Đông đảo du khách mặc áo dài truyền thống tham quan di sản Huế

VHO- Ngày 8.3, hàng nghìn nữ du khách mang áo dài truyền thống Việt Nam đã đến tham quan miễn phí các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế.

Đông đảo du khách mặc áo dài truyền thống tham quan di sản Huế - Anh 1

Đây là chủ trương của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhân kỷ niệm 113 năm Ngày quốc tế Phụ nữ và đẩy mạnh lan tỏa của đề án “Huế- Kinh đô áo dài” mà tỉnh này đang xây dựng

Đông đảo du khách mặc áo dài truyền thống tham quan di sản Huế - Anh 2

Ghi nhận của phóng viên, từ sáng 8.3, nhiều đoàn nữ du khách mặc áo dài truyền thống đã có mặt tham quan tại khu di sản Hoàng Cung Huế

Đông đảo du khách mặc áo dài truyền thống tham quan di sản Huế - Anh 3

Nhiều đoàn, nhóm phụ nữ ở các huyện, thị xã và các khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã diện cho mình bộ áo dài truyền thống để trải nghiệm tham quan di sản

Đông đảo du khách mặc áo dài truyền thống tham quan di sản Huế - Anh 4

Các bạn trẻ cùng nhau đến với di sản Huế để có những bức ảnh đẹp về áo dài và di sản

Đông đảo du khách mặc áo dài truyền thống tham quan di sản Huế - Anh 5

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, các điểm tham quan do trung tâm quản lý như: Đại Nội Huế, lăng Tự Đức, lăng Khải Định, lăng Minh Mạng, lăng Gia Long, Cung An Định… đều miễn phí đối với nữ du khách mặc áo dài truyền thống trong ngày 8.3

Đông đảo du khách mặc áo dài truyền thống tham quan di sản Huế - Anh 6

Tỉnh Thừa Thiên Huế đã và đang đẩy mạnh các hoạt động về bảo tồn, phát huy và lan tỏa nét đẹp áo dài truyền thống, đặc biệt là phong trào phục hưng áo ngũ thân

Đông đảo du khách mặc áo dài truyền thống tham quan di sản Huế - Anh 7

Thời gian qua, phong trào mặc áo dài truyền thống tại Huế được lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Từ cơ quan công sở, trường học, các điểm di tích, du lịch, cho đến chợ Đông Ba và cộng đồng các khu dân cư… đều hưởng ứng tích cực phong trào mặc áo dài truyền thống

Đông đảo du khách mặc áo dài truyền thống tham quan di sản Huế - Anh 8

Vào các dịp lễ, Tết, tỉnh Thừa Thiên Huế đều có chính sách miễn, giảm phí vé tham quan đối với người dân địa phương và du khách; đồng thời vận động, khuyến khích mặc áo dài truyền thống khi tham quan di sản Huế

Đông đảo du khách mặc áo dài truyền thống tham quan di sản Huế - Anh 9

Ngoài hàng nghìn nữ du khách mặc áo dài truyền thống, còn có những du khách quốc tế hiếm hoi trong trang phục áo dài đến tham quan di sản Huế

Đông đảo du khách mặc áo dài truyền thống tham quan di sản Huế - Anh 10

Trong ngày 8.3, ngoài hàng nghìn nữ du khách được miễn phí vé tham quan, theo thống kê của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã có hơn 5.200 lượt khách trong nước và quốc tế mua vé tham quan di sản Huế

SƠN THÙY

Ý kiến bạn đọc