Bình Định yêu cầu xử lý cán bộ để xây dựng trái phép, nhưng phường báo cáo "chưa đến mức kỷ luật"

VHO - Dự án Hệ thống tiêu thoát lũ sông Dinh, TP Quy Nhơn (Bình Định) có mức đầu tư hơn 316 tỉ đồng với kỳ vọng sẽ giải quyết ngập lụt cho cho hàng chục ngàn hộ dân ở thành phố này. Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết bồi thường, cán bộ xác nhận nguồn gốc đất không đúng dẫn đến cấp đất ở không phù hợp với quy định, gây bức xúc dư luận.

Thanh tra vào cuộc làm rõ

Thanh tra tỉnh vừa có văn bản số 444/TTT-P3 gửi Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về đề xuất giải quyết đơn kiến nghị của công dân. Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, xác minh cụ thể và làm rõ thời điểm lấn chiếm sử dụng đất, thời điểm xây dựng và sử dụng nhà tại vị trí thu hồi, việc xử lý vi phạm hành chính, quá trình nhập tách khẩu trong hộ ông Đỗ Hân đối với gia đình các bà Đỗ Thị Thanh Dung, Đỗ Thị Thanh Thanh, Đỗ Thị Thanh Thúy tại tổ 1, khu vực 1, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án Hệ thống tiêu thoát lũ sông Dinh, TP Quy Nhơn.

Bình Định yêu cầu xử lý cán bộ để xây dựng trái phép, nhưng phường báo cáo

Hiện dự án hệ thống tiêu thoát lũ sông Dinh đang xảy ra sai phạm trong việc giải phóng mặt bằng, cấp đất tái định cư không đúng quy định

Qua rà soát hồ sơ vụ việc và kết quả làm việc với các tổ chức cá nhân có liên quan, Chánh Thanh tra tỉnh Bình Định nhận thấy, các bà Đỗ Thị Thanh Dung, Đỗ Thị Thanh Thanh, Đỗ Thị Thanh Thúy đã xây dựng ba ngôi nhà độc lập trên đất có nguồn gốc lấn chiếm, không đủ điều kiện bồi thường về đất ở.

TheoThanh tra tỉnh, UBND TP Quy Nhơn đã phê duyệt phương án giao chung một lô đất ở, thu tiền sử dụng đất theo giá thị trường cho hộ ông Đỗ Hân và ba hộ con Đỗ Thị Thanh Dung, Đỗ Thị Thanh Thanh, Đỗ Thị Thanh Thúy theo khoản 3, điều 42 Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 14.2.2019 của UBND tỉnh là không phù hợp quy định. Việc giao đất ở phải căn cứ vào điều kiện thực tế của từng gia đình để xem xét cụ thể.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh chỉ ra hai ngôi nhà ở của bà Đỗ Thị Thanh Dung và Đỗ Thị Thanh Thanh được xây dựng sau thời điểm quy hoạch chi tiết của dự án được phê duyệt (ngày 29.12.2014) và sau thời điểm đo vẽ hồ sơ kỹ thuật thửa đất để phục vụ dự án (22.3.2016), nhưng UBND phường Nhơn Bình không xử lý vi phạm. Ngoài ra, hai hộ này không đăng ký tạm trú tại ngôi nhà bị giải tỏa nhưng được xác nhận là cư trú thường xuyên và trước thời điểm công bố quy hoạch dự án là không phù hợp. Cùng đó, cả hai trường hợp trên đều đang có chỗ ở ổn định, không khó khăn về chỗ ở.

Riêng hộ bà Đỗ Thị Thanh Thúy, xây dựng nhà ở vào năm 2012, trước thời điểm quy hoạch chi tiết của dự án được phê duyệt và thực tế cư trú tại ngôi nhà bị giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án. Ngoài ngôi nhà bị giải tỏa, hộ bà Thúy không còn chỗ ở nào khác trên địa bàn phường Nhơn Bình và hiện đang ở nhà thuê tại tổ 23, khu vực 3, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn.

Bình Định yêu cầu xử lý cán bộ để xây dựng trái phép, nhưng phường báo cáo

Dự án hệ thống tiêu thoát lũ sông Dinh kỳ vọng sẽ tạo ra đột phá về hạ tầng, chỉnh trang đô thị và giải quyết vấn đề ngập lụt ở Quy Nhơn

Thanh tra tỉnh đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn giao cho hộ bà Đỗ Thị Thanh Thúy một lô đất ở có thu tiền sử dụng đất theo quy định giá thị trường. Đồng thời yêu cầu UBND TP Quy Nhơn thu hồi quyết định số 3821 ngày 13.6.2022 của UBND TP Quy Nhơn về việc giao đất cho hộ ông Đỗ Hân và các con Đỗ Thị Thanh Dung, Đỗ Thị Thanh Thanh, Đỗ Thị Thanh Thúy. Còn nữa, yêu cầu UBND TP Quy Nhơn chỉ đạo UBND phường Nhơn Bình tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân để hộ bà Đỗ Thị Thanh Dung và bà Đỗ Thị Thanh Thanh xây dựng nhà trái phép sau quy hoạch được duyệt nhưng không bị xử lý.

Phường báo cáo chưa đến mức “kỷ luật” cán bộ

Từ chỉ đạo của lãnh đạo cấp tỉnh, cấp thành phố, ông Đỗ Xuân Nhất, Chủ tịch UBND phường Nhơn Bình vừa ký báo cáo số 211/BC-UBND gửi UBND TP Quy Nhơn về việc kiểm điểm trách nhiệm cá nhân có liên quan trong việc, để hộ bà Đỗ Thị Thanh Dung, Đỗ Thị Thanh Thanh xây dựng nhà trái phép trên đất lấn chiếm tại khu phố 1 (phường Nhơn Bình) sau quy hoạch được duyệt, nhưng không bị xử lý theo quy định. 

Theo ông Nhất, UBND phường Nhơn Bình đã tổ chức họp kiểm điểm đối với ông Trần Văn Phương, công chức địa chính - xây dựng - đô thị - môi trường. Tại cuộc họp, ông Phương nhận những khuyết điểm, sai sót trong công tác quản lý xây dựng, để xảy ra tình trạng xây dựng công trình trái phép sau thời điểm quy hoạch được duyệt. “Cuộc họp thống nhất với khuyết điểm của ông Trần Văn Phương chưa đến mức kỷ luật và ông Phương xin nhận hình thức rút kinh nghiệm”, ông Nhất nêu rõ trong báo cáo báo gửi UBND TP Quy Nhơn.

Với những kiến nghị của cử tri và người dân về dự án Hệ thống tiêu thoát lũ sông Dinh tại phường Nhơn Bình, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cho hay, dự án Hệ thống tiêu thoát lũ sông Dinh có tổng vốn đầu tư xây dựng hơn 300 tỉ đồng, được kỳ vọng sẽ tạo ra đột phá về hạ tầng, chỉnh trang đô thị và giải quyết vấn đề ngập lụt ở Quy Nhơn.

“Liên quan đến những bất cập về bồi thương đất đai, tôi giao Thanh tra tỉnh rà soát, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định. Quan điểm di dời dân, giải phóng mặt bằng của tỉnh là hài hòa lợi ích của các bên, không bao giờ ép người dân dẫn đến cuộc sống khó khăn sau này, di dời đến nơi ở mới phải ít nhất là bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ”, ông Dũng nói rõ quan điểm và khẳng định, "nếu bà con nào phát hiện có tiêu cực, đền bù thiếu sót hoặc cán bộ chia chác bỏ túi thì báo, tôi sẽ xử lý ngay. Ngay từ đầu, chính quyền phường Nhơn Bình khi xác nhận nguồn gốc đất không công khai cho dân biết, nên sau này khi có dự án triển khai thì phát sinh khiếu kiện, khiếu nại. Tới đây, tôi đề nghị trong xác nhận nguồn gốc đất, ngay từ đầu cần phải công khai cho người dân biết".

PHAN HIẾU

Ý kiến bạn đọc