Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

19 Tháng Ba 2024

Tập trung toàn lực cho SEA Games 30

Thứ Sáu 19/07/2019 | 10:47 GMT+7

VHO- Phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2019 của Tổng cục TDTT, tổ chức vào sáng 18.7 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải chỉ đạo Tổng cục phải tập trung toàn lực cho SEA Games 30, trong đó chú trọng vào nhóm môn Olympic, Asian Games và các môn thế mạnh tại đấu trường SEA Games.

 Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Khánh Hải phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Y TRANG

 Đặc biệt, môn Bóng đá phải quyết tâm hoàn thành mục tiêu đội U22 lần đầu lấy vàng, để đáp lại tình yêu và niềm tin của người hâm mộ cả nước.

Cố gắng giành ngôi cao nhất môn Bóng đá

“Những thành công của bóng đá tại SEA Games này sẽ là nguồn cổ vũ, động viên lớn, tạo sự chuyển mình trong phát triển bóng đá. Không chỉ đơn giản là thành tích, chiến thắng của đội tuyển sẽ khẳng định hướng đi đúng, cách làm đúng của bóng đá Việt Nam. Đặc biệt sẽ tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân cả nước”, Thứ trưởng Lê Khánh Hải nói.

Dù đạt được nhiều thành tích trong thời gian qua như á quân giải U23 châu Á, vô địch AFF Cup 2018 nhưng cho tới giờ, bóng đá nam Việt Nam vẫn chưa từng bước lên ngôi cao nhất tại SEA Games. Vì thế đây là ước mong của hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam, đòi hỏi thầy trò HLV Park Hang Seo phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Quyết tâm này cũng được Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh khẳng định tại Hội nghị sơ kết. Theo đó, tại SEA Games 30, tổ chức vào cuối năm, đội tuyển U22 sẽ cố gắng cho mục tiêu lần đầu giành ngôi vô địch. Trong khi đó, đội tuyển bóng đá nữ cũng đặt mục tiêu tiếp tục bước lên ngôi cao nhất tại đấu trường SEA Games.

Cũng theo Tổng thư ký Lê Hoài Anh, để thực hiện cho mục tiêu này, VFF đã làm việc với ban huấn luyện các đội tuyển và đề ra kế hoạch chi tiết. Cụ thể, song song với việc chuẩn bị cho SEA Games, bóng đá Việt Nam còn phải tập trung chuẩn bị cho vòng loại World Cup khu vực châu Á và VCK giải U23 châu Á năm 2020. Vì thế giải pháp của HLV Park Hang Seo là các đội tuyển sẽ tập trung theo nhiều đợt ngắn hạn. Trong đó đội tuyển U22 chuẩn bị cho SEA Games, sẽ có 4 đợt tập huấn và đội tuyển bóng đá nữ, cũng sẽ có 2 chuyến tập huấn nước ngoài, một đợt là sang Nhật Bản vào ngày 28.7 và đợt cuối là sang Philippines, tập huấn trước thềm SEA Games, để làm quen với các điều kiện thi đấu cũng như thời tiết…

Ngoài ra, bóng đá Việt Nam hiện đang tích cực chuẩn bị lực lượng để hướng tới việc World Cup 2026 sẽ mở rộng số đội lên 48, thay vì 32 như hiện nay. Điều đó sẽ mở ra cơ hội cho bóng đá Việt Nam được có mặt tại World Cup. Lứa cầu thủ nòng cốt được xác định cho mục tiêu này sẽ sinh từ năm 1999-2002 với một bản đề án chi tiết, khoa học đang được xây dựng.

Vượt khó cho mục tiêu đứng thứ 3

Theo Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao II, Tổng cục TDTT Nguyễn Trọng Hổ thì mặc dù Thể thao Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào, đánh dấu bằng tấm HCV Olympic của Hoàng Xuân Vinh rồi sự tiến bộ vượt bậc trên các đấu trường châu lục và khu vực nhưng có một thực tế là các HLV, VĐV luôn phải tập luyện trong điều kiện cơ sở vật chất cùng các trang thiết bị đã cũ kỹ, lạc hậu, kinh phí tập huấn và thi đấu của các đội tuyển luôn gặp nhiều khó khăn.

Ông Hổ cũng nêu lên một ví dụ sinh động cho thấy “cái khó bó cái khôn” của thể thao Việt Nam. Đó là việc thiếu kinh phí. “Cụ thể tổng kinh phí đầu tư của Singapore dành cho kình ngư số 1 của nước này là Schooling tương đương khoảng hơn 300 tỉ tiền Việt Nam, trong đó riêng tiền lương cho HLV trưởng đã lên tới 70.000- 80.000 USD, cùng với đó là kinh phí chi trả cho 6 - 7 trợ lý cùng hơn chục người trong ê kíp phục vụ. Riêng số tiền đầu tư cho một mình Schooling này đã tương đương toàn bộ kinh phí mà thể thao Việt Nam tập trung cho mấy chục đội tuyển của 2 vụ thể thao thành tích cao”.

Với sự eo hẹp này nên hiện nay nhiều môn ít có kinh phí tập huấn, thi đấu nước ngoài trong khi đòi hỏi về thành tích ngày càng cao hơn và các nước trong khu vực ngày càng đầu tư nhiều hơn. Tuy nhiên với truyền thống vượt khó, Thể thao Việt Nam vẫn tràn đầy quyết tâm để cán đích ở vị trí thứ 3 tại SEA Games này.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Lê Khánh Hải yêu cầu Tổng cục TDTT khắc phục khó khăn, tập trung toàn lực cho SEA Games. Bên cạnh đó là việc hoàn thành công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án; phát triển thể thao quần chúng trong đó có việc chú trọng phát động phong trào bơi an toàn, phòng chống đuối nước; chú trọng việc xây dựng văn hoá, đạo đức trong thi đấu thể thao… 

 6 tháng đầu năm, Tổng cục TDTT đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ VHTTDL xây dựng nhiều văn bản, đề án, chương trình phát triển sự nghiệp TDTT như Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật TDTT; Đề án tổng thể chuẩn bị và tổ chức SEA Games 31 và Para Games 11 năm 2021; Thông tư ban hành Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện, danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm và Quyết định công bố danh mục các môn, nội dung thi đấu thể thao thuộc nhóm I, nhóm II, nhóm III để hướng dẫn Nghị định số 152/2018/NĐ-CP của Chính phủ và xây dựng các quy định định mức kinh tế kỹ thuật về lĩnh vực TDTT...

 

 Thể thao Việt Nam đã tham dự 85 cuộc thi đấu giành 128 huy chương vàng, 102 huy chương bạc, 135 huy chương đồng tại các giải thể thao quốc tế trong 6 tháng đầu năm

 

THU SÂM

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top