Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tiếp tục thi đấu thành công

VHO- Trong ngày thi đấu chính thức thứ ba (6.6) tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á – ASEAN Para Games lần thứ 12 năm 2023 diễn ra ở Campuchia, các VĐV Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tiếp tục thi đấu thành công khi giành thêm 8 HCV ở các môn bơi, cử tạ và điền kinh.

Thi đấu thành công nhất trong ngày 6.6 là các VĐV ở đội tuyển điền kinh khi xuất sắc mang về 5 HCV cho Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam.

Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tiếp tục thi đấu thành công - Anh 1

Trương Bích Vân giành HCV nội dung đẩy tạ nữ hạng thương tật F56

Các tấm HCV của tuyển điền kinh được mang về do công của Nguyễn Ngọc Hiệp nội dung chạy 400m nam hạng thương tật T11, Phạm Nguyễn Khánh Minh nội dung chạy 400m nam ở hạng thương tật T12, Võ Văn Tùng ở nội dung đẩy tạ nam hạng thương tật F34, Trương Bích Vân nội dung đẩy tạ nữ hạng thương tật F56 và Trịnh Công Luận nội dung ném lao hạng thương tật F56 . Với 5 HCV trong ngày 6.6, đội tuyển điền kinh Người Khuyết tật Việt Nam đã giành được tổng cộng 10 HCV tại Para Games 12.

Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tiếp tục thi đấu thành công - Anh 2

Phạm Nguyễn Khánh Minh giành HCV nội dung chạy 400m nam ở hạng thương tật T12

Ở môn cử tạ, đô cử Nguyễn Văn Hùng xuất sắc giành “cú đúp vàng”. Đô cử Việt Nam đã thi đấu ấn tượng khi thành công trong cả 3 mức tạ đăng ký, lần lượt là 150kg, 153kg và 155kg, vượt qua 2 đối thủ mạnh của Thái Lan và Myanmar để giành vị trí số 1. Theo đó, Nguyễn Văn Hùng giành được HCV cho thành tích nâng tạ tốt nhất là 155kg và thành tích tổng trọng lượng sau 3 lần thực hiện là 458kg. 

Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tiếp tục thi đấu thành công - Anh 3

Tuyển bơi giành thêm 1 HCV

HCV còn lại trong ngày được mang về do công của Trịnh Thị Bích Như nội dung bơi 200m hỗn hợp nữ hạng thương tật S6-SB5 sau khi cô giành chiến thắng với thành tích 3 phút 38 giây 86, nhanh hơn VĐV về nhì Siti Alfiah của Indonesia 19 giây 05.

Như vậy với 5 HCV từ môn điền kinh, 2 HCV từ môn cử tạ và 1 HCV từ môn bơi, Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam đã giành tổng cộng 8 HCV trong ngày 6.6. Theo bảng xếp hạng của ban tổ chức tính đến hết ngày 6.6, Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tạm xếp thứ ba với 37 HCV, 36 HCB và 56 HCĐ, xếp sau Indonesia (99 HCV) và Thái Lan (77 HCV), xếp thứ tư là Malaysia (33 HCV).

VĨNH HY; ảnh: THÁI DƯƠNG

Ý kiến bạn đọc