Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

19 Tháng Ba 2024

Áp thấp nhiệt đới đi vào miền Trung, Quảng Nam mưa to, dự báo lũ lớn trên các sông

Thứ Sáu 16/10/2020 | 15:49 GMT+7

VHO- Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Nam cho biết, trong 12 giờ qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có mưa to, có nơi mưa rất to. Trong những ngày sắp đến, từ ngày 16-19.10, cảnh báo tác động do hoàn lưu áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) sẽ gây mưa lớn diện rộng. Khả năng xuất hiện đợt lũ trên các sông do mưa lớn.

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.

Theo thông tin nhanh của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam, sáng sớm ngày 16.10, ATNĐ cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 300km về phía Đông Nam, cách bờ biển các tỉnh Đà Nẵng - Khánh Hòa khoảng 510km về phía Đông, hướng di chuyển Tây Tây Bắc khá ổn định, tốc độ di chuyển nhanh (25-30km/h). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40 - 50km/giờ), giật cấp 8.
Nhiều khả năng, từ đêm ngày 16 đến sáng ngày 17.10, ATNĐ này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh ven biển Trung Bộ, trong đó có Quảng Nam.
Cảnh báo tác động do hoàn lưu ATNĐ gây ra mưa lớn diện rộng từ ngày 16-19.10, mưa cường độ lớn tập trung các ngày 17, 18.10. Tổng lượng mưa tại các địa phương phổ biến từ 300-400mm, có nơi trên 500mm; Gió mạnh, sóng biển cao đe dọa an toàn các phương tiện hoạt động trên vùng biển Quảng Nam, kể cả các phương tiên đã neo đậu tránh trú (không đúng kỹ thuật) và có thể làm hư hỏng các lồng bè nuôi trồng thủy sản.
Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam cho biết, trong chiều tối ngày 15.10 đến nay, các địa phương trong tỉnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa trong 12 giờ qua tại các địa phương trong tỉnh phổ biến từ 200-400mm, một số nơi cao hơn như Hội An, Cù Lao Chàm hơn 500mm. 
Mực nước vào thời điểm sáng ngày 16.10 trên các sông như sau: Sông Vu Gia, tại Ái Nghĩa là 7.32m (dưới báo động II: 0.68m) ; sông Thu Bồn, tại Giao Thủy là 3.12m (dưới báo động I: 3.38m); Câu Lâu là 1.11m (dưới báo động I: 0.89m); Hội An là 0.90m (dưới báo động I: 0.10m); Trên sông Tam Kỳ tại Tam Kỳ là 0.73m (dưới báo động I: 0.97m). 
Dự báo từ chiều tối ngày 16 - 19.10, các sông trên địa bàn tỉnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên sông Vu Gia có khả năng trên mức báo động III, trên sông Thu Bồn và sông Tam Kỳ ở mức báo động II đến báo động III. 
Các địa phương ven biển cần đề phòng tố, lốc do hoàn lưu trước ATNĐ gây ra. Đồng thời,  do mưa cường độ lớn, trong thời gian ngắn, nước tập trung nhanh, cần chú ý công tác an toàn hồ đập, đề phòng nguy cơ sạt lở đất ven sông, ven biển; lũ quét, sạt lở ở vùng miền núi; ngập lụt sâu diện rộng ở một số huyện đồng bằng và các địa phương trũng thấp, vùng hạ lưu sông Vu Gia, Thu Bồn và Tam Kỳ.

Đợt lũ vừa qua tại các vùng hạ lưu sông Vu Gia, Thu Bồn

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn ( PCTT & TKCN ) tỉnh Quảng Nam cũng vừa có báo cáo nhanh về công tác ứng phó ATNĐ và mưa lớn trên địa bàn tỉnh này. 
Theo đó, hiện tại ở huyện miền núi Tây Giang còn 52 hộ với 180 người sơ tán vì nằm trong vùng nguy hiểm, nguy cơ sạt lở cao. 
Về tình hình tàu thuyền, tính đến 10 giờ sáng nay, ngày 16.10, số tàu cá của tỉnh Quảng Nam đang hoạt động trên biển là 71 tàu/2.528 lao động. Trong đó hoạt động ở khu vực Trường Sa 67 tàu/2.474 lao động và các tàu đã tránh trú an toàn tại các đảo ở Trường Sa. Tại khu vực Hoàng Sa có 04 tàu/42 lao động và các tàu đã được thông báo, hiện trên đường vào khu vực tránh trú. Có 8 tàu vận tải với 84 thuyền viên đang neo đậu tại Cù Lao Chàm (Hội An). Ngoài ra có 2.977 tàu/11.057 tàu đang tạm ngừng hoạt động, neo đậu tránh trú mưa bão. 
Về tình hình hồ chứa thủy lợi, đến 10 giờ ngày 16.10, đối với 17 hồ chứa vừa và lớn do Công ty Thủy lợi Quảng Nam quản lý có 10 hồ đầy nước, 1 hồ trên 80% dung tích hữu ích, 4 hồ trên 50% dung tích hữu ích và 2 hồ dưới 50% dung tích hữu ích. 
Trước đó, ngày 14.10, UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã có các văn bản yêu cầu các Công ty CP Thủy điện điện A Vương; Công ty CP Thủy điện Đak Mi, Công ty Thủy điện Sông Bung tổ chức vận hành hạ dần mực nước hồ về mực nước cao nhất trước lũ đối với hồ thủy điện A Vương, Đak Mi 4, Sông Bung 4 trước 15 giờ ngày 16.10. 
Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh cũng ban hành các công văn về việc vận hành điều tiết hồ chứa Sông Tranh 2; đảm bảo an toàn cho vùng hạ du sông Thu Bồn; Vu Gia. Đồng thời đề nghị UBND các huyện, thị xã  Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Đại Lộc, Điện Bàn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm để đảm bảo an toàn cho vùng hạ du sông Vu Gia như: Thông báo đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản trên sông, phương tiện vận tải thủy; các bến đò, ngầm tràn; các hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác cát sỏi biết thông tin điều tiết các hồ chứa thủy điện để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người, tài sản. Rà soát phương án phòng chống lũ đảm bảo an toàn cho vùng hạ du, các khu vực sạt lở bờ sông để sẵn sàng ứng phó. Nghiêm cấm việc vớt củi, đánh bắt cá trên sông, trên các khu vực nước ngập sâu, chảy xiết khi điều tiết các hồ chứa thủy điện,…

K.CHI

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top