Tuần Văn hoá, Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc gắn với phát triển du lịch

VHO - Tối 26.8, tại Trung tâm Văn hoá thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc huyện Tiên Yên, Sở Văn hoá - Thể thao tỉnh Quảng Ninh phối hợp với UBND huyện Tiên Yên tổ chức khai mạc Ngày hội Văn hoá các dân tộc Quảng Ninh năm 2023. Đây là một trong những hoạt động nổi bật trong khuôn khổ Tuần Văn hóa, Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh lần thứ IV.

Tuần Văn hoá, Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc gắn với phát triển du lịch - Anh 1

Chương trình nghệ thuật tại Tuần Văn hoá, Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc

Tham gia Ngày hội có 13 đoàn nghệ thuật quần chúng của các địa phương trong tỉnh đem đến nhiều nội dung phong phú như: Giới thiệu các loại hình nghệ thuật ca, múa, nhạc truyền thống; trình diễn trang phục truyền thống; trình diễn diễn xướng dân gian, trích đoạn lễ hội và giới thiệu các món ăn, đồ uống đặc sản tiêu biểu của các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Thông qua hoạt động của Ngày hội nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc, động viên, khích lệ các nghệ nhân, đồng bào các dân tộc nâng cao ý thức giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống, kết hợp với xây dựng nhân tố mới, không ngừng sáng tạo làm phong phú thêm bản sắc văn hóa dân tộc.

Ngày hội còn là dịp để giới thiệu với bạn bè trong nước và quốc tế về tiềm năng phát triển văn hóa và các giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch tỉnh Quảng Ninh. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để các nghệ nhân, diễn viên, cán bộ làm công tác văn hóa trao đổi kinh nghiệm, giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời củng cố sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững.

Tuần Văn hoá, Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc gắn với phát triển du lịch - Anh 2

Chương trình nghệ thuật đặc biệt khai với chủ đề: “Tiên Yên - Nơi kết nối sắc màu các dân tộc vùng Đông Bắc” gồm hai chương: Những sắc màu Đông Bắc và Đông Bắc những khát vọng vươn xa, với 14 tiết mục hát, múa, then cổ, dân ca, dân vũ của đồng bào các dân tộc Kinh, Tày, Dao, Sán Dìu, Sán Chỉ… truyền tải thông điệp về một vùng đất giàu bản sắc văn hóa bản địa.

Tuần Văn hóa, Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ IV diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc như Hội thi Vua gà huyện Tiên Yên; Hội thi ẩm thực gà Tiên Yên; Liên hoan ẩm thực đường phố; Lễ hội nghệ thuật đường phố; Hội chợ OCOP kết hợp thương mại; Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Quảng Ninh; Hội thi Thể thao các dân tộc tỉnh Quảng Ninh; giải đua thuyền truyền thống; các hoạt động phố đi bộ và trải nghiệm các điểm du lịch trên địa bàn huyện Tiên Yên. 

Tuần Văn hoá, Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc gắn với phát triển du lịch - Anh 3

Ngoài sự tham gia của các địa phương trong tỉnh, Tuần Văn hóa, Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh năm nay còn ghi nhận sự tham gia của các huyện ở các tỉnh lân cận như: Huyện Đình Lập, Cao Lộc (TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn); huyện Yên Thế (tỉnh Bắc Giang). Ông Đào Xuân Thắng, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tiên Yên cho biết: Để Tuần Văn hóa, Thể thao được diễn ra thành công, huyện đã chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, nhân lực, các nội dung liên quan. Tiêu biểu là hoàn thành sửa chữa, nâng cấp tuyến đường vào Làng Văn hóa dân tộc Tày thôn Đồng Đình, xã Phong Dụ; tổ chức kiểm tra an toàn thực phẩm, công tác vệ sinh môi trường tại 20 cơ sở, bếp ăn tập thể, cơ sở dịch vụ ăn uống, các điểm du lịch; đảm bảo thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải triệt để, không để tồn đọng, gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường...

Với rất nhiều hoạt động đặc sắc, được tổ chức bài bản, công phu, Tuần Văn hóa, Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ IV đã góp phần gìn giữ, bảo tồn, lưu truyền, phát huy nét đẹp, bản sắc văn hóa của các dân tộc, tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc vùng Đông Bắc nói riêng, tỉnh Quảng Ninh nói chung. 

Qua bốn lần tổ chức, Tuần Văn hóa, Thể thao các dân tộc vùng Đông Bắc đã và đang tạo được tiếng vang, thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân trong và ngoài tỉnh đến theo dõi, tham quan, giao lưu, trải nghiệm.

NGUYỄN QUÂN

Ý kiến bạn đọc