Khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế

VHO- Tối ngày 17.5, tại thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông, Sở VHTT tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với UBND huyện Nam Đông khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 14.

Ngày hội có sự tham gia của gần 450 diễn viên, vận động viên đến từ 9 đội nghệ thuật quần chúng và 13 đội thể dục thể thao của các địa phương có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống gồm: huyện A Lưới, huyện Nam Đông, huyện Phong Điền, huyện Phú Lộc và thị xã Hương Trà và các cán bộ, chiến sĩ của Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế - Anh 1

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế trao cờ lưu niệm cho các đội tham dự Ngày hội

Chương trình liên hoan nghệ thuật quần chúng với các buổi biểu diễn dân ca, dân nhạc, dân vũ và trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc Pa-Cô, Tà-Ôi, Cơ-tu, Pa-hy…Hội thi thể dục thể thao sôi động gồm các môn: bóng đá, bóng chuyền, bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co… Cùng với các hoạt động trưng bày của các địa phương về sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số, các hoạt động trình diễn nghề thủ công như dệt dèng, đan lát…

Ngoài ra, UBND huyện Nam Đông cũng tổ chức các hoạt động giới thiệu điểm đến và trải nghiệm các dịch vụ du lịch, lễ hội ẩm thực nhằm quảng bá thế mạnh du lịch sinh thái cộng đồng của địa phương đến du khách. Lần đầu tiên trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc miền núi của tỉnh Thừa Thiên Huế, sẽ tổ chức tái hiện lễ mừng lúa mới của cộng đồng dân tộc Cơ-tu trên địa bàn huyện Nam Đông. Đây là một trong những hoạt động mở đầu của UBND huyện Nam Đông nhằm từng bước xây dựng hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể cho lễ hội này.

Khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế - Anh 2

Các nghệ nhân trình diễn tại Ngày hội văn hóa, thể thao du lịch các dân tộc miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế

Dịp này, Sở VHTT tỉnh cũng tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ cộng đồng tại huyện miền núi Nam Đông, các đại biểu và du khách tham gia ngày hội, như: chiếu phim lưu động với phim truyện Bình minh đỏ, phim tài liệu Đồng Khởi tự cứu mình; triển lãm Người đi tìm hình của nước; trưng bày sách về “Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; triển lãm một số dòng tranh dân gian Việt Nam …

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở VHTT tỉnh Thừa Thiên Huế, nhấn mạnh: Thông qua việc tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 14 nhằm tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, luyện tập và thi đấu thể thao; góp phần nâng cao sức khỏe và đời sống văn hóa, tinh thần cho cộng đồng đồng bào dân tộc; đồng thời, thúc đẩy quá trình bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc và đặc trưng văn hóa của các dân tộc miền núi trên địa bàn tỉnh, và góp phần kích cầu, thúc đẩy du lịch phát triển.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc