Việt Nam – Kazakhstan: Tăng cường hợp tác văn hoá, thể thao và du lịch

VHO - Chiều nay 20.8, chuyên cơ chở Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev cùng Đoàn đại biểu Kazakhstan đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội), bắt đầu chuyến thăm chính thức tới Việt Nam từ ngày 20 – 22.8.2023, theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Việt Nam – Kazakhstan: Tăng cường hợp tác văn hoá, thể thao và du lịch - Anh 1

Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải đón Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev tại Sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: TTXVN

Đón đoàn tại sân bay có Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng; Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước, Bộ Ngoại giao Nguyễn Việt Dũng; Đại sứ Việt Nam tại Kazakhstan Phạm Thái Như Mai cùng các cán bộ của Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Ngoại giao. Phía Kazakhstan có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Kazakhstan tại Việt Nam Yerlan Baizhanov cùng một số cán bộ Đại sứ quán Kazakhstan tại Hà Nội.

Đây là lần đầu tiên ông Kassym-Jomart Tokayev đến Việt Nam trên cương vị mới, cũng là chuyến thăm đầu tiên của một tổng thống Kazakhstan trong 12 năm qua. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Hai quốc gia đang đứng trước nhiều cơ hội để đưa quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác song phương bước lên tầm cao mới.

Trao đổi với báo chí, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà Kazakhstan tại Việt Nam Yerlan Baizhanov cho biết:  Kazakhstan và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 29.6.1992. Trong hơn 30 năm qua, mối quan hệ hợp tác giữa hai nước đã đạt được những kết quả tích cực. Hai nước đã duy trì việc trao đổi các chuyến thăm cấp cao; duy trì đối thoại chính trị thường xuyên ở tất cả các cấp; tăng cường trao đổi tại các diễn đàn song phương và đa phương như Liên hợp quốc, ASEM, CICA, IAEA, góp phần củng cố hòa bình và an ninh toàn cầu. 

Cùng với hợp tác kinh tế, hai bên đang thúc đẩy hợp tác văn hoá, thể thao và du lịch. Kazakhstan và Việt Nam đã ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực văn hóa và thể thao. Bên cạnh đó, du lịch cũng là lĩnh vực hợp tác có tiềm năng lớn. Trung bình lượng khách du lịch từ Kazakhstan sang Việt Nam đạt khoảng 10.000 lượt mỗi năm và có xu hướng tiếp tục tăng.

Sau đại dịch Covid-19, kết nối hàng không giữa hai nước đã được khôi phục trở lại. Nhiều chuyến bay được khai thác để đưa du khách từ Kazakhstan đến tham quan, nghỉ dưỡng tại các bãi biển của Việt Nam và đưa du khách Việt Nam đến khám phá đất nước Kazakhstan. Cùng với đó, số lượng nhà đầu tư và doanh nghiệp Kazakhstan đến Việt Nam để tìm kiếm cơ hội kinh doanh, đầu tư, hợp tác ngày càng gia tăng đáng kể.

“Hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch có ý nghĩa lâu dài. Để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa nhân dân hai nước ngày càng bền vững thì “con người” chính là yếu tố cốt lõi tạo nên sự gắn kết lâu dài giữa Việt Nam và Kazakhstan. Chúng ta cần tuyên truyền cho người dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu rõ về mối quan hệ hữu nghị truyền thống của hai dân tộc Việt Nam - Kazakhstan. Từ đó, giúp họ hiểu biết sâu sắc hơn và có ý thức cùng nhau chung tay xây dựng, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị song phương này ngày càng phát triển tốt đẹp”, Đại sứ Yerlan Baizhanovnhấn mạnh.

Việt Nam – Kazakhstan: Tăng cường hợp tác văn hoá, thể thao và du lịch - Anh 2

Chào đón du khách Kazakhstan tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh

Được biết, năm 2011, Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Kazakhstan đã ký Hiệp định hợp tác Du lịch. Năm 2022, trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Kazakhstan, Vietjet đã công bố các đường bay kết nối thành phố Almaty với thành phố Nha Trang. Việc mở các đường bay thẳng có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển du lịch hai nước. Kazakhstan cũng đã áp dụng hình thức miễn thị thực đơn phương đối với công dân Việt Nam

 Trong lĩnh vực văn hoá và thể thao, năm 2015 Bộ VHTTDL Việt Nam và Bộ Văn hóa và Thể thao Kazakhstan ký thỏa thuận hợp tác về văn hóa và thể thao. Hai bên đã thỏa thuận về việc tổ chức tuần phim điện ảnh Kazakhstan tại Việt Nam vào năm 2021 và ngược lại vào năm 2022. Trước đó, năm 2012, hai bên tổ chức những ngày Văn hóa Việt Nam tại Kazakhstan nhân kỷ niệm 20 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Kazakhstan; năm 2013 tổ chức những ngày Văn hóa Kazakhstan tại Việt Nam. Năm 2017 trong khuôn khổ Triển lãm thế giới EXPO 2017 do Kazakhstan chủ trì tổ chức Bộ VHTTDL Việt Nam đã tham gia và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Kazakhstan. Việt Nam cũng cử đoàn nghệ thuật tham gia biểu diễn tại Lễ kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Kazakhstan và Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN tổ chức tại Astana, Kazakhstan.

Trong lĩnh vực Thể thao, quan hệ hợp tác về thể dục thể thao giữa Việt Nam và Kazakhstan trong những năm qua diễn ra tốt đẹp, chủ yếu thông qua các hình thức trao đổi đoàn, trọng tài, huấn luyện viên, vận động viên tham dự các giải thể thao quốc tế. Tháng 10 năm 2006, Kazakhstan đã cử đoàn thể thao gồm 47 người sang tham dự Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần thứ 5 tại Đà Nẵng. Tháng 7 năm 2017, Tổng cục Thể dục Thể thao đã cử đội tuyển Karate Việt Nam tham dự giải vô địch Karate châu Á tại Kazakhstan và giành được 1 huy chương Bạc và 6 huy chương Đồng.

Đặc biệt, theo kế hoạch, ngày mai 21.8, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, tại Phủ Chủ Chủ tịch, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng và Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Thể thao Kazakhstan Askhat Oralov sẽ ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực du lịch giữa Bộ VHTTDL Việt Nam và Bộ VHTT Kazakhstan. Đây sẽ là dấu mốc mới trong quan hệ hợp tác, thúc đẩy du lịch giữa hai nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác Việt Nam – Kazakhstan.

TÙNG QUANG

Ý kiến bạn đọc