Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ người dân miền Trung bị thiệt hại bởi mưa lũ

VHO- Do ảnh hưởng từ bão, áp thấp nhiệt đới những ngày qua, các tỉnh tại khu vực miền Trung bị ngập lụt, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Trước tình hình đó, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã lập hai đoàn cứu trợ khẩn cấp và đánh giá thiệt hại nhu cầu tại tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh.

 Tại Quảng Bình, ngày 7.9 đoàn cứu trợ của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã đến thăm hỏi, động viên và trao 70 thùng quà cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai. Đoàn cũng đã đến thăm hỏi và trao quà hỗ trợ cho hai người dân bị thương đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Minh Hoá. Tại thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình), Đoàn cứu trợ của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trao 100 cặp phao cho học sinh Trường tiểu học Quảng Hải; trao 30 suất quà trị giá 500 ngàn đồng/suất cho các hộ dân xã Quảng Hải chịu thiệt hại do thiên tai gây ra, các gia đình có người thân tử nạn và nhà bị sập trong đợt mưa lũ vừa qua. Tổng trị giá quà tặng là 155 triệu đồng.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ người dân miền Trung bị thiệt hại bởi mưa lũ - Anh 1

Ông Nguyễn Hải Anh trao các thùng hàng vật dụng gia đình cho các hộ dân

Tại các điểm đến, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Hải Anh thăm hỏi, sẻ chia và động viên bà con vùng lũ cố gắng vượt qua khó khăn do thiên tai gây ra. Đồng thời lưu ý, các địa phương, trường học ngay sau khi nước rút phải tích cực, huy động các lực lượng, nguồn lực, khẩn trương khắc phục thiệt hại để sớm ổn định cuộc sống và các hoạt động; đặc biệt, chú ý công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo nguồn nước sạch cho bà con sinh hoạt để tránh dịch bệnh phát sinh sau mưa lũ.

Cũng trong ngày 7.9, tại Hà Tĩnh, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ địa phương thăm, tặng quà, hướng dẫn sử dụng gói bột lọc nước sạch cho người dân cho ba xã Lộc Yên, Hương Vĩnh, Gia Phố với tổng trị giá gần 200 triệu đồng để chia sẻ phần nào những khó khăn của người dân bị thiệt hại do mưa lũ kéo dài vừa qua.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ người dân miền Trung bị thiệt hại bởi mưa lũ - Anh 2

Đại diện Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao tặng áo phao cho học sinh

Theo đó, Đoàn đã trao 70 suất quà cho người dân xã Lộc Yên mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng và một thùng hàng gia đình. Bên cạnh đó, đoàn công tác còn đi thăm và tặng quà trực tiếp cho hai hộ dân và một hộ có người chết do mưa lũ tại xã Hương Vĩnh). Ngoài ra, đoàn công tác còn trao cặp sách, tặng quà trung thu cho 100 học sinh Trường tiểu học Đông Hải, xã Gia Phố…

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ người dân miền Trung bị thiệt hại bởi mưa lũ - Anh 3

Cán bộ Hội Chữ thập đỏ giúp đỡ bà con vệ sinh nhà cửa phòng tránh dịch bệnh

 

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ người dân miền Trung bị thiệt hại bởi mưa lũ - Anh 4

Hướng dẫn bà con sử dụng gói bột lọc nước sạch

NGUYỄN LOAN

Ý kiến bạn đọc