Ngày này năm xưa:

Bác Hồ bàn xuất bản sách “Người tốt, việc tốt”

TUẤN ĐÔNG

VHO - Ngày 7.6.1968, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành thời gian làm việc với một số cán bộ để bàn cách biên soạn, xuất bản loại sách “Người tốt, việc tốt”, thể hiện tư tưởng sâu sắc về việc lan tỏa những giá trị bình dị trong đời sống xã hội. Ngày 7.6 còn ghi dấu nhiều sự kiện đáng chú ý trong lịch sử dân tộc và đời sống văn hóa - xã hội Việt Nam.

Bác Hồ bàn cách xuất bản sách “Người tốt, việc tốt”

Bác Hồ bàn xuất bản sách “Người tốt, việc tốt” - ảnh 1
Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên đọc sách để nâng cao kiến thức, lý luận cách mạng. Ảnh tư liệu

Ngày 7.6.1968, Chủ tịch Hồ Chí Minh mời một số cán bộ đến làm việc để trao đổi về cách tổ chức biên soạn và xuất bản loại sách “Người tốt, việc tốt”. Trước khi vào nội dung cụ thể, Người nhấn mạnh tinh thần làm việc dân chủ: “Các chú có ý kiến gì trái với Bác thì cứ cãi, nhất trí rồi về làm mới tốt được”.

Theo Người, việc phát hiện, biểu dương và nhân rộng cái tốt chính là cách bồi đắp nền tảng đạo đức xã hội.

Tư tưởng ấy sau này trở thành nền tảng cho nhiều phong trào thi đua yêu nước, xây dựng người tốt, việc tốt trên cả nước. Đến nay, việc phát hiện và lan tỏa những tấm gương tiêu biểu vẫn là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố bác bỏ “chính phủ bù nhìn”

Ngày 7.6.1948, sau khi thực dân Pháp dựng lên cái gọi là “Chính phủ Trung ương lâm thời Việt Nam” tại Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra tuyên bố khẳng định lập trường kiên quyết của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Trong tuyên bố, Người nêu rõ Chính phủ và nhân dân Việt Nam “sẽ không thừa nhận những giấy tờ gì do bọn bù nhìn ấy ký kết với bất cứ nước nào” và “sẽ theo pháp luật nước nhà trừng trị bọn phản quốc ấy”. Đây là lời khẳng định mạnh mẽ về tính chính danh của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Tuyên bố của Chủ tịch Hồ Chí Minh góp phần củng cố niềm tin của nhân dân và tranh thủ sự ủng hộ của dư luận quốc tế đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa của dân tộc Việt Nam.

Ngày truyền thống của Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương

Ngày 7.6.1957, Chính phủ quyết định thành lập Viện Nghiên cứu Đông y thuộc Bộ Y tế, tiền thân của Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương ngày nay. Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong quá trình bảo tồn, nghiên cứu và phát triển nền y học cổ truyền Việt Nam.

Đến năm 2003, đơn vị chính thức mang tên Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.

Hiện nay, đây là cơ sở đầu ngành về khám chữa bệnh, nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn nhân lực y học cổ truyền của cả nước với quy mô hàng trăm giường bệnh và nhiều chuyên khoa sâu.

87 năm ngày mất nhà thơ Tản Đà

Ngày 7.6.1939, nhà thơ Tản Đà (Nguyễn Khắc Hiếu) qua đời, khép lại cuộc đời của một trong những gương mặt đặc biệt nhất của văn học Việt Nam đầu thế kỷ XX. Sinh năm 1889 tại vùng Ba Vì, Hà Nội, Tản Đà được xem là “gạch nối” giữa văn học trung đại và văn học hiện đại Việt Nam.

Thơ văn của ông mang giọng điệu phóng khoáng, giàu cảm xúc cá nhân và có sức ảnh hưởng sâu rộng đối với nhiều thế hệ nhà văn, nhà thơ sau này. Bên cạnh sáng tác, ông còn có nhiều đóng góp trong lĩnh vực báo chí, dịch thuật và nghiên cứu văn hóa.

Những tác phẩm như Khối tình con, Giấc mộng con, Thề non nước vẫn giữ vị trí đặc biệt trong lịch sử văn học dân tộc.

Lễ hội Cúng biển Mỹ Long trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Ngày 7.6.2014, Lễ hội Cúng biển Mỹ Long (hay còn gọi là Lễ hội Nghinh Ông) tại huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh (nay thuộc tỉnh Vĩnh Long theo đơn vị hành chính mới) đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lễ hội được tổ chức hằng năm vào trung tuần tháng 5 âm lịch, phản ánh tín ngưỡng thờ cá Ông và đời sống văn hóa biển đặc sắc của cư dân vùng duyên hải Nam Bộ. Đây không chỉ là dịp cầu cho mưa thuận gió hòa, đánh bắt thuận lợi mà còn là ngày hội cộng đồng, gắn kết ngư dân địa phương.

Việc được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia góp phần khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa của lễ hội, đồng thời tạo điều kiện để địa phương bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa biển trong bối cảnh phát triển du lịch hiện nay.

Australia đổi tên đảo Fraser thành K'gari

Ngày 7.6.2023, chính quyền bang Queensland của Australia chính thức đổi tên đảo Fraser - hòn đảo cát lớn nhất thế giới và là Di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận - thành K'gari, theo ngôn ngữ của người bản địa Butchulla.

Tên gọi Fraser tồn tại gần hai thế kỷ, được đặt theo tên thuyền trưởng người Anh James Fraser sau vụ đắm tàu năm 1836. Tuy nhiên, cộng đồng người Butchulla nhiều năm vận động trả lại tên truyền thống K'gari, có nghĩa là “thiên đường”, gắn với truyền thuyết hình thành hòn đảo trong tín ngưỡng bản địa.

Nằm ngoài khơi bờ biển phía đông Australia, K'gari là điểm đến nổi tiếng với những cánh rừng mưa phát triển trên nền cát, hệ thống hồ nước ngọt tự nhiên, các cồn cát rộng lớn và quần thể chó dingo hoang dã đặc trưng.

Lễ đổi tên được đánh dấu bằng nghi thức “hút thuốc” truyền thống của người Butchulla, thể hiện sự hòa hợp giữa bảo tồn di sản thiên nhiên và tôn vinh văn hóa bản địa.