Đại tướng Tô Lâm làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum về công tác tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc vùng Tây Nguyên

VHO - Sáng 29.11, Đoàn công tác do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về công tác tổ chức Ngày hội VHTTDL các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I năm 2023 tại tỉnh Kon Tum.

Đại tướng Tô Lâm làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum về công tác tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc vùng Tây Nguyên - Anh 1

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu

Tham gia Đoàn công tác có Trung tướng Tô Ân Xô, trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo một số Cục, Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Về phía tỉnh Kon Tum có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hòa; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy A Pớt; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc  cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Tại buổi làm việc, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc báo cáo về tình hình triển khai các nhiệm vụ tại Ngày hội VHTTDL các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I năm 2023, đặc biệt là đêm Khai mạc diễn ra vào lúc 20h00 tối 29.11, tại Quảng trường 16/3 (thành phố Kon Tum). Theo đó, đến thời điểm này, Ban Tổ chức địa phương đã hoàn thiện các khâu, phần việc trong kế hoạch tổng thể thành công tốt đẹp; đã tổ chức tổng duyệt chương trình Lễ khai mạc thành công, hoàn thiện chương trình Bế mạc và một số nội dung khác.

Đại tướng Tô Lâm làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum về công tác tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc vùng Tây Nguyên - Anh 2

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang phát biểu

Đến nay, tỉnh Kon Tum đã tiếp nhận và bố trí chỗ ăn, nghỉ đảm bảo cho các đoàn tham gia. Trong đó, Đoàn nghệ nhân tỉnh Lâm Đồng 94 người; Đắk Lắk 84 người; Đắk Nông 30 người; Kon Tum 102 người; Gia Lai 141 người; Hội đồng nghệ thuật 5 người; Tổ trọng tài 69 người. Đối với chương trình nghệ thuật, có sự tham gia của đông đảo nghệ nhân, diễn viên của 5 tỉnh Tây Nguyên với nhiều tiết mục đặc sắc mang âm hưởng núi rừng Tây Nguyên, cùng tiết mục Trống hội Âm vang núi rừng Tây Nguyên do 500 chiến sỹ Học viện Cảnh sát Nhân dân, gần 100 chiến sỹ đoàn nghi lễ Công an Nhân dân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động biểu diễn.

Xuyên suốt trong quá trình diễn ra Ngày hội, tỉnh Kon Tum sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát trong các khâu đảm bảo hợp lý, an toàn hiệu quả; chuẩn bị chu đáo các nội dung, điều kiện đảm bảo phối hợp tổ chức tốt các hoạt động của Ngày hội theo kế hoạch.

Đại tướng Tô Lâm làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum về công tác tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc vùng Tây Nguyên - Anh 3

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Lê Ngọc Tuấn có những ý kiến, đề xuất với Đại tướng Tô Lâm về những vấn đề phát triển tỉnh Kon Tum nhanh và bền vững theo tinh thần Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 6.10.2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đặc biệt trong phát triển du lịch của tỉnh nhà. Trong đó, trọng tâm là du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, văn hóa truyền thống; phát triển du lịch Măng Đen bền vững, huy động nguồn lực xây dựng và đưa vào hoạt động sân bay Măng Đen...

Thay mặt Đoàn công tác, Đại tướng Tô Lâm đánh giá cao công tác chuẩn bị và những kết quả đạt được trong quá trình chuẩn bị Ngày hội diễn ra thành công, tốt đẹp. Đồng chí có những góp ý, đề xuất thêm về khung chương trình Lễ khai mạc và bế mạc. Theo đó, đề nghị điều chỉnh thời lượng một số nội dung phát biểu của các bộ, ngành, địa phương đảm bảo ngắn gọn, trang trọng; có phương án luyện tập, bổ sung, dự phòng một số tiết mục văn nghệ tại Lễ khai mạc.

Đại tướng Tô Lâm làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum về công tác tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc vùng Tây Nguyên - Anh 4

Chiều cùng ngày, Đại Tướng Tô Lâm thăm Không gian trưng bày của Ngày hội

Đối với những trao đổi và đề xuất của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn, Đại tướng Tô Lâm khẳng định: “Kon Tum là vùng đất giàu tiềm năng, nhất là tiềm năng về phát triển du lịch. Điều đó thể hiện rõ trong quy hoạch tổng thể của Trung ương về phát triển vùng Tây Nguyên nói chung, Kon Tum nói riêng, hướng đến sự phát triển bền vững, tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: “Sẽ tiếp tục quan tâm và có những đề xuất, kiến nghị lên các cấp về một số chủ trương hỗ trợ tỉnh Kon Tum phát triển, nhất là phát triển du lịch tại Măng Đen. Đồng thời đề nghị tỉnh Kon Tum tiếp tục phát huy lợi thế về con người, văn hóa truyền thống, tinh thần đoàn kết dân tộc để phát triển nhanh và bền vững hơn nữa.

Đại tướng Tô Lâm làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum về công tác tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc vùng Tây Nguyên - Anh 5

Thay mặt Tỉnh ủy Kon Tum, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang cảm ơn Đoàn công tác và tiếp thu các ý kiến, đề xuất; chỉ đạo các đơn vị, ban ngành nhanh chóng tổng hợp và triển khai đảm bảo hiệu quả.

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn công tác và Lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Kon Tum đã đến thăm Nghệ nhân Ưu tú A Biu và Nghệ nhân tạc tượng dân gian A Yưk tại 2 gian hàng trưng bày của Đoàn Nghệ nhân tham gia Ngày hội tỉnh Kon Tum; tham quan triển lãm “Đặc trưng văn hoá các dân tộc vùng Tây Nguyên trong cộng đồng văn hoá các dân tộc Việt Nam” và khu vực trưng bày “Văn hoá – Du lịch - Ẩm thực Tây Nguyên”; tham quan các gian hàng trưng bày của các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Gia Lai; và thăm các gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP của 10 huyện, thành phố của tỉnh Kon Tum.

NGỌC HOÀ; ảnh: TRẦN HUẤN

Ý kiến bạn đọc