TP.HCM: Kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam và đón nhận bằng xếp hạng di tích

VHO-Chiều 23.11, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Hội Di sản văn hóa TP.HCM tổ chức kỷ niệm 15 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam và đón nhận bằng di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia và thành phố.

Theo đó, hai bằng công nhận di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia gồm: Trụ sở UBND TP.HCM (quận 1) và đình Thần Linh Đông (quận Thủ Đức) do Bộ VHTTDL vừa quyết định xếp hạng đã được trao đến các đơn vị liên quan. Dịp này, UBND TP. HCM cũng trao bằng xếp hạng cho 6 di tích cấp thành phố, trong đó có 2 di tích lịch sử và 4 di tích kiến trúc nghệ thuật, nâng tổng số di tích trên địa bàn thành phố lên 185 di tích, trong đó có 2 di tích cấp quốc gia đặc biệt và 56 di tích quốc gia.

TP.HCM: Kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam và đón nhận bằng xếp hạng di tích - ảnh 1

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm trao bằng xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia  trụ sở UBND TP.HCM 

Ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. HCM cho biết, hiện các di tích đã xếp hạng được quản lý theo đúng quy định hiện hành; công tác tu bổ, phục hồi và phát huy có hiệu quả, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân. Tuy nhiên, tại một số di tích vẫn xảy ra tình trạng mất trộm hiện vật, một số bảo tàng chậm đổi mới cả về nội dung trưng bày và hình thức hoạt động nên thiếu hấp dẫn và chưa gắn kết hiệu qua với hoạt động du lịch. Do đó, thời gian tới TP.HMC sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các bảo tàng đổi mới trưng bày, xây dựng chương trình hoạt động hấp dẫn du khách tham quan, nhất là thế hệ trẻ… Đồng thời chấn chỉnh và xử lý kịp thời tình trạng xâm hại, tu bổ di tích trái quy định, ngăn chặn các hoạt động trái với thuần phong mỹ tục tại hệ thống các di tích…

TP.HCM: Kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam và đón nhận bằng xếp hạng di tích - ảnh 2

Cũng nhân dịp này diễn ra nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật kỷ niệm 15 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam.

H. HẢI

Ý kiến bạn đọc