Liên hoan thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi

VHO - Trong hai ngày 17-18.8, tại bãi biển Mỹ Khê, TP Quảng Ngãi, Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Công an tỉnh đã tổ chức khai mạc Liên hoan thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi - năm 2023, với chủ đề “Thôn, tổ dân phố bình yên”.

Liên hoan thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi - Anh 1

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm và hoa cho các đơn vị tham gia

Tham dự liên hoan lần này có 10 thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu đến từ các huyện: Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng, Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức, thị xã Đức Phổ và TP Quảng Ngãi.

Liên hoan thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi - năm 2023  với nhiều hoạt động sôi nổi như: Trang trí trại, trưng bày sản phẩm OCOP và giới thiệu 01 sản phẩm OCOP của đơn vị, chủ đề “Mỗi sản phẩm OCOP là một câu chuyện kể; thi văn nghệ và tìm hiểu về phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc; liên hoan ẩm thực; thi đấu bóng đá bãi biển.

Liên hoan thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi - Anh 2

Tiết mục văn nghệ tham gia Liên hoan 

Đây là những hoạt động nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cấp chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của phong trào xây dựng “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, xây dựng mô hình “Hộ an toàn, thôn, tổ dân phố bình yên” tại địa phương.
Giám đốc Sở VHTTDL Nguyễn Tiến Dũng cho biết, Liên hoan lần này là dịp để nhân dân các thôn, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu trên địa bàn tỉnh có cơ hội được gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong việc xây dựng phong trào, góp phần củng cố hệ thống chính trị từ cơ sở; khơi dậy, phát huy vai trò, sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế- xã hội của địa phương. Qua đó, tìm hiểu những cách làm hay, những mô hình hiệu quả để xây dựng thôn, tổ dân phố bình yên, đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.  

NHƯ ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc