Bảo tàng Mỹ Thuật TP.HCM tiếp nhận thêm nhiều tranh quý của họa sĩ Lê Bá Đảng

VHO - Chiều nay 23.8, tại Trường ĐH Văn hóa TP.HCM đã diễn ra buổi bàn giao 18 tác phẩm tranh và một số tài liệu, hình ảnh của họa sĩ Lê Bá Đảng cho Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM. Lễ bàn giao có sự tham dự trực tiếp của ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên của hai đơn vị. Đồng thời, chương trình được kết nối trực tuyến với ông Lê Tất Luyện - nhà sưu tầm đã trao tặng hiện vật, đang sống tại Pháp.

Bảo tàng Mỹ Thuật TP.HCM tiếp nhận thêm nhiều tranh quý của họa sĩ Lê Bá Đảng - Anh 1

Buổi bàn giao hiện vật với sự chứng kiến của đại diện hai đơn vị

Theo đó, tại buổi bàn giao, PGS.TS Lâm Nhân - Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Văn hóa TP.HCM và TS Phạm Lan Hương, Khoa Di sản Văn hóa Nhà trường - đại diện cho vợ chồng nhà sưu tầm Thụy Khuê - Lê Tất Luyện tại Việt Nam đã tiến hành bàn giao số hiện vật nói trên cho Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM. Đây là các hiện vật quý của họa sĩ Lê Bá Đảng, do ông bà Thụy Khuê - Lê Tất Luyện trao tặng Nhà nước Việt Nam thông qua Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, đã được ông bà gửi gắm cho PGS.TS Lâm Nhân và TS Phạm Lan Hương, trong chuyến đi tiếp nhận hiện vật của họa sĩ Lê Bá Đảng, do ông bà Thụy Khuê - Lê Tất Luyện trao tặng Nhà nước Việt Nam thông qua Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng, vào ngày 12.8 vừa qua. 

Cụ thể, vào ngày 12.8.2023, đoàn công tác TP Đà Nẵng do ông Nguyễn Trọng Thao, Phó Giám đốc Sở VHTT TP Đà Nẵng làm trưởng đoàn, đã tiếp nhận 239 tác phẩm nghệ thuật và dụng cụ chế tác của danh hoạ Lê Bá Đảng, tại Pháp. Số hiện vật nói trên do ông bà Lê Tất Luyện và Thụy Khuê trao tặng cho Nhà nước Việt Nam thông qua Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng. Cũng trong chuyến đi này, vợ chồng nhà sưu tầm có trao tặng thêm 18 tác phẩm tranh và một số tài liệu, hình ảnh cho Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM. Để không phải tốn thêm nhiều thời gian và chi phí cho việc tổ chức thêm chuyến đi từ TP.HCM đến Pháp để tiếp nhận số hiện vật, nên ông bà Thụy Khuê - Lê Tất Luyện đã nhờ ông Lâm Nhân và bà Phạm Lan Hương mang số hiện vật nói trên về bàn giao cho Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM…

Chứng kiến buổi bàn giao được diễn ra nghiêm túc, đúng quy định, thủ tục, ông Lê Tất Luyện bày tỏ xúc động cho biết: “Chúng tôi quan niệm rằng tác phẩm của họa sĩ Việt Nam thì sẽ phải bàn giao về cho công chúng Việt Nam được thưởng thức. Đối với các tác phẩm có giá trị như tranh và nhiều hiện vật khác của danh họa Lê Bá Đảng, càng không thể cất mãi trong kho, giữ mãi trong nhà, chúng tôi muốn mang mỹ thuật Việt Nam về với cội nguồn, được trưng bày ra cho mọi người cùng thưởng lãm… 

Tác giả Lê Bá Đảng là họa sĩ lớn nhất của Việt Nam trong thế kỷ XX, tác phẩm của ông bao trùm lên nhiều lĩnh vực sáng tác, đề tài và tư tưởng, vì thế rất cần có nơi để giáo dục và thưởng thức nghệ thuật của ông; đồng thời di sản nghệ thuật của ông cũng cần phải có chỗ đứng xứng đáng trong lòng người Việt. Chúng tôi quyết định đưa bộ sưu tập Lê Bá Đảng về với dân tộc Việt Nam, qua sự bảo tồn, lưu giữ và trưng bày của Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM và Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng. Chúng tôi mong muốn rằng các bảo tàng này với sự tâm huyết, trách nhiệm và chuyên môn cao, sẽ là nơi đại diện để giữ gìn và phát huy tốt di sản của danh họa”. 

Ông Lê Tất Luyện gửi lời cám ơn đến cán bộ, nhân viên, chuyên gia của hai đơn vị đã thực hiện đúng các thủ tục cần thiết để số hiện vật được chuyển đến nơi an toàn, đảm bảo các thủ tục và quy định pháp lý về di sản văn hóa của Nhà nước Việt Nam.

Bảo tàng Mỹ Thuật TP.HCM tiếp nhận thêm nhiều tranh quý của họa sĩ Lê Bá Đảng - Anh 2

Cán bộ, nhân viên, chuyên gia Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố và Trường ĐH Văn hóa TP.HCM thực hiện công tác kiểm đếm hiện vật

Được biết, trước đó, vào cuối tháng 6.2023, ông bà Lê Tất Luyện và Thụy Khuê đã trao tặng 217 tác phẩm cho phía Việt Nam, thông qua Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM. Bộ sưu tập hiện vật này bao gồm đa dạng các thể loại như hội hoạ, vi hoạ, hình hoạ (dessin), không gian (espace), điêu khắc, khắc hoạ. Bộ sưu tập ngoài giá trị nghệ thuật dành cho người thưởng lãm, còn có giá trị giáo khoa cho sinh viên hội họa, bởi nó phô bày không những kỹ thuật sáng tác mà cả con đường tư tưởng của họa sư. Đến cuối tháng 7.2023 vừa qua, số tác phẩm nói trên đã được vận chuyển an toàn đến Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM. Như vậy, tính đến nay, Bảo tàng đang lưu giữ 235 hiện vật với đa dạng các thể loại, của danh họa Lê Bá Đảng. 

Theo ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, “Sau khi tiếp nhận hiện vật, Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM sẽ triển khai xây dựng bộ hồ sơ, lý lịch khoa học của hiện vật, cũng như kiểm kê, đăng ký các hiện vật trong bộ sưu tập tranh của họa sĩ Lê Bá Đảng theo đúng quy định của Luật Di sản văn hóa.

Hiện Bảo tàng đang tiếp tục xây dựng đề cương, chuẩn bị thiết kế, để hoàn chỉnh không gian trưng bày cố định, dự kiến vào đầu năm 2024. “Chúng tôi dự kiến thực hiện không gian cố định, nhưng sẽ không trưng bày toàn bộ tác phẩm cùng lúc mà thực hiện trưng bày từng phần, trưng bày luân phiên theo từng thể loại, từng chủ đề, chất liệu… để giới thiệu các tác phẩm đến người xem.  Song song với công tác này, hiện Bảo tàng đang hoàn chỉnh để chuẩn bị in tập sách Lê Bá Đảng cuộc đời và tác phẩm do bà Thụy Khuê biên soạn”. 

THÙY TRANG

Ý kiến bạn đọc