Khai hội Lễ vía “Ngũ hành Thánh Mẫu Nương Nương”

VHO-Ngày 13.2 (nhằm Mùng 9 Tết Kỷ Hợi), tại Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên (TP.HCM) đã chính thức khai hội Lễ vía “Ngũ hành Thánh Mẫu Nương Nương” thu hút sự tham gia của đông đảo du khách thập phương đến cầu nguyện cho quốc thái dân an, người người may mắn, nhà nhà hạnh phúc.

Theo đó, Lễ vía được tổ chức trang trọng với các nghi lễ: Lễ Tiên Thường, Lễ Sao Hội, Lễ Túc Yết… tại Điện thờ Năm Bà Thánh với sự chủ lễ của Ban Quản trị Lăng miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam (TP. Châu Đốc, An Giang).

Khai hội Lễ vía “Ngũ hành Thánh Mẫu Nương Nương” - ảnh 1

Lễ vía "Ngũ hành Thánh Mẫu Nương Nương"

Lễ vía “Ngũ hành Thánh Mẫu Nương Nương” mang giá trị văn hóa truyền thống đặc trưng riêng trong đời sống tâm linh của cộng đồng người dân Nam bộ, đã được Bộ VHTTDL đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. “Ngũ hành Thánh Mẫu Nương Nương” được hiểu là năm người Mẹ đại diện cho năm yếu tố cơ bản trong ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ cai quản càn khôn, ban phát tài lộc cho bá tánh, phạt kẻ ác tâm, độ người hiền đức. Đó là năm vị: Cửu Thiên Huyền Nữ (Bà Thủy), Linh Sơn Thánh Mẫu (Bà  Mộc), Lê Sơn Thánh Mẫu (Bà  Kim), Thánh Anh La Sát (Bà Thổ), Chúa Tiên Chúa Ngọc (Bà Hỏa). Đến với lễ vía, người dân thường cầu nguyện được mạnh khỏe, gia đạo bình an, con cái hiếu thuận, xóm làng yên vui, mưa thuận gió hòa, nhân dân an lạc…

Khai hội Lễ vía “Ngũ hành Thánh Mẫu Nương Nương” - ảnh 2

Đông đảo du khách đến Suối Tiên

Lễ vía “Ngũ hành Thánh Mẫu Nương Nương” được tổ chức thường niên tại Khu du lịch văn hóa Suối Tiên nhằm gìn giữ những nét văn hóa vùng miền, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống dân tộc của ông cha, gắn kết nối cộng đồng. Tại lễ vía năm nay, du khách còn được chiêm ngưỡng những nét đẹp văn hóa cổ truyền qua các chương trình biểu diễn Lân - Sư - Rồng, múa dâng mâm vàng, múa dâng bông, múa rối, nghệ thuật cải lương…cùng nhiều nghi thức cúng tế theo tín ngưỡng văn hóa dân gian đặc sắc.  
Ngoài tín ngưỡng tâm linh thờ “Ngũ Hành Thánh Mẫu Nương Nương” tại Suối Tiên còn có các công trình tâm linh phục vụ du khách hành hương, cầu phúc lành, bình an, may mắn cho gia đình. Đặc biệt, trong dịp xuân Kỷ Hợi, Suối Tiên đã đầu tư hơn 200 tỷ đồng nâng cấp toàn diện cảnh quan và khai trương công trình mới phục vụ du khách trong và ngoài nước.

HOÀNG HẢI

Ý kiến bạn đọc