Về bài hai tấm bia đá cổ tại Thanh Hóa bị “bỏ rơi”: Khẩn trương kiểm tra, xác minh và có văn bản trả lời Báo Văn Hóa

VHO - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng vừa có ý kiến chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh và làm rõ nội dung Văn Hóa phản ánh hai tấm bia đá cổ tại xã Thọ Phú, huyện Triệu Sơn có niên đại trên 300 năm, đang bị “trưng dụng” để làm… tường rào và nằm trong khu vực chăn nuôi gia súc trong suốt một thời gian dài.

Về bài hai tấm bia đá cổ tại Thanh Hóa bị “bỏ rơi”: Khẩn trương kiểm tra, xác minh và có văn bản trả lời Báo Văn Hóa - Anh 1

Về bài hai tấm bia đá cổ tại Thanh Hóa bị “bỏ rơi”: Khẩn trương kiểm tra, xác minh và có văn bản trả lời Báo Văn Hóa - Anh 2

 Hình ảnh hai tấm bia đá cổ tại Thanh Hóa bị trưng dụng làm tường rào và nằm trong khu chăn nuôi gia súc

Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản số 11625/UBND-VX gửi Sở VHTTDL và UBND huyện Triệu Sơn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng: Giao Sở VHTTDL, UBND huyện Triệu Sơn và đơn vị có liên quan, khẩn trương kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh của Văn Hóa; chủ động giải quyết, hướng dẫn UBND huyện Triệu Sơn thực hiện quản lý, bảo vệ di tích theo thẩm quyền, quy định của pháp luật về di sản văn hóa và có văn bản trả lời Báo Văn Hóa; tham mưu chỉ đạo giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 31.8.

Trước đó, Văn Hóa có các bài: Lại thêm hai tấm bia đá cổ tại Thanh Hóa rơi vào cảnh hẩm hiu: Một bị trưng dụng làm tường rào, một nằm trong khu chăn nuôi gia súc, (số 3913, ra ngày 2.8); Về bài hai tấm bia đá cổ tại Thanh Hóa bị “bỏ rơi”: “Chúng tôi rất xót xa..., nhưng đây là vấn đề khó” (số 3916, ra ngày 9.8) phản ánh hai tấm bia đá cổ tại xã Thọ Phú, huyện Triệu Sơn có niên đại trên 300 năm và có giá trị về lịch sử, văn hóa, nhân vật lịch sử, đã được xếp hạng là di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh, nhưng cả hai tấm bia cổ này đang nằm trong khu đất ở của người dân, không được ai trông coi, tổ chức bảo quản trong suốt một thời gian dài. Nghiêm trọng hơn, một tấm bia đang bị “trưng dụng” để làm… tường rào, một tấm bia nằm trong khu vực chăn nuôi gia súc.

Theo lãnh đạo phòng VHTT huyện Triệu Sơn: “Đây là vấn đề khó trong công tác bảo quản, tu bổ hai tấm bia cổ này. Trước đây, gia đình bà Dương Thị Thoa (chủ sở hữu khu đất) cũng có nhiều lần đề nghị với cấp chính quyền về nguyện vọng sẽ di dời nếu được tái định cư phù hợp với thực tế nhưng đến nay chính quyền không thể thực hiện do không bố trí được quỹ đất tái định cư. Việc bố trí quỹ đất còn phải qua rất nhiều thủ tục theo luật đất đai và thẩm quyền quyết định là UBND tỉnh Thanh Hóa...”.

NGUYỄN LINH

Ý kiến bạn đọc