Chủ tịch nước dự Lễ khởi công dự án tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử quốc gia ở Bắc Giang
VHO - Chiều ngày 8.10, TP. Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) đã tổ chức Lễ khởi công Dự án tu bổ, tôn tạo Di tích lịch sử quốc gia khán đài B sân vận động tỉnh Bắc Giang - địa điểm ghi dấu sự kiện 2 lần Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, nhân dân trong tỉnh. Dự Lễ khởi công có Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công
Cùng dự có Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án Nhân dân tối cao Nguyễn Hoà Bình; Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng; lãnh đạo Bộ, ngành trung ương và địa phương.
Phát biểu tại buổi lễ, Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND TP. Bắc Giang Đặng Đình Hoan cho biết, đây là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, mừng kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Bắc lần thứ nhất (17.10.1963 – 17.10.2023) và 128 năm ngày kỷ niệm thành lập tỉnh Bắc Giang (10.10.1895 – 10.10.2023).
Chủ tịch UBND TP Bắc Giang nhấn mạnh: Cùng với việc tập trung phát triển kinh tế, đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, trong những năm qua các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân thành phố Bắc Giang luôn quan tâm, giành nhiều nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa, xã hội nói chung và công tác bảo tồn, tu bổ, tôn tạo, phục hồi và phát huy giá trị các di sản văn hóa nói riêng, coi “văn hóa là sức mạnh nội sinh”, văn hóa soi đường cho quốc dân đi. Đến nay, toàn Thành phố đã có 45 di tích được xếp hạng với 1 di tích quốc gia đặc biệt; 12 di tích cấp quốc gia; 32 di tích được công nhận xếp hạng cấp tỉnh..., trong đó địa điểm cầu sông Thương (được xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh) nơi Bác về thăm tỉnh vào dịp Tết Nguyên đán năm Ất Mùi (ngày 24.1.1955) và khu di tích Khán đài A (nay là khán đài B) Sân vận thị xã Bắc Giang (được xếp hạng di tích cấp quốc gia) - nơi 2 lần Bác Hồ gặp gỡ và nói chuyện với Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà.
Chủ tịch nước và các đại biểu dự Lễ khởi công
Khán đài B sân vận Bắc Giang là công trình kiến trúc được xây dựng khá sớm, trong những năm cuối của thập niên 50, 60 của thế kỷ trước, gồm một khán đài lớn: Cao 10m, khung bê tông cốt thép, xây gạch kiên cố, lợp mái tôn, hai bên cánh gà được bố trí hai cầu thang, diện tích mặt bằng gần 350m2, nằm ở phía Đông sân vận động, quay mặt ra hướng Tỉnh lộ 295B. Tại đây đã tổ chức nhiều hoạt động mít tinh, sự kiện văn hóa - thể thao, duyệt binh, diễu hành, sự kiện chính trị lớn của tỉnh và thành phố. Cũng tại nơi đây, vào ngày 17.10.1963, trước hàng vạn cán bộ, Nhân dân trong tỉnh, Bác đã căn dặn: “Hà Bắc đã thành một trong những tỉnh to nhất của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Đó là một vinh dự cho đồng bào tỉnh ta. Để xứng đáng với vinh dự đó, đồng bào và cán bộ phải ra sức thi đua sửa chữa khuyết điểm và phát huy ưu điểm”.
Chính sự quan tâm, chỉ dạy của Bác đã tiếp thêm sức mạnh, trở thành nguồn động lực tinh thần to lớn giúp cho Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng và Bác Hồ giao. Đã 60 năm qua đi, kể từ ngày Bác Hồ về thăm, quê hương Bắc Giang đã có sự đổi thay to lớn, thị xã Bắc Giang trước đây đã vươn mình trở thành thành phố với một vóc dáng mới, diện mạo mới, đi lên cùng sự phát triển không ngừng cùng đất nước. Trải qua thời gian, Khán đài B đã trở thành di tích lưu niệm, nơi hội tụ những tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc của nhân dân Bắc Giang đối với Bác.
Với giá trị lịch sử đó, ngày 21.6.1993 Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ VHTTDL) đã ban hành Quyết định số 774/QĐBT công nhận khán đài B sân vận động Bắc Giang là Di tích lịch sử cấp quốc gia.
Để phát huy giá trị to lớn của di tích, giúp các thế hệ và Nhân dân hiểu thêm về tình cảm của Bác dành cho mảnh đất, con người Bắc Giang, thành phố đã lập đề án, từng bước tu bổ, tôn tạo và trưng bày bổ sung tại di tích khán đài B sân vận động Bắc Giang. Cụ thể kể từ năm 2009, thành phố đã đầu tư kinh phí để cải tạo mặt trước khán đài B, phòng trưng bày và hệ thống sân vườn. Từ năm 2010 đến nay, tiếp tục đầu tư kinh phí để sưu tầm những hiện vật, kỷ vật, hình ảnh của Bác, đồng thời phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh xây dựng địa điểm Khán đài B trở thành một trong những điểm đến của du khách mỗi khi về thăm thành phố Bắc Giang.
Trước đó, Chủ tịch nước cùng các đại biểu dâng hương tại Đền Xương Giang (Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Địa điểm chiến thắng Xương Giang)
Tuy nhiên, qua thời gian dài đến nay, nhiều hạng mục của di tích đã bị hư hỏng xuống cấp (vì kèo han rỉ, nền lát gạch chắp vá; tường thấm nước, rêu mốc…). Chính vì vậy, thể theo nguyện vọng của đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân, sau một thời gian tích cực chuẩn bị, hôm nay thành phố Bắc Giang tổ chức khởi công công trình tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử cấp quốc gia khán đài B sân vận động Bắc Giang, Dự án được phê duyệt có diện tích 2.279m2. Phương án tu bổ, tôn tạo các hạng mục, như: biển di tích, cổng, cột cờ, thạch văn (bia đá), tường rào, cây xanh, sân đường, khán đài... nhằm bảo vệ lâu dài, phát huy giá trị di tích. Gắn kết hoạt động, đồng bộ cảnh quan, kiến trúc và hệ thống hạ tầng kỹ thuật giữa khu vực di tích khán đài B và khu vực sân vận động. Dự kiến công trình hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19.5.1890-19.5.2023).
Công trình được tu bổ, tôn tạo và đưa vào sử dụng sẽ là “địa chỉ đỏ” của thành phố Bắc Giang nhằm giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương Bắc Giang an hùng. Đồng thời đây là nơi để đồng bào ta, các nhà khoa học và du khách trong và ngoài nước tham quan, nghiên cứu, tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của Bác, cũng như góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội và du lịch của tỉnh và thành phố Bắc Giang.
*Trước đó, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng các đại biểu dâng hương tại Đền Xương Giang (Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Địa điểm chiến thắng Xương Giang).
HOÀNG HƯƠNG; ảnh: HOÀ GIANG - SƠN HẢI