Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

19 Tháng Ba 2024

Phục dựng Thái Y viện Triều Nguyễn tại Hà Nội

Thứ Bảy 30/03/2019 | 15:29 GMT+7

VHO-Thái Y viện tại Kinh thành Huế xưa kia là nơi khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhà Vua, Hoàng tộc và triều đình bằng việc bắt mạch kê đơn, bào chế thuốc men, phòng chống dịch bệnh, sắc nấu thuốc… nhưng hiện nay ít được nhắc đến. Nhằm phục dựng lại mô hình Thái Y viện Triều Nguyễn, Nhất Nam Y viện đã được ra đời tại Hà Nội.
 

Lễ khai trương được diễn ra ngày 30.3 với sự có mặt của Thầy thuốc ưu tú, lương y, dược sĩ CKII Nguyễn Đức Đoàn – Chủ tịch Hội Nam y Việt Nam (Nguyên Cục trưởng Cục quản lý y dược cổ truyền Bộ Y tế); GS.TS  Trương Việt Bình - Phó chủ tịch Hội Nam Y Việt Nam (Nguyên Giám đốc Học viện y học cổ truyền Việt Nam); Lương y Nguyễn Xuân Việt - Phó chủ tịch Hội Nam y Việt Nam… cùng nhiều lương y trong ngành Y học cổ truyền Việt Nam.

Nhất Nam Y vện là thành quả nghiên cứu của TS.BS Nguyễn Thị Vân Anh cùng cộng sự của mình nhằm góp phần chứng minh cho giá trị của nền y học cổ truyền dân tộc. “Mục đích của chúng tôi là phục dựng lại mô hình hoạt động của Thái Y viện Triều Nguyễn trong kinh thành Huế thời xưa; sưu tầm, nghiên cứu và phát triển nhiều bài thuốc quý đươc Thái Y viện áp dụng trong việc chữa bệnh cho vua chúa; sưu tầm và bảo tồn các loại “kỳ hoa dị thảo” quý hiếm nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Phục dựng lại các công việc của những Thái Y ngày xưa từ việc bào chế thuốc, bốc thuốc, bắt mạch, chẩn bệnh, điều trị bệnh trong triều đình; nâng tầm nền Y học cổ truyền nước nhà lên tầm cao mới; hợp tác quốc tế và quảng bá nền Y học cổ truyền Việt Nam, những nét đặc trưng chốn cung đình Việt Nam với bạn bè thế giới”, bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh chia sẻ.

Một góc Nhất Nam Y viện

Bên cạnh kiến trúc của Nhất Nam Y viện được coi là mô hình của Hoàng Cung thu nhỏ, hoạt động theo mô hình phục dựng lại quá trình chăm sóc và chữa bệnh của Thái Y Viện thời xưa. Nơi đây còn kế tiếp truyền thống y học dân tộc với các danh y nổi tiếng như Tuệ Tĩnh, Hải Thượng Lãn Ông, Lê Trác Như, Nguyễn Quang Lượng, Nguyễn Huân, Nguyễn Đình Chiểu... Nhất Nam Y viện là nơi tập hợp những Danh y giỏi, đầu ngành (Đệ nhất Danh y) được tuyển chọn kỹ cả về tài năng, kinh nghiệm và y đức. Những Danh y có tại Nhất Nam Y viện không chỉ có nhiều năm khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền mà còn trực tiếp tham gia vào quá trình từ nghiên cứu đến hoàn thiện các phương pháp điều trị, các bài thuốc, các quý phẩm dùng trong việc chăm sóc và điều trị. 

Tại buổi khai trương, Ban tổ chức đã tiến hành bán đấu giá bộ sản phẩm Uy Long Đại Bổ để trao học bổng cho sinh viên vượt khó xuất sắc nhất Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam - Lý Thị Hằng. Lý Thị Hằng sinh năm 1996 tại TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, và được bà ngoại nuôi dưỡng. Đến năm 2016 bà ngoại Hằng mất, em được bác đưa về nuôi ăn, học. Số tiền thu được từ buổi bán đấu giá (tối thiểu 30 triệu đồng) sẽ giúp em có thêm động lực tiếp tục theo đuổi ước mơ chữa bệnh cứu người bằng Y học cổ truyền.

Bộ máy tổ chức nhân sự của Thái Y viện dưới triều vua Minh Mạng - Mộc bản sách Đại Nam thực lục, quyển 6

QUỲNH HOA

 

 

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top