Ninh Thuận: Xuân về với chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công nước 5

VHO - Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công nước 5 rất phấn khởi, hoàn thành các công việc để đón chào Tết Nguyên đán. Năm nay, ngoài tổ chức gói bánh chưng thì đơn vị còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao…để tạo nên không khí Xuân tươi vui động viên tinh thần các cán bộ, chiến sĩ.

Ninh Thuận: Xuân về với chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công nước 5 - ảnh 1

Leo thang dây  sơn lại nhà tại đơn vị Lư đoàn Đặc công nước 5 để đón Tết

Chúng tôi đến thăm cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công nước số 5 (Bộ Quốc phòng) tại TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận vào những ngày cận Tết.  Tại đây, cán bộ, chiến sĩ ai nấy đều rất phấn khởi và đang tất bật hoàn thành các công việc cuả mình để đón chào năm mới. Theo ghi nhận của Văn Hóa, không khí làm việc của các chiến sĩ rất hăng say, khi nơi này một tốp chiến sĩ vẽ lại bảng tin truyền thống, nơi khác anh em đang áp dụng kĩ thuật “ leo tường” bằng thang dây để sơn mới lại các bức tường. Tại các khu vườn trong khuôn viên đơn vị, nhiều chiến sĩ đang chăm sóc cho những vườn rau xanh mướt. Một nhóm chiến sĩ còn tự sản xuất nước mắm truyền thống để phục vụ đơn vị trong những ngày Tết. Để cải thiện thực phẩm cho anh em chiến sĩ, đơn vị còn có trang trại nuôi lợn, gà theo đàn cung ứng đủ lượng thịt cho các chiến sĩ đón Tến năm nay. Để tặng thêm nét xuân tươi, các chiến sĩ còn trồng nhiều bồn hoa, thảm cỏ, mảng xanh xuất hiện ở hầu khắp khuôn viên góp làm dịu đi cái nắng, gió gay gắt của thời tiết Ninh Thuận - “nắng như rang, gió như phang”.

Ninh Thuận: Xuân về với chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công nước 5 - ảnh 2

Đại tá Nguyễn Công Long - Chỉ huy trưởng Lữ đoàn Đặc công nước 5

Trao đổi với chúng tôi, đại tá Nguyễn Công Long - Chỉ huy trưởng Lữ đoàn Đặc công nước 5, cho biết: Lượng rau xanh, thịt lợn, gà và nước mắm đủ cung cấp cho nhu cầu của toàn đơn vị. Năm nay, đơn vị đã đầu tư hệ thống xử lí lọc nước sạch để cán bộ, chiến sĩ dùng đảm bảo sức khoẻ, phục vụ công tác, chiến đấu.  Dù đóng quân nơi khí hậu khắc nghiệt, việc huấn luyện chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu của đơn vị luôn được nâng cao, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu tác chiến.

Bên cạnh đó, các cấp chỉ huy đơn vị cũng quan tâm, sâu sát tới đời sống của cán bộ, chiến sĩ. Dịp Tết đến đơn vị đã có phương án về hậu cần để chăm lo tiêu chuẩn suất ăn cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ. Về mặt đời sống tinh thần Tết năm nay, tổ chức cho chiến sĩ vui Xuân với hàng loạt hoạt động như: gói bánh chưng, trang trí ban thờ và các hoạt động biểu diễn văn nghệ, võ thuật...Bên cạnh công tác sẵn sàng nhận nhiệm vụ chiến đấu, đơn vị bố trí thay phiên nhau cho các chiến sĩ về quê ăn Tết với gia đình. Qua đó là nguồn động viên tinh thần để các chiến sĩ phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn.

Ngoài các hoạt động vui Xuân, đơn vị cũng quán triệt triệt để đến cán bộ, chiến sĩ phải tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định, đảm bảo an toàn trong toàn đơn vị.

Ninh Thuận: Xuân về với chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công nước 5 - ảnh 3

Trồng rau xanh tại đơn vị Lữ đoàn Đặc công nước 5

Ninh Thuận: Xuân về với chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công nước 5 - ảnh 4

Sản xuất nước mắm truyền thống tại đơn vị

Một mùa Xuân nữa lại về, những nụ mai đã hé nở, chậu cúc vàng rực bên hiên, không khí vui tươi đang đến trên mọi miền đất nước. Tạm biệt các chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công nước 5 với những cái xiết tay thật chặt, nụ cười rạng ngời trên mỗi gương mặt cán bộ chiến sĩ chính là mùa Xuân của quê hương, đất nước đang ùa về.

XUÂN HƯỚNG

 

Ý kiến bạn đọc