Tiếp tục bảo tồn Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn gắn với phát triển du lịch

VHO - Chiều 16.8, UBND tỉnh Hà Giang, Ban Chỉ đạo phát triển du lịch và Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng và phát triển Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn giai đoạn 2018 – 2022; triển khai nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2023 – 2027. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý đồng chủ trì Hội nghị.

Tiếp tục bảo tồn Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn gắn với phát triển du lịch - Anh 1

Toàn cảnh Hội nghị

Ngày 3.10.2010, Cao nguyên đá Đồng Văn được Hội đồng tư vấn của mạng lưới Công viên Địa chất toàn cầu chính thức công nhận là thành viên, trở thành Công viên địa chất thứ hai ở Đông Nam Á và là Công viên địa chất đầu tiên của Việt Nam. Cao nguyên đá Đồng Văn đã xuất sắc vượt qua ba kỳ tái đánh giá thành viên mạng lưới Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO vào năm 2014, 2018 và năm 2022. Hiện, Cao nguyên đá Đồng Văn trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn trong nước và thế giới; lượng khách du lịch tăng trưởng nhanh và ổn định, từ 300 nghìn lượt khách vào năm 2010 lên 2,2 triệu lượt khách vào năm 2022 và dự kiến đạt 3 triệu lượt khách vào năm 2023. Du lịch phát triển góp phần thay đổi rõ nét diện mạo KT – XH, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Tỉ  lệ giảm nghèo bốn huyện vùng Cao nguyên đá đạt trên 6%/năm, cao hơn 1-2% so với mức giảm nghèo bình quân chung của tỉnh…

Tại Hội nghị, nhóm chuyên gia tư vấn của UNESCO và các đại biểu đánh giá cao thành công bước đầu trong phát triển du lịch, thu hút du khách của Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn. 

Hội nghị đánh giá cao thành công bước đầu trong phát triển du lịch, thu hút du khách của Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn. Nhận thức của cấp ủy, chính quyền và người dân về Công viên địa chất được nâng cao. Các giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng được bảo tồn và phát huy. Đặc biệt hạ tầng cơ sở được quan tâm đầu tư góp phần quan trọng vào công tác bảo tồn và phát huy trí trị Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn.

Tiếp tục bảo tồn Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn gắn với phát triển du lịch - Anh 2

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn trao tặng Bằng khen cho Giáo sư Guy Martini, cố vấn cao cấp, Chủ tịch Hội đồng, Tổng Thư ký mạng lưới Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO và PGS.TS Trần Tân Văn, điều phối viên mạng lưới Công viên Địa chất toàn cầu

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, các chuyên gia cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, bất cập cần được tỉnh Hà Giang sớm giải quyết, khắc phục ngay như: Tình trạng xâm hại di sản, khai thác đá trái phép, xây dựng các công trình dự án, nhà ở dân dụng… vi phạm các quy hoạch phát triển vùng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đã có nhiều thay đổi, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nguy cơ phá vỡ cảnh quan thiên nhiên, xâm hại di sản. Dịch vụ du lịch chưa mang tính chuyên nghiệp, chất lượng sản phẩm chưa đồng đều, sản phẩm hàng hóa lưu niệm du lịch chưa phong phú, chưa thu hút được doanh nghiệp lớn đầu tư,...

Đồng thời, thảo luận, nêu rõ một số bất cập cần được giải quyết như: Sự đe dọa từ hoạt động khai thác đá bất hợp pháp; các công trình xây dựng trái phép, không đúng quy hoạch; kiến trúc nhà truyền thống bị mai một, làm mất đi sức hấp dẫn của các điểm di sản và cảnh quan. Các chuyên gia cho rằng, Hà Giang cần quan tâm, hỗ trợ công tác khoanh vùng bảo tồn mới; ban hành các quyết định để bảo đảm cho công tác bảo tồn phù hợp về mặt pháp lý. Thiết lập hệ thống phản ứng nhanh tại các địa phương để tiếp nhận thông tin và can thiệp ngay từ đầu đối với các hành vi vi phạm công tác bảo tồn. Hoàn thiện các quy định, chính sách hỗ trợ về xây dựng trong vùng Công viên địa chất, bảo đảm bảo tồn kiến trúc truyền thống hài hòa với cảnh quan. Quan tâm bảo tồn các giá trị di sản văn hóa phi vật thể thông qua việc xác định rõ các giá trị văn hóa của từng dân tộc để triển khai công tác bảo tồn, gắn với truyền dạy cho thế hệ trẻ.

Một vấn đề được các chuyên gia và đại biểu quan tâm đó là bộ máy Ban quản lý Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, trực thuộc Sở VHTTDL tỉnh. Theo phân tích, hiện nay công tác quản lý Công viên địa chất đang đối diện với sự gia tăng nhanh chóng và mở rộng các hoạt động KT – XH trong vùng nên gặp nhiều khó khăn trong việc phản ứng kịp thời đối với những hành vi xâm hại di sản. Do đó, tỉnh cần thực hiện các quyết định cần thiết, bao gồm cả việc xây dựng lại bộ máy ban quản lý hiệu quả, nhất là thành lập Ban quản lý Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn trực thuộc UBND tỉnh và do lãnh đạo UBND tỉnh làm trưởng ban nhằm có được sự thông suốt trong công tác chỉ đạo, quản lý và giải quyết những vấn đề phát sinh…

Tiếp tục bảo tồn Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn gắn với phát triển du lịch - Anh 3

Tiếp tục bảo tồn Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn gắn với phát triển du lịch

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn chân thành cảm ơn và tiếp thu các ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học. Ngay trong những ngày cuối năm 2023 và những năm tiếp theo, tỉnh Hà Giang cam kết tiếp tục bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn gắn với phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là kinh tế du lịch, tạo sinh kế cho người dân vươn lên giảm nghèo bền vững.

Hà Giang phấn đấu giữ vững danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn qua các kỳ tái đánh giá. Hoàn thành các tiêu chí và khuyến nghị của chuyên gia. Hà Giang phấn đấu đến năm 2025 phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn thành một khu du lịch với cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại. Đến năm 2030 đáp ứng các tiêu chí và được công nhận là Khu du lịch Quốc gia.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn, giai đoạn 2018 - 2022.

NGUYỄN THANH PHONG

Ý kiến bạn đọc