Năm đội đoạt giải xuất sắc tại Liên hoan Cán bộ thư viện toàn quốc 2023
VHO - Sau gần bốn ngày diễn ra sôi nổi, hào hứng với nhiều phần thể hiện độc đáo, công phu, cùng tinh thần cống hiến của 30 đoàn dự thi đại diện cho đội ngũ làm công tác thư viện trong cả nước, Liên hoan cán bộ thư viện toàn quốc tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách năm 2023 với chủ đề “Việt Nam - Đất nước bên bờ sóng” đã chính thức khép lại.
Bà Trần Thị Phương Lan, Trưởng BGK Liên hoan phát biểu tổng kết
Trong năm 2023, Liên hoan cán bộ thư viện toàn quốc tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách về chủ quyền biển đảo đã được Bộ VHTTDL xác định là một trong những hoạt động có ý nghĩa quan trọng nhằm tuyên truyền, phổ biến những tài liệu, sách báo về chủ quyền biển đảo của Việt Nam; qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về vị trí, vai trò chiến lược của biển đảo, biên giới và lãnh thổ trên biển trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của đất nước cũng như khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, tinh thần tự hào dân tộc và ý thức bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, khát vọng cống hiến xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc
Với 30 chương trình dự thi hoàn chỉnh tham gia Liên hoan năm nay, các đoàn dự thi đã lựa chọn giới thiệu tác phẩm, hay chùm tác phẩm về chủ quyền biển đảo Việt Nam với những nội dung đa dạng, phong phú, nhiều hình thức thể hiện, từ những bằng chứng, tư liệu lịch sử, những ký sự, tác phẩm báo chí đến những tác phẩm văn học về đề tài này. Những cuốn sách đã đem đến cho độc giả thêm nhiều hiểu biết, nhiều góc nhìn đa chiều, dễ tiếp cận về chủ đề biển, đảo quê hương; từ đó một lần nữa khẳng định chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, khơi dậy tinh thần, trách nhiệm của mỗi chúng ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Năm đội thi giành được giải xuất sắc tại Liên hoan
Đại diện BGK Liên hoan, bà Trần Thị Phương Lan, Phó Vụ trưởng vụ Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, những mong muốn của các cán bộ thư viện mang đến Liên hoan như giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, những thông điệp muốn gửi gắm về sách, văn hóa đọc, chủ quyền đã được thể hiện thành công và sẽ còn dư âm sau Liên hoan. Liên hoan không chỉ là một sân chơi, một hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của những người làm công tác thư viện mà thực sự là một hoạt động văn hóa có ý nghĩa, là một trong những thương hiệu của ngành thư viện nói riêng, ngành văn hóa nói chung. “Từ góc độ ban giám khảo, tôi cho rằng thành công lớn nhất của Liên hoan là chủ quyền biển đảo Việt Nam được tuyên truyền hiệu quả, phong phú, nhiều cách thức thể hiện ở cả bề rộng lẫn chiều sâu. Bên bờ sóng biển của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 30 đội thi đã góp phần tạo nên lớp lớp ngọn sóng hòa cùng với 100 triệu ngọn sóng trong lòng người dân Việt Nam, trải dài hơn 3200km bờ biển từ Bắc vào Nam và trải xa mênh mông ở biển Đông, nơi có hai quần đảo máu thịt của Tổ quốc là Hoàng Sa và Trường Sa”, bà Trần Thị Phương Lan nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, BGK cũng ghi nhận nỗ lực đổi mới, sáng tạo ở cả nội dung lẫn hình thức thể hiện của 30 đội thi với 30 màu sắc văn hóa. Trong cách thể hiện, các đoàn đã tận dụng tối đa sự hỗ trợ từ hiệu ứng âm thanh, ánh sáng, hiệu ứng công nghệ để màn trình diễn trở nên thu hút, ấn tượng. Liên hoan còn cho thấy sự kết hợp, tổng hợp sức mạnh của đội ngũ cán bộ công tác văn hóa ở cơ sở, tạo hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền, giới thiệu sách, báo. Một điểm mới trong Liên hoan năm nay, khác biệt so với nhiều kỳ Liên hoan trước là phần thi giới thiệu sáng kiến, mô hình, cách làm sáng tạo để đưa sách tới bạn đọc và tuyên truyền biển đảo. Dù vẫn còn nhiều khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện, nhưng các cán bộ ngành đã vận dụng, sáng tạo, đa dạng nội dung và hình thức để phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương. Như: Bến Tre với mô hình phổ biến luật pháp liên quan đến biển đảo thông qua hoạt động văn hóa cơ sở; Quảng Trị xây dựng phòng đọc biên giới; Ninh Bình với mô hình trưng bày mang biển đảo về quê hương với hình thức trực quan sinh động cho học sinh; Lâm Đồng tuyên truyền sách đến trại giam; Đắk Nông xây dựng tủ sách cộng đồng với tên gọi thân thương “Tủ sách của Bon”; An Giang có mô hình tuyên truyền tình yêu biển đảo đến học sinh trên quê hương bác Tôn… Đồng thời, các đội thi cũng đã rất thành công khi thể hiện phần thi năng khiếu với những tiết mục hát, múa, tiểu phẩm, kịch ngắn… mang nhiều màu sắc truyền thống địa phương, tạo bức tranh đa dạng cho Liên hoan. Tuy nhiên, bên cạnh những điều làm được, BGK cũng đưa ra những góp ý để các đội thi có thể rút kinh nghiệm cho kỳ Liên hoan tới.
Tám đội thi giành giải Nhất tại Liên hoan
Đại diện BTC, bà Kiều Thúy Nga, Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ VHTTDL có chia sẻ: “Ban tổ chức mong rằng với những chương trình dự thi được dàn dựng công phu và nhiều tâm huyết, các đoàn tham dự khi trở về địa phương, đơn vị sẽ tiếp tục vận dụng sáng tạo dưới nhiều hình thức như biểu diễn trực tiếp hay ghi hình, dựng video và phát hành trên các phương tiện thông tin đại chúng, không gian mạng… để tiếp tục giới thiệu, lan tỏa những giá trị, ý nghĩa tốt đẹp của các tác phẩm đến với cộng đồng, góp phần vào công tác phát triển văn hóa đọc cũng như khơi dậy lòng tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước trong mọi tầng lớp nhân dân”.
Theo đó, 30 giải thưởng đã được trao cho các đoàn. Với năm giải xuất sắc thuộc về: Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Thư viện tỉnh Nghệ An; Thư viện tỉnh Sơn La; Thư viện tỉnh Quảng Trị và Thư viện Hải quân. Giải Nhất được trao cho tá đội thi là: Thư viện Hà Nội; Thư viện Khoa học tổng hợp TP.HCM; Thư viện tỉnh Tuyên Quang; Thư viện tỉnh Điện Biên; Thư viện tỉnh Ninh Bình; Thư viện tỉnh Thanh Hóa; Thư viện tỉnh An Giang; Thư viện tỉnh Đồng Tháp. Cùng với tám giải Nhì và chín giải Ba trao cho các đội thi còn lại.
Các đại diện đoàn nhận giải phụ tại Liên hoan
Bên cạnh đó, các giải phụ cũng đã xướng tên những đội thi xuất sắc nhất. Cụ thể: giải giới thiệu đội hình ấn tượng nhất thuộc về Thư viện tỉnh Thái Bình; giải tuyên truyền giới thiệu sách đạt yêu cầu chuyên môn thuộc về Thư viện tỉnh Tuyên Quang; giải sáng kiến/ mô hình phục vụ hiệu quả thuộc về Thư viện tỉnh Bến Tre; giải thể hiện năng khiếu hay nhất thuộc về Thư viện tỉnh Cà Mau. Đối với giải thưởng “Chương trình khán giả bình chọn nhiều nhất”, BTC sẽ đăng tải video ghi hình dự thi của 30 đoàn lên kênh Youtube “Sách và Trí Tuệ Việt” để khán giả bình chọn và sẽ công bố trên không gian mạng, các phương tiện truyền thông đại chúng.
Bài, ảnh: HỒNG HẠNH