Xây dựng hồ sơ trình UNESCO vinh danh Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

VHO - Sở Văn hóa và Thể thao TP Hải Phòng vừa tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thành lập và ra mắt Ban vận động UNESCO vinh danh Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm nhân kỷ niệm 450 năm ngày mất của ông (1585 – 2035).

Xây dựng hồ sơ trình UNESCO vinh danh Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm - Anh 1

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam, Trưởng ban Ban vận động phát biểu

Tham dự Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Khánh Hà và đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành thành phố và các cơ quan trung ương liên quan.

Tại Hội nghị, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP Hải Phòng công bố Quyết định số 2195/QĐ-UBND ngày 31.7.2023 về việc thành lập Ban vận động UNESCO vinh danh Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm nhân kỷ niệm 450 năm ngày mất của ông (1585-2035). Theo đó, ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban vận động; bà Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao là Phó Trưởng ban Thường trực Ban vận động; bà Nguyễn Thị Bích Dung, Giám đốc Sở Ngoại vụ và ông Nguyễn Đức Cảnh, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Bảo là các Phó Trưởng ban Ban vận động.

Thành viên của Ban vận động còn có lãnh đạo Bộ Ngoại giao; các giáo sư, nhà nghiên cứu đầu ngành về lĩnh vực văn hóa, lịch sử; các chuyên gia giàu kinh nghiệm của cả nước tham gia xây dựng hồ sơ khoa học; cố vấn xây dựng hồ sơ trình UNESCO vinh danh Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Ban vận động có nhiệm vụ tham mưu về chuyên môn trong quá trình xây dựng hồ sơ; phương hướng mục tiêu và nhiệm vụ, kế hoạch cụ thể hàng năm thực hiện việc xây dựng hồ sơ và vận động UNESCO; đánh giá các hoạt động của Ban vận động qua từng năm và dự báo các vấn đề phát sinh trong quá trình xây dựng hồ sơ khoa học. Căn cứ các tiêu chí và thủ tục được thông qua tại Khóa họp Hội đồng chấp hành UNESCO lần thứ 195, Ban vận động phát động phong trào sáng tác, tổ chức trưng bày, nghiên cứu, hội thảo về danh nhân Nguyễn Bỉnh Khiêm; thực hiện công tác sưu tầm, kiểm kê, thống kê, biên soạn, xuất bản về danh nhân Nguyễn Bỉnh Khiêm; số hóa dữ liệu, thông tin về danh nhân Nguyễn Bỉnh Khiêm; hoàn thiện hồ sơ theo quy định trình UNESCO…

Xây dựng hồ sơ trình UNESCO vinh danh Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm - Anh 2

Thành viên Ban vận động tham dự Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam, Trưởng ban Ban vận động cho biết: việc xây dựng hồ sơ khoa học trình UNESCO vinh danh Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm đòi hỏi tâm sức và sự chung tay của nhiều cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị trong một khoảng thời gian dài theo lộ trình nhất định. Việc sớm thành lập Ban vận động là chủ trương đúng đắn của thành phố để sớm có kế hoạch cụ thể, huy động các nguồn lực, tập trung vào công tác nghiên cứu đầy đủ hơn, sâu sắc hơn, thu thập và thống kê chi tiết về thân thế, sự nghiệp, vai trò và những đóng góp của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện các hoạt động quảng bá, giới thiệu về Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm với nhân dân cả nước và thế giới.

Phó Chủ tịch giao Sở Văn hóa và Thể thao - cơ quan Thường trực Ban vận động căn cứ ba nhóm nhiệm vụ của Ban vận động, khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể, phân chia theo chức năng, nhiệm vụ của các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm triển khai, trong đó nêu rõ yêu cầu về hiệu quả và thời hạn thực hiện nhiệm vụ. Trước mắt, trong năm 2023 và 2024, cần tập trung triển khai phát động phong trào sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật về danh nhân văn hoá Nguyễn Bỉnh Khiêm; tổ chức sản xuất phim, hội thảo cấp thành phố về Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm; kiểm kê các công trình nghiên cứu về Nguyễn Bỉnh Khiêm; kiểm kê và lập thư mục các tác phẩm của ông; sưu tập, biên tập những tiểu luận, chuyên luận, các công trình nghiên cứu trong nước, ngoài nước về Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các cơ quan truyền thông của thành phố và trung ương đồng hành, phối hợp chặt chẽ, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc thành lập Ban vận động và các công việc thành phố Hải Phòng sẽ tập trung triển khai trong suốt chặng đường dài 12 năm sắp tới để xây dựng và hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO vinh danh Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm nhân kỷ niệm 450 năm ngày mất của ông.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị thành viên Ban vận động họp định kỳ ba tháng/lần, tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm. Tập trung biên dịch các tác phẩm của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm sang tiếng Nhật, tiếng Hàn và một số tiếng nước ngoài khác để tiến hành vận động các quốc gia đề cử hồ sơ trình UNESCO.

Xây dựng hồ sơ trình UNESCO vinh danh Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm - Anh 3

Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491 - 1585) người làng Trung Am, huyện Vĩnh Lại (nay là xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng). Năm 45 tuổi ông mới dự thi, giành học vị Trạng nguyên, làm quan dưới thời nhà Mạc.

Làm quan được tám năm, triều Mạc bất ổn, ông dâng sớ vạch tội 18 nịnh thần nhưng vua Mạc Phúc Hải không đồng ý, vì vậy mùa thu năm Nhâm Dần (1542), ông từ quan về quê dựng Am Bạch Vân mở trường dạy học.

Am Bạch Vân đã trở thành trung tâm đào tạo nhân tài của đất nước lúc đó với những tên tuổi còn mãi lưu sử sách như Phùng Khắc Khoan, Nguyễn Quyện, Đinh Thời Trung, Lương Hữu Khánh…

Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm để lại cho đời sau rất nhiều tác phẩm thơ ca đặc sắc. Đặc biệt, ông được biết tới với những lời tiên tri ứng nghiệm còn được gọi “sấm Trạng”.

Năm 2015, Di tích lịch sử đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là Di tích quốc gia đặc biệt. Năm 2019, Bộ VHTTDL đã công nhận lễ hội Đền thờ Trạng Trình là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

NGUYỄN QUÂN

Ý kiến bạn đọc