Bộ Y tế yêu cầu báo cáo về việc phát hiện ma tuý tại bệnh viện ở Quảng Bình

VHO - Ngày 27.2, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có công văn gửi Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới yêu cầu báo cáo nhanh liên quan đến vụ án ma tuý mà công an vừa phát hiện tại Bệnh viện.

Công văn nếu rõ, ngày 27.2 trên các phương tiện truyền thông đưa tin về việc “Công an phát hiện hàng trăm viên ma túy trong Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới”.

Bộ Y tế yêu cầu báo cáo về việc phát hiện ma tuý tại bệnh viện ở Quảng Bình - Anh 1

Một số viên ma tuý được phát hiện trong khuôn viên Bệnh viện Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Bình)

Nội dung phản ánh cơ quan Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện hàng trăm viên ma túy trong bệnh viện và bắt giữ 2 nhân viên công ty giặt là bên ngoài đang hợp tác với bệnh viện.

Liên quan đến việc này, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Giám đốc Bệnh viện phối hợp chặt chẽ, cung cấp thông tin và tạo mọi điều kiện với cơ quan Công an và các cơ quan chức năng bảo vệ pháp luật để điều tra kịp thời, xử lý nghiêm đúng người, đúng tội.

Trước đó, theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh và Công an phường Nam Lý (TP.Đồng Hới) bắt quả tang 2 đối tượng là nhân viên của Công ty Ngọc Minh Châu (có trụ sở tại TP.Hà Nội; đang có hợp đồng giặt đồ tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Danh tính 2 đối tượng Đặng Thanh Vũ (SN 1994, trú tại xã Đức Ninh, TP. Đồng Hới) và Hoàng Hải Đức (SN 1990, trú tại phường Đức Ninh Đông, TP.Đồng Hới).

Vào lúc 17 giờ 15 phút ngày 26.2, tại xưởng giặt Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (khu vực này Bệnh viện giao công ty Ngọc Minh Châu quản lý và sử dụng theo hợp đồng), lực lượng công an đã bắt quả tang đối tượng Đặng Thanh Vũ khi đang tàng trữ trái phép 84 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

Khi khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc tại xưởng giặt của đối tượng, lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ thêm 400 viên ma túy tổng hợp.

Theo khai nhận ban đầu, Vũ và Đức trong quá trình làm việc xưởng giặt trên đã mua số ma túy này về cất giấu để sử dụng.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.

Q.HOA

 

 

Ý kiến bạn đọc