Mũi vắc xin thứ tư giảm 3 lần nguy cơ mắc bệnh nặng ở người cao tuổi

VHO- Bộ Y tế Israel cho biết, liều thư tư vắc xin ngừa Covid-19 được tiêm cho người trên 60 tuổi ở Israel đang giúp họ giảm 3 lần nguy cơ có các triệu chứng nghiêm trọng. Con số này được đưa ra sau khi các chuyên gia so sánh với những người ở cùng độ tuổi được tiêm ba mũi.

Mũi vắc xin thứ tư giảm 3 lần nguy cơ mắc bệnh nặng ở người cao tuổi - Anh 1

Một người cao tuổi được tiêm liều vắc xin thứ tư tại Tel Aviv, Israel. Ảnh: Reuters

Bộ cũng cho biết thêm, liều thứ tư hay còn được gọi là liều nhắc lại thứ hai còn có khả năng giúp những người trên 60 tuổi tăng khả năng chống nhiễm trùng cao gấp đôi so với những người cùng độ tuổi được tiêm ba liều.

Một nghiên cứu sơ bộ được công bố bởi Trung tâm Y tế Sheba của Israel hôm 17.1 cho thấy, mũi thư tư khiến lượng kháng thể tăng lên cao hơn so với mũi thứ ba. Thế nhưng, “có lẽ” nhiêu đó là chưa đủ để chống lại hoàn toàn biến thể Omicron có khả năng siêu lây nhiễm.

Để có được dữ liệu nghiên cứu về mũi tiêm thứ tư, Bộ Y tế Israel nêu, nghiên cứu đã được thực hiện tại một số trường đai học lớn của nước này. Trung tâm Y tế Sheba cũng đã so sánh 400.000 người trên 60 tuổi được tiêm mũi nhắc lại lần hai với 600.000 người trong độ tuổi đã được tiêm mũi thứ ba hơn 4 tháng trước.

Israel là quốc gia đi đầu trong chiến dịch tiêm chủng toàn cầu khi triển khai tiêm hai liều cơ bản cho người dân rất nhanh. Đặc biệt kể từ đầu tháng này, Israel đã bắt đầu tiêm mũi thứ tư vắc xin của Pfizer-BioNTech cho những người trên 60 tuổi, nhân viên y tế, người bị suy giảm miễn dịch khi Omicron quét qua đất nước.

Israel đang chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng các trường hợp mắc Covid-19 do biến thể Omicron gây ra. Tuy nhiên, quốc gia này chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp tử vong nào do biến chủng này.

ĐÌNH TOÁN (Theo Reuters)

Ý kiến bạn đọc