Tuyển Thái Lan chạm một tay vào chức vô địch AFF Cup 2020

VHO- Đánh bại đội tuyển Indonesia 4-0 ở chung kết lượt đi AFF Cup 2020, đội tuyển Thái Lan đang nắm lợi thế quá lớn trước trận chung kết lượt về và đã chạm một tay vào chiếc cúp vô địch.

Tối 29.12 trên SVĐ Quốc gia Singapore, đã diễn ra trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020. Những kỳ vọng về một trận chung kết cân bằng, hấp dẫn đã không diễn ra khi tuyển Thái Lan tỏ ra vượt trội để có liên tiếp những bàn thắng khá dễ dàng.

Tuyển Thái Lan chạm một tay vào chức vô địch AFF Cup 2020 - Anh 1

Tuyển Thái Lan có chiến thắng dễ dàng ở chung kết lượt đi. Ảnh: AFF

Dù có đến 7 sự thay đổi so với trận bán kết lượt về với tuyển Việt Nam nhưng tuyển Thái Lan vẫn tỏ ra áp đảo trước những cầu thủ trẻ của Indonesia. Ngay ở phút thứ 2, “Bầy voi chiến” đã có được bàn thắng mở điểm khi Chanathip thực hiện pha đặt lòng đẹp mắt từ đường chuyền bên cánh phải, hạ gục thành Nadeo bên phía Indonesia. Đầu hiệp 2, lại là đội trưởng Chanathip với bàn thắng nhân đôi cách biệt. Từ tình huống phản công nhanh, Supachok có pha đi bóng lắt léo rồi trả ngược lại cho Chanathip tung ra cú sút hạ gục thủ thành Nadeo lần thứ 2 trong trận đấu.

Thời gian giữa cuối hiệp 2, tuyển Thái Lan dù rút các trụ cột ra nghỉ ngơi nhưng vẫn có thêm 2 bàn thắng nữa do công của Supachok (phút 67) và Bordin Phala (phút 83). Ở bên kia chiến tuyến, tuyển Indonesia cũng đã tạo ra nhiều có hội ngon ăn có thể chuyển hoá thành bàn thắng nhưng các chân sút của họ không thể tận dụng thành công.

Chiến thắng trước Indonesia với tỷ số 4-0, tuyển Thái Lan nắm lợi thế quá lớn ở trận lượt về sau đây 3 ngày trên SVĐ Quốc gia Singapore. Lịch sử AFF Cup chưa ghi nhận đội nào thua 0-4 lượt đi có thể ngược dòng thành công ở chung kết lượt về. Ngay cả HLV Shin Tae-yong của tuyển Indonesia sau trận đấu cũng thừa nhận rằng đội bóng của ông sẽ khó lật ngược thế cờ ở trận đấu tới.

HOÀNG LÊ

Ý kiến bạn đọc