài năng trẻ để các em có cơ hội đóng góp nhiều hơn nữa cho ngành, hiện thực hóa niềm tin, sự kỳ vọng của thầy cô, nhà trường, gia đình và xã hội.
(Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đặng Thị Bích Liên)

Xuân Hướng

Ý kiến bạn đọc