Trung Quốc mở thêm nhiều tuyến du lịch quốc tế: Vì lợi ích chung
VHO- Trung Quốc đã dỡ bỏ các hạn chế được áp dụng từ thời kỳ đại dịch Covid-19 đối với các chuyến du lịch nước ngoài theo nhóm đến nhiều quốc gia hơn bao gồm các thị trường trọng điểm như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia nhằm mang lại lợi ích cho ngành du lịch của quốc gia hơn 1,4 tỉ dân.
Khách Trung Quốc du lịch Nhật Bản
Quyết định dỡ bỏ các hạn chế vừa được Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc công bố và có hiệu lực ngay lập tức. Đến thời điểm hiện tại, các chuyến du lịch nước ngoài theo nhóm sẽ được nối lại tại các địa điểm ở châu Á - Thái Bình Dương, châu Âu, châu Phi và Bắc Mỹ. Theo khảo sát của công ty tư vấn quản trị toàn cầu Mckinsey & Company, trước đại dịch, khách du lịch Trung Quốc đã chi tiêu nhiều hơn bất kỳ khách du lịch nào của các quốc gia khác khi ra nước ngoài, đạt tổng cộng 255 tỉ USD vào năm 2019, với các chuyến du lịch theo nhóm ước tính chiếm khoảng 60% trong số đó. Sự vắng mặt của họ kể từ khi bùng phát đại dịch đã dẫn đến những sự sụt giảm nhiều về tài chính cho nhiều doanh nghiệp phụ thuộc vào du lịch trên toàn cầu.
Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết, quyết định này là “một thắng lợi quan trọng” đối với ngành du lịch Mỹ và đây cũng là kết quả của “nhiều tháng làm việc nỗ lực” giữa Bộ Thương mại Mỹ và Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc. Đức và Vương quốc Anh cũng nằm trong số các quốc gia được dỡ bỏ các hạn chế.
Sau khoảng 3 năm thực hiện, lệnh hạn chế đi lại đã được dỡ bỏ theo từng giai đoạn. Đây là đợt thứ ba, Trung Quốc bắt đầu cho phép công dân của mình thực hiện các chuyến du lịch nước ngoài theo nhóm tới các quốc gia bao gồm cả những quốc gia ở Đông Nam Á, châu Phi và Nam Mỹ. Trước đó, đợt đầu tiên dỡ bỏ hạn chế gồm 20 quốc gia như Thái Lan, Nga, Cuba, Argentina... Tiếp theo là đợt thứ hai gồm 40 quốc gia, trong đó có Nepal, Bồ Đào Nha, Brazil, Pháp...
Thông báo mới từ Chính phủ Trung Quốc đã mở rộng danh sách thêm 78 quốc gia và khu vực, bao gồm các điểm đến du lịch hàng đầu ở châu Á - Thái Bình Dương như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Vương quốc Anh, Đức, Phần Lan, Thụy Điển cũng như các quốc gia Trung Đông như Qatar, Oman, Lebanon, Israel... đều có tên trong danh sách, nâng tổng số lên 138 quốc gia khu vực được nối lại du lịch theo nhóm.
Động thái này cũng được hoan nghênh bởi Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cũng như các Bộ trưởng Du lịch ở Hàn Quốc và Australia, những người cho rằng nó sẽ thúc đẩy nền kinh tế của họ. Bộ trưởng Thương mại và Du lịch Australia Don Farrell cho biết: “Đây là một bước tích cực khác hướng tới việc ổn định mối quan hệ của chúng tôi với Trung Quốc”.
Steve Saxon, một đối tác tại McKinsey & Co cho biết: “Mặc dù nền kinh tế nói chung đang nguội lạnh, nhưng 40% người dân Trung Quốc nói rằng họ sẽ chi tiêu nhiều hơn cho việc đi lại”. Trip.com, công ty du lịch lớn nhất của Trung Quốc lưu ý rằng, tin tức này đã dẫn đến sự gia tăng đột biến trong tìm kiếm các điểm đến bao gồm Australia và Nhật Bản. Những quốc gia đó, cùng với một số quốc gia châu Á khác và Mỹ, nằm trong số những quốc gia được du khách Trung Quốc tới du lịch nhiều nhất. Adam Burke, người đứng đầu Ủy ban Hội nghị và Du lịch Los Angeles cho biết: “Việc mở cửa du lịch theo nhóm từ Trung Quốc đến Mỹ là một cột mốc quan trọng”.
THỤC LINH