Thể hiện khát khao cống hiến

VHO- Đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị bước vào hành trình tại giải U23 Đông Nam Á ở Thái Lan bằng trận ra quân bảng C với U23 Lào vào ngày 20.8. Với việc ban huấn luyện không đặt nặng thành tích, điều đó sẽ giúp cầu thủ thi đấu với tâm lý thoải mái hơn, tiếp tục cọ xát, học hỏi và tích lũy về chuyên môn để làm nền tảng cho sự phát triển sau này.

Thể hiện khát khao cống hiến - Anh 1

 Dù không đặt nặng thành tích nhưng các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn sẽ nỗ lực, thể hiện khát khao cống hiến vì màu cờ sắc áo Ảnh: VFF

 To động lc phn đấu

Tháng 2 năm ngoái tại Campuchia, đội U23 Việt Nam với lực lượng chính là lứa cầu thủ U19 - U21 dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Thế Nam đã xuất sắc đoạt chức vô địch giải U23 Đông Nam Á. Do đó mà năm nay, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ tham dự giải với tư cách là các nhà ĐKVĐ. Với nhiều người hâm mộ khó tính, họ kỳ vọng U23 Việt Nam sẽ bảo vệ được chức vô địch trên đất Thái Lan. Thế nhưng khi nhìn một cách khách quan, mục tiêu này sẽ không hề dễ dàng bởi bóng đá trẻ vốn thiếu tính ổn định, huống chi lực lượng của U23 Việt Nam ở 2 mùa giải là hoàn toàn khác nhau. Minh chứng điển hình nhất cho điều này đó là việc đội U23 Việt Nam lứa Quang Hải, Công Phượng từng giành ngôi á quân giải châu Á năm 2018 nhưng đến lứa năm 2020 đội bị loại tại vòng bảng, lần gần nhất là năm 2022, đội dừng bước ở tứ kết.

U23 Việt Nam dự giải khu vực lần này với thành phần chính là lứa cầu thủ U18 - U20 của Khuất Văn Khang, Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Đức Việt, Nguyễn Quốc Việt, Cao Văn Bình… bên cạnh đó là những nhân tố được chọn lựa trong đội hình U17 Quốc gia và một số cầu thủ U23 vừa dự SEA Games 32 được tăng cường nhằm nâng cao chất lượng đội hình. Bóng đá Việt Nam coi giải đấu năm nay là cơ hội để các cầu thủ trẻ rèn luyện, hướng tới mục tiêu dài hạn để xây dựng chiều sâu lực lượng cho ĐTQG. Do vậy mà trước ngày lên đường sang Thái Lan, lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã không đặt nặng thành tích để giúp các cầu thủ có được tâm lý thoải mái khi thi đấu.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết: “VFF chia sẻ với những khó khăn của ban huấn luyện khi đội từng không có đủ quân số do các cầu thủ vướng lịch thi đấu tại các giải quốc gia. Đây cũng là khó khăn chung của các nước trong khu vực. Điều quan trọng là VFF cũng đã sớm có giải pháp để giúp đội tuyển có được sự chuẩn bị tốt nhất, đặc biệt là tạo cơ hội cho những cầu thủ trẻ lứa U18-U20 được thi đấu cọ xát và có sự tích lũy liên tục về chuyên môn nhằm hướng tới các mục tiêu trong tương lai. Với ý nghĩa đó, tại giải đấu U23 Đông Nam Á, đội tuyển sẽ không phải chịu áp lực về thành tích, nhưng tự bản thân ban huấn luyện và các cầu thủ phải luôn đặt ra mục tiêu cao nhất để tạo động lực phấn đấu”.

Phát huy sc mnh tinh thn

HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định dù VFF không đặt áp lực về thành tích nhưng toàn đội vẫn sẽ cố gắng để thi đấu đạt kết quả tốt nhất, đặc biệt là sẽ thể hiện lối chơi đẹp, giàu sức cống hiến cũng như phát huy tối đa phẩm chất của lớp cầu thủ trẻ kế cận cho các ĐTQG trong tương lai. “Dù VFF không đặt nặng vấn đề về thành tích ở giải đấu tới, nhưng không vì thế mà chúng tôi cho phép mình đá thế nào cũng được. Chúng tôi bước vào giải đấu với sự chuẩn bị nghiêm túc, với khát khao cống hiến và với mục tiêu rõ ràng cho từng trận đấu, đặc biệt là sẽ nỗ lực hết mình để thể hiện lối chơi đẹp, hình ảnh đẹp của bóng đá Việt Nam trên đấu trường quốc tế”, HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định.

Thành công của các đội tuyển bóng đá Việt Nam, từ ĐTQG nam, nữ cho đến những đội trẻ trong những năm qua có được không chỉ nhờ yếu tố chuyên môn mà còn đến từ sức mạnh tinh thần. Đó là thứ “vũ khí” lợi hại của bóng đá Việt Nam. Dù khó khăn đến mấy, dù đối thủ mạnh như thế nào nhưng sức mạnh tinh thần, sự kiên định, không từ bỏ mục tiêu luôn luôn hiện hữu trong mỗi cầu thủ Việt Nam. Nói đâu xa, năm ngoái tại Campuchia, dù gặp rất nhiều khó khăn vì thiếu hụt lực lượng do dịch Covid-19 nhưng sự quyết tâm, đồng lòng và hơn hết là tinh thần chiến đấu không bao giờ từ bỏ đã giúp U23 Việt Nam vượt qua các đối thủ mạnh, trong đó có Thái Lan ở trận chung kết để lần đầu tiên trong lịch sử vô địch sân chơi khu vực. Hy vọng rằng năm nay, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ làm được điều tương tự như các đàn anh.

Không quá khi nói rằng lứa Văn Khang, Quốc Việt chính là tương lai của bóng đá Việt Nam. Họ là những cầu thủ tốt, có tiềm năng, được đào tạo bài bản và may mắn được đại diện nhiều đội tuyển trẻ quốc gia thi đấu các giải quốc tế trong thời gian qua. Qua mỗi giải đấu, các cầu thủ này đều cho thấy sự tiến bộ trong chuyên môn, trưởng thành hơn về tâm lý, đặc biệt khát khao ra sân, được cống hiến cho bóng đá nước nhà luôn cháy bỏng trong mỗi tuyển thủ. Mong rằng Văn Khang, Quốc Việt cùng các đồng đội sẽ tiếp tục thể hiện điều đó tại giải U23 Đông Nam Á 2023 và sau đó là Asiad 19. 

 VĨNH HY

Ý kiến bạn đọc