Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

29 Tháng Ba 2024

Du lịch phục hồi nhanh, có trên 1,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng 7,1% và gấp 36,6 lần cùng kỳ

Thứ Sáu 03/03/2023 | 17:00 GMT+7

VHO-Đó là thông tin tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2.2023. Cùng với đó, các hoạt động văn hóa, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân diễn ra sôi động ở nhiều địa phương; nhiều sự kiện được tổ chức thành công, ý nghĩa, tôn vinh giá trị truyền thống văn hóa Việt, đặc biệt là chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp

Sáng nay 3.3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2.2023. Cùng tham dự phiên họp có các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, đồng chí Đinh Văn Ân, Trợ lý Tổng Bí thư.

Các báo cáo, ý kiến tại phiên  họp thống nhất đánh giá, trong tháng 2, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương quyết liệt, linh hoạt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-văn hoá, xã hội theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ và phương châm điều hành năm 2023 được Chính phủ xác định là "Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả".

Theo đó, inh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm, tăng trưởng được thúc đẩy. Thị trường tiền tệ, tỉ giá ổn định, lãi suất đang có xu hướng giảm. Thu ngân sách nhà nước 2 tháng đạt 22,4% dự toán, tăng 10,6% so với cùng kỳ.

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu tháng 2 tăng 6,1% so với tháng 1 và tăng 1,8% so với cùng kỳ; xuất khẩu 2 tháng 49,4 tỉ USD, 2 tháng xuất siêu 2,82 tỉ USD. An ninh lương thực, năng lượng được bảo đảm. Cung ứng lao động cơ bản đáp ứng nhu cầu.

Tình hình sản xuất, kinh doanh có nhiều tín hiệu tích cực. Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) đã vượt mốc 50 điểm, tăng từ 47,4 trong tháng 1 lên 51,2 điểm trong tháng 2, thể hiện sản xuất phục hồi và mở rộng, đơn đặt hàng mới tăng trở lại.

Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản ổn định và có tăng trưởng. Bảo đảm tiến độ gieo trồng vụ Đông Xuân; số lượng gia súc, gia cầm chủ yếu tăng so với cùng kỳ. Thủy sản đạt gần 1,186 triệu tấn, tăng 1,3% so cùng kỳ.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng tham dự phiên họp

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 2 tăng 5,1% so với tháng 1 và tăng 3,6% so với cùng kỳ.  Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 2 tháng tăng 13% so với cùng kỳ. Du lịch phục hồi nhanh, có trên 1,8 triệu lượt khách quốc tế, gấp 36,6 lần cùng kỳ.

Văn hóa, xã hội được chú trọng, an sinh xã hội, đời sống người dân được bảo đảm, với 93,9% hộ gia đình đánh giá có thu nhập trong tháng 2 không thay đổi và tăng lên so với cùng kỳ năm trước. Trong 2 tháng đầu năm 2023, hỗ trợ cho 25 triệu đối tượng chính sách xã hội với kinh phí khoảng 9,5 nghìn tỉđồng. Hỗ trợ gần 20.000 tấn gạo trong dịp giáp hạt và Tết. Dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác được kiểm soát tốt.

Các hoạt động văn hóa, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân diễn ra sôi động ở nhiều địa phương; nhiều sự kiện được tổ chức thành công, ý nghĩa, tôn vinh giá trị truyền thống văn hóa Việt, đặc biệt là chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam.

Quốc phòng, an ninh, chủ quyền lãnh thổ được giữ vững. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân. Trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; tai nạn giao thông giảm ở cả 3 tiêu chí.

Công tác đối ngoại và hội nhập tiếp tục được đẩy mạnh, kịp thời triển khai lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, góp phần nâng cao quan hệ đối tác song phương, uy tín và vị thế đất nước tiếp tục được nâng lên. Thông tin truyền thông được tăng cường; đã ngăn chặn, gỡ bỏ, phản bác nhiều thông tin giả, xấu, độc, phản cảm, chống phá Đảng và Nhà nước.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính cơ bản nhất trí với các đánh giá, các nhiệm vụ, giải pháp được các đại biểu nêu tại phiên họp, đồng thời phân tích thêm về những khó khăn, thách thức, tồn tại, hạn chế của tình hình kinh tế-văn hoá, xã hội.

Về một số nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, Thủ tướng cho rằng, phản ứng chính sách có lúc, có nơi chưa kịp thời, hiệu quả; còn tình trạng đùn đẩy, né tránh của một bộ phận cán bộ công chức, viên chức; sự phối hợp giữa một số bộ, ngành, địa phương, cơ quan chưa thực sự hiệu quả, chưa đi tới tận cùng, giải quyết triệt để vấn đề.

Các chuyên gia đánh giá, trên 1,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng 7,1% và gấp 36,6 lần cùng kỳ là con số rất khả quan và nỗ lực đáng ghi nhận. Có được điều này là nhờ sự chỉ đạo sâu sát của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt sự điều hành linh hoạt, quyết liệt và hiệu quả của lãnh đạo Bộ VHTTDL và ngành Du lịch

Thủ tướng chỉ ra một số bài học kinh nghiệm, theo đó, phải đẩy mạnh nắm hình hình, nghiên cứu chiến lược, các Bộ trưởng trao đổi thẳng thắn, kịp thời phối hợp, phản ứng hiệu quả với các vấn đề nảy sinh; lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành giữ đúng nguyên tắc nhưng hết sức linh hoạt, sáng tạo, lấy hiệu quả làm thước đo; phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, người được giao nhiệm vụ, đặt lợi ích chung, lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên.

Thủ tướng nhấn mạnh cần nhất quán, kiên trì, kiên định mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; các bộ ngành, địa phương cần chủ động bám sát, nắm chắc, phân tích, đánh giá tình hình, có các giải pháp phù hợp để điều hành cân bằng, hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa tỉ giá với lãi suất, giữa kiểm soát lạm phát với tăng trưởng, giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa, giữa tình hình trong nước và ngoài nước.

Thủ tướng nêu rõ các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có việc thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, chăm lo đời sống nhân dân theo tinh thần không hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần, phát triển văn hóa ngang tầm kinh tế, chính trị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần để người dân ngày càng ấm no và hạnh phúc.

Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tăng cường kỷ luật kỷ cương, đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Củng cố, tăng cường quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, ổn định chính trị, đẩy mạnh hội nhập và đối ngoại. 

Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, nhất là truyền thông chính sách, chú ý đấu tranh quyết liệt, phản bác thông tin xấu độc, thông tin giả, chống phá Đảng, Nhà nước, đi ngược lại lợi ích của nhân dân.

Thủ tướng cũng đã chỉ đạo nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành, trong đó Bộ VHTTDL đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch, tiếp tục thúc đẩy đàm phán để mở cửa các thị trường du lịch mới và mở cửa lại thị trường khách du lịch Trung Quốc.

Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 2 tăng 7,1%

Tổng cục Du lịch (Bộ VHTTDL) cho biết, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tháng 2.2023 đạt 932.969 lượt khách, tăng 7,1% so với tháng 1.2023.

Lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tháng 2.2023 đạt 932.969 lượt khách

Trong đó, các thị trường khách quốc tế đến Việt Nam nhiều nhất gồm: Hàn Quốc (301.343 lượt khách), Mỹ (69.648 lượt khách), Đài Loan (Trung Quốc) (58.822 lượt khách), Trung Quốc (55.029 lượt khách), Thái Lan (42.219 lượt khách), Nhật Bản (36.344 lượt khách), Campuchia (35.771 lượt khách), Malaysia (34.992 lượt khách), Australia (27.388 lượt khách).

Khách đi bằng phương tiện đường hàng không chiếm tỉ lệ lớn nhất (836.200 lượt khách); sau đó đến đường bộ (89.413 lượt khách) và đường biển (7.356 lượt khách).

Trong tháng 2.2023, lượng khách du lịch nội địa ước đạt 7,0 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 4,6 triệu lượt khách có lưu trú. Tổng thu từ khách du lịch 2 tháng đầu năm 2023 ước đạt 85,6 nghìn tỉ đồng.

Các chuyên gia đánh giá, trên 1,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng 7,1% và gấp 36,6 lần cùng kỳ là con số rất khả quan và nỗ lực đáng ghi nhận. Có được điều này là nhờ sự chỉ đạo sâu sát của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt sự điều hành linh hoạt, quyết liệt và hiệu quả của lãnh đạo Bộ VHTTDL và ngành Du lịch. Kỳ vọng mục tiêu đón và phục vụ 8 triệu lượt khách du lịch quốc tế, 102 triệu lượt khách du lịch nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt 650 nghìn tỉ đồng của ngành Du lịch Việt Nam sẽ sớm về đích.

 TÙNG QUANG; ảnh: NHẬT BẮC

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top