Cũng theo thống kê, trong số 472 di tích đã được xếp hạng, có 17 di tích cấp quốc gia đang xuống cấp; 14 di tích quốc gia đang xuống cấp nghiêm trọng; 52 di tích cấp tỉnh đang xuống cấp và 41 di tích cấp tỉnh đang xuống cấp nghiêm trọng. Nguyên nhân chủ yếu khiến các di tích bị xuống cấp ngày càng trầm trọng là do các di tích đã được xây dựng từ lâu đời, tồn tại trong điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có cường độ phong hóa cao, trong khi đa số các di tích được tạo dựng bằng các vật liệu gỗ, gạch, ngói... có độ bền không cao, sức chống chọi thấp. Do đó, số lượng di tích trên địa bàn phải tu bổ, sửa chữa hằng năm ngày càng tăng, trong đó, có những di tích phải tu bổ, tôn tạo nhiều lần.
Trước thực trạng đó, những năm qua, Vĩnh Phúc đã quan tâm, bố trí ngân sách cho công tác tu bổ, tôn tạo các di tích. Từ năm 2011 đến tháng 8.2016, toàn tỉnh có 217 di tích được đầu tư tu bổ, tôn tạo (48 di tích cấp quốc gia và 169 di tích cấp tỉnh) với tổng kinh phí trên 154 tỉ đồng, trong đó có trên 132 tỉ đồng từ ngân sách tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2017, Ban Quản lý di tích đã kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt chủ trương, lập dự án tu bổ, tôn tạo thêm 13 di tích trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, nguồn kinh phí ngân sách dành cho công tác này còn khá khiêm tốn so với nhu cầu thực tế. Để trùng tu, tôn tạo lại các di tích, chủ yếu vẫn dựa vào nguồn xã hội hóa từ nhân dân.
Hiện nay, hầu hết các nguồn thu từ di tích đều do tiểu ban quản lý di tích và chính quyền địa phương quản lý, sử dụng vào việc tu sửa di tích, xây dựng các công trình phụ trợ và mua sắm thêm đồ thờ, trang thiết bị phục vụ nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân. Ngoài nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách tỉnh, huyện, trung bình mỗi năm, toàn tỉnh có từ 10 - 20 di tích được tu bổ, tôn tạo từ nguồn xã hội hoá, trong đó, nhiều di tích có 100% kinh phí tu bổ, tôn tạo bằng nguồn vốn xã hội hoá.
Bạch Nga
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chức năng phát âm giới hạn ở 200 ký tự