Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

VHO - Tối 19.8, tại quảng trường Hai Bà Trưng (phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh An Giang long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20.8.1888 – 20.8.2023).

Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Anh 1

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm

Dự Lễ kỷ niệm có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; các đồng chí nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang, Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; lãnh đạo Ban, bộ, ngành; lãnh đạo tỉnh An Giang và các tỉnh, thành phố...

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm tại buổi lễ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đã ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng và những cống hiến to lớn của Chủ tịch Tôn Đức Thắng đối với đất nước. Ông Lê Hồng Quang nhấn mạnh: “Hơn 70 năm hoạt động cách mạng, Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã hiến dâng trọn vẹn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho đất nước; suốt đời cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Bác Tôn là tấm gương sáng về ý chí kiên cường và tinh thần đấu tranh cách mạng, suốt đời hy sinh, phấn đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân… Noi gương Chủ tịch Tôn Đức Thắng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang nguyện đoàn kết một lòng, nêu cao ý chí tự lực tự cường, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp - văn minh”.

Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Anh 2

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao quà của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh An Giang

Theo Bí thư Tỉnh ủy An Giang, trải qua hơn 93 năm từ khi có Đảng Cộng sản lãnh đạo, Đảng bộ và Nhân dân An Giang đã kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, noi gương Chủ tịch Tôn Đức Thắng, luôn đoàn kết, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng”.

Từ tỉnh thiếu lương thực trong những năm 1975, đến nay, An Giang đã trở thành một trong các tỉnh đứng đầu cả nước về sản lượng lương thực, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và xuất khẩu; quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng; quốc phòng – an ninh được bảo đảm, chủ quyền biên giới được giữ vững.

Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Anh 3

Chương trình nghệ thuật “An Giang – Khát vọng thăng hoa”

Trong những năm gần đây, mặc dù tình hình thế giới, trong nước gặp không ít khó khăn, thách thức do tác động của đại dịch Covid-19 và những ảnh hưởng khách quan khác, nhưng với quyết tâm chính trị, tinh thần đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng lòng ủng hộ của Nhân dân, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh được duy trì, khôi phục và phát triển, thu nhập bình quân đầu người tăng hàng năm; văn hóa – xã hội chuyển biến tích cực; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được đặc biệt quan tâm.

Bằng tất cả lòng thành kính tri ân, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân An Giang nguyện đoàn kết một lòng, ra sức học tập, công tác và nêu cao ý chí tự lực tự cường, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, khai thác tiềm năng thế mạnh, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng tỉnh An Giang ngày càng giàu đẹp – văn minh. 

Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Anh 4

Hoạt cảnh tái hiện cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đề nghị, các cấp, các ngành, các địa phương và toàn thể Nhân dân các dân tộc trong tỉnh An Giang, nhất là thế hệ trẻ hôm nay nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống anh hùng cách mạng, không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tấm gương sáng ngời của người cộng sản Tôn Đức Thắng.

Để Nhân dân hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và những đức tính cao đẹp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, tại chương trình lễ kỷ niệm đã diễn ra hoạt cảnh sân khấu hóa tái hiện lại nỗi đau mất nước, những làng mạc xơ xác tiêu điều, cảnh áp bức, bóc lột của thực dân Pháp đối với Nhân dân ta lúc bấy giờ. Đồng thời, khắc họa hình ảnh anh hai Thắng rời quê hương lên Sài Gòn, mang trong lòng hoài bão nung nấu khát vọng đấu tranh cứu nước và những dấu mốc đặc biệt gắn liền với Chủ tịch Tôn Đức Thắng trong suốt những năm tháng đấu tranh và kiến thiết đất nước.

Trong khuôn khổ chương trình nghệ thuật “An Giang – Khát vọng thăng hoa” diễn ra tại buổi lễ còn có nhiều tiết mục văn nghệ ca ngợi hình ảnh đẹp về đất và con người An Giang, cổ vũ, khuyến khích Nhân dân thi đua lao động sản xuất xây dựng và phát triển quê hương Bác Tôn kính yêu ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại...

Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Anh 5

Trước đó, sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu đoàn đại biểu gồm các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đã dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng (xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang). Cùng tham gia đoàn có các đồng chí nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang, Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Tại Đền tưởng niệm trong di tích, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn đã thành kính dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng, một trong những chiến sĩ lớp đầu tiên của phong trào công nhân và phong trào cách mạng vô sản Việt Nam, người đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Trong chuyến công tác tại tỉnh An Giang, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn công tác đã về thăm, trò chuyện và tặng quà bà con nhân dân xã nông thôn mới nâng cao Vĩnh Tế, TP Châu Đốc. Chủ tịch nước đề nghị nhân dân xã Vĩnh Tế duy trì, giữ vững thành tích đã đạt được; không ngừng nâng cao các tiêu chí của xã nông thôn mới nâng cao. Cùng đó là duy trì, phát huy đời sống văn hóa làng xóm, chan hòa, thân ái, giúp đỡ lẫn nhau.

Chủ tịch nước lưu ý, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vĩnh Tế cần quan tâm hơn nữa đến nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phải làm thường xuyên, kiên trì, không có điểm dừng để bảo vệ thành quả.

Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Anh 6

Cũng tại TP Châu Đốc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thăm, tặng quà ông Trần Trọng Hiếu, Hội trưởng Hội Tương tế người Hoa. Thời gian qua, ông Trần Trọng Hiếu luôn tích cực tuyên truyền, vận động cộng đồng người Hoa sinh sống, sản xuất, kinh doanh xung quanh chợ Trung tâm TP Châu Đốc chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực sản xuất, kinh doanh góp phần phát triển kinh tế của địa phương. Chủ tịch nước cũng tới thăm hỏi, tặng quà một số gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh An Giang.

Chủ tịch Tôn Đức Thắng sinh ngày 20.8.1888 trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước tại cù lao Ông Hổ, thuộc làng An Hòa, tổng Định Thành nay là xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang. Chủ tịch Tôn Đức Thắng là người bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, được nhân dân kính trọng gọi là “Bác Tôn”. Gần 70 năm liên tục tham gia hoạt động cách mạng, Bác Tôn là tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước, sự tận tụy với sự nghiệp cách mạng, tinh thần anh dũng bất khuất, khiêm tốn giản dị, yêu thương đồng chí, tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Ông là biểu tượng cho hình ảnh đồng bào miền Nam trong công cuộc đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; người sáng lập ra tổ chức Công hội Đỏ, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam trong những thập niên đầu thế kỷ XX.

HOÀNG CÚC

Ý kiến bạn đọc