Nấu nước tắm bằng ấm siêu tốc, người phụ nữ bị điện giật tử vong

VHO-UBND thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong, Nghệ An cho biết, trên địa bàn thị trấn vừa xảy ra sự việc thương tâm một phụ nữ bị điện giật tử vong khi đun nước bằng ấm siêu tốc.

Trước đó, vào khoảng 18h chiều 5.7, chị N.T.C. trú khối Thái Phong, thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong dùng ấm điện siêu tốc nấu nước nóng cho con tắm. Trong quá trình cắm ấm bị rò rỉ điện dẫn đến sự việc đáng tiếc. Quá trình cắm ấm, chị C. bị điện giật ngã xuống đất. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Quế Phong nhưng chị C. nhưng đã không qua khỏi. Được biết chị C. có 2 con nhỏ, chồng đang công tác tại Trung tâm Y tế huyện Quế Phong.

Nấu nước tắm bằng ấm siêu tốc, người phụ nữ bị điện giật tử vong - ảnh 1

Ấm siêu tốc (Ảnh minh hoạ)

Ấm siêu tốc có ưu điểm nhanh, tiện lợi, chỉ cần cho nước vào ấm vài phút sau đã có ngay bình nước nóng, tuy nhiên nhiều vụ tai nạn xảy ra do sử dụng ấm siêu tốc đã khiến nhiều người lo sợ. Những loại ấm không rõ nguồn gốc, không được kiểm định rõ ràng về chất lượng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dùng và tiềm ẩn nguy cơ gây nhiều bệnh nguy hiểm. Có những ấm chất lượng thấp gây nên nguy cơ cháy nổ do dây điện không chịu được nhiệt dẫn tới chập điện.

                                                                                                                                                                                                    PHẠM NGÂN

Ý kiến bạn đọc