Việt Nam- Hàn Quốc​​​​​​​: Điểm sáng trong quan hệ hợp tác Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình

VHO- Chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol được kỳ vọng sẽ mở ra chặng đường mới trong quan hệ hai nước. Trong đó, lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình đang là điểm sáng, góp phần thúc đẩy, tăng cường quan hệ “Đối tác chiến lược” giữa hai nước.

Việt Nam- Hàn Quốc​​​​​​​: Điểm sáng trong quan hệ hợp tác Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình - Anh 1

 Bộ trưởng Bộ VHTTDL Việt Nam Nguyễn Văn Hùng và Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hàn Quốc Park Bo Gyun vẽ trên nón lá tại Lễ hội Du lịch - Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc (tháng 10.2022)

Những dấu ấn tốt đẹp

Cách đây gần một năm, vào trung tuần tháng 10.2022, nhận lời mời của Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hàn Quốc Park Bo Gyun, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Việt Nam Nguyễn Văn Hùng thăm và tham dự sự kiện Lễ hội Du lịch - Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc 2022, do Bộ VHTTDL của hai nước tổ chức tại Seoul và Gwangju (Hàn Quốc).

Đây là hoạt động quan trọng nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (1992-2022), thực hiện Kế hoạch hợp tác văn hóa giữa Bộ VHTTDL. Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện quan trọng này, Việt Nam vinh dự là khách chính tại Lễ hội quốc tế “Kết nối văn hóa” với Không gian Văn hóa Việt Nam bên bờ sông Hàn và các chương trình biểu diễn nghệ thuật, thời trang tại Liên hoan Âm nhạc châu Á 2022. Các sự kiện đã thu hút được sự quan tâm của người dân Hàn Quốc tới tham quan khu trưng bày văn hóa của Việt Nam, các chương trình biểu diễn nghệ thuật, thời trang áo dài (triển lãm ảnh các di sản văn hóa và các địa danh du lịch nổi tiếng của Việt Nam, trải nghiệm các trò chơi dân gian, trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống Việt Nam, triển lãm sách) và trực tiếp trải nghiệm các sản phẩm văn hóa - du lịch như thử áo dài truyền thống, vẽ trên nón lá, làm tranh Đông Hồ… Trong 3 ngày tổ chức, Lễ hội thu hút khoảng 200.000 lượt khách và có gần 100 tin, bài đăng trên truyền hình, báo chí của Hàn Quốc và Việt Nam.

Tại cuộc hội đàm với Bộ VHTTDL Hàn Quốc Park Bo Gyun cũng như các sự kiện trọng đại khác, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: “Cả Việt Nam và Hàn Quốc đều mong muốn thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ và thực chất hơn nữa trong các lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch, góp phần đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới”.

Đặc biệt, sau cuộc gặp giữa hai Bộ trưởng Bộ VHTTDL, một loạt các hoạt động hợp tác VHTTDL đã được triển khai thành công ở cả hai nước. Về sau, trong các cuộc họp chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng về công tác nước ngoài, Bộ trưởng đều nhấn mạnh Lễ hội Du lịch - Văn hóa Việt Nam 2022 tại Hàn Quốc là một chương trình quảng bá văn hoá du lịch thành công kiểu mẫu đã góp phần thúc đẩy Hàn Quốc trở thành quốc gia hàng đầu có lượng khách du lịch tại Việt Nam, phục hồi cho lượng khách du lịch trở lại rất nhanh tại Việt Nam.

Đánh giá về sự phát triển mạnh mẽ trong quan hệ hợp tác VHTTDL giữa Việt Nam và Hàn Quốc, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VHTTDL) Trần Nhất Hoàng cho biết: “Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (22.12.1992), quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc đã phát triển nhanh chóng, toàn diện, tin cậy chính trị không ngừng được củng cố. Hai nước đã thiết lập quan hệ “Đối tác hợp tác chiến lược”, trở thành đối tác quan trọng hàng đầu của nhau trong nhiều lĩnh vực và đang hướng tới thiết lập quan hệ “Đối tác chiến lược toàn diện”. Trong đó sự hợp tác về VHTTDL đã được thúc đẩy mạnh mẽ trong 10 năm trở lại đây với nhiều hoạt động giao lưu VHTTDL tại mỗi nước đạt nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần phát triển quan hệ hợp tác và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Hằng năm, Việt Nam tổ chức thành công nhiều hoạt động tại nước bạn với sự hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức của Hàn Quốc như: Lễ hội Du lịch - Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc; các chương trình nghệ thuật biểu diễn ca múa nhạc truyền thống kết hợp đương đại; giới thiệu áo dài Việt Nam tại Hàn Quốc… Phía ta tích cực tham gia các hoạt động văn hóa quốc tế của bạn tổ chức như: Liên hoan phim Busan, các liên hoan nghệ thuật quốc tế, triển lãm quốc tế tại Hàn Quốc. Việt Nam phối hợp hỗ trợ Hàn Quốc triển khai đều đặn các hoạt động giao lưu văn hóa tại Việt Nam như: Ngày Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam; các Tuần phim; triển lãm Hàn Quốc tại Việt Nam…”.

Có rất nhiều những dấu ấn để có thể nhận định sự hợp tác VHTTDL góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc lên tầm cao mới: Tổ chức thành công chương trình “Ngày

 Văn hóa Hàn Quốc tại Hội An năm 2022” nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (tháng 4.2022); tháng 9.2022, Bộ VHTTDL phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức Lễ hội Đèn lồng Việt - Hàn tại Hà Nội; tháng 10.2022, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Âm nhạc Hàn Quốc tham gia Liên hoan Âm nhạc quốc tế lần thứ 39; Nhà hát Kịch Việt Nam phối hợp với Trung tâm Văn hóa châu Á ra mắt vở Bến không chồng và biểu diễn phục vụ kiều bào Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc...

Dấu ấn hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc còn được thể hiện một cách toàn diện ở nhiều cấp, nhiều lĩnh vực như di sản, bản quyền, điện ảnh, đầu tư, thể thao, du lịch: Ký kết Kế hoạch Hành động trao đổi hợp tác trong lĩnh vực di sản văn hóa; Trưng bày triển lãm “Dòng chảy văn hóa gốm sứ Việt Nam”; Cục Điện ảnh Việt Nam và KOFIC đã ký MOU hợp tác về điện ảnh giữa hai nước... Các tập đoàn lớn của Hàn Quốc tích cực đầu tư vào lĩnh vực văn hóa của Việt Nam như Quỹ học bổng văn hóa Kumho Asiana Việt Nam đều dành nhiều suất học bổng cho sinh viên chuyên ngành văn hóa, nghệ thuật Việt Nam. Các tập đoàn giải trí lớn của Hàn Quốc tích cực đầu tư vào lĩnh vực điện ảnh của Việt Nam...

Việt Nam- Hàn Quốc​​​​​​​: Điểm sáng trong quan hệ hợp tác Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình - Anh 2

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng và Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hàn Quốc Park Bo Gyoon trải nghiệm vẽ trên nón lá Việt Nam tại Lễ hội Du lịch - Văn hóa Việt Nam ở Hàn Quốc (tháng 10.2022)

Về Thể thao, các cơ quan quản lý thể thao Hàn Quốc và các doanh nghiệp Hàn Quốc đã có nhiều hoạt động hợp tác, hỗ trợ phát triển thể thao Việt Nam trên nhiều lĩnh vực như: Thể thao thành tích cao ở các môn như: Taekwondo, xe đạp, bắn cung, bóng đá, nghiên cứu khoa học thể thao, đào tạo cung cấp các học bổng về quản lý thể thao. Tháng 10.2022, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng tham dự cuộc họp Đại hội đồng Hiệp hội các Ủy ban Olympic quốc gia (ANOC) tại Seoul, Hàn Quốc. Bên lề cuộc họp, Bộ trưởng đã tiếp và làm việc với Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC), tiếp Giám đốc đối ngoại và quan hệ với các Ủy ban Olympic Quốc gia của IOC, tiếp Phó Chủ tịch Quỹ Chiến lược thể thao quốc tế. Tháng 12.2022, nhân chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, hai bên đã ký Bản ghi nhớ hợp tác về văn hóa giữa Bộ VHTTDL Việt Nam và Bộ VHTTDL Hàn Quốc giai đoạn 2023-2025 và Biên bản ghi nhớ về Kế hoạch đào tạo thể dục thể thao giữa Ủy ban Olympic Việt Nam và Quỹ Chiến lược thể thao quốc tế. Nhiều chuyên gia Hàn Quốc đã và đang làm việc tại Việt Nam, đóng góp tích cực cho nền thể thao Việt Nam. Tiêu biểu như huấn luyện viên bóng đá Park Hang-seo đã mang đến những thành công mang tính lịch sử cho nền bóng đá Việt Nam, dấu ấn cá nhân của ông đã góp phần làm cho quan hệ hai nước thêm sinh động, thúc đẩy giao lưu nhân dân bền chặt giữa hai nước. Việt Nam ủng hộ ứng cử viên Hàn Quốc vào Ban Điều hành Tổ chức phòng, chống doping thế giới (WADA) khu vực châu Á nhiệm kỳ 2023-2025 và ủng hộ Hàn Quốc đăng cai Giải Vô địch Bóng đá châu Á (AFC Asean CUP) năm 2023. Quỹ Chiến lược Thể thao quốc tế sẽ hỗ trợ toàn bộ kinh phí để lựa chọn 100 VĐV xuất sắc ở các môn bóng bàn, bắn súng, cử tạ và những môn khác mà Việt Nam có thế mạnh để đi đào tạo tại Hàn Quốc...

Về Du lịch, nhiều văn kiện quan trọng về hợp tác đã được ký kết: Bộ trưởng Du lịch hai nước đã ký Bản Ghi nhớ hợp tác du lịch giai đoạn 2010-2012. Bản ghi nhớ về việc phối hợp tổ chức hoạt động xúc tiến du lịch tại Việt Nam và Hàn Quốc trong năm 2017. Bản ghi nhớ Hợp tác xúc tiến du lịch Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2023-2024 (tháng 12.2022). Về tình hình trao đổi khách, khách du lịch từ Hàn Quốc sang Việt Nam đã tăng gấp 5 lần trong giai đoạn 2014-2019, tốc độ tăng trưởng bình quân 38%/năm. Từnăm 2016, Hàn Quốc đứng thứ hai trong số các thị trường gửi khách đến Việt Nam. Du lịch Việt Nam chú trọng hoạt động xúc tiến quảng bá, giới thiệu du lịch tới thị trường Hàn Quốc như tham dự và tổ chức các hoạt động xúc tiến tại Hội chợHana Tour; Hội chợ Du lịch quốc tế Hàn Quốc (KOTFA); hỗ trợ Hàn Quốc tham dự Hội chợ ITE-HCMC tại TP Hồ Chí Minh và Hội chợ VITM tại Hà Nội... Bộ VHTTDL đã bổ nhiệm ông Lý Xương Căn là Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc từ năm 2018 nhằm hỗ trợ các hoạt động xúc tiến quảng bá tại Hàn Quốc. Năm 2019 đã khai trương Văn phòng Xúc tiến Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc...

Việt Nam- Hàn Quốc​​​​​​​: Điểm sáng trong quan hệ hợp tác Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình - Anh 3

 Trong khuôn khổ Lễ hội, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tham dự sự kiện Gala dinner xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc

Tạo xung lực mới cho hợp tác giữa hai nước

Trọng tâm chuyến công tác của Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng tại Thủ đô Seoul vào tháng 10.2022 là cuộc hội đàm song phương với người đồng cấp Hàn Quốc. Có một điều rất trùng hợp, Bộ VHTTDL của Việt Nam và Hàn Quốc là hai đơn vị có cùng lĩnh vực quản lý nhà nước, đây là điều hiếm gặp khi Việt Nam mở rộng mối quan hệ ngoại giao với các quốc gia trên thế giới ở lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Dù thời gian không dài, thế nhưng cuộc hội đàm này đã đi đến thành công khi cả hai bên đều nhất trí, thời gian tới hai Bộ VHTTDL Việt Nam và Hàn Quốc sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ hơn, toàn diện hơn ở các lĩnh vực: Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình trong thời gian tới. Chỉ trong thời gian ngắn, hai bên đã thường xuyên tổ chức các buổi tiếp xúc các cấp lãnh đạo. Vào tháng 12.2022, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã có buổi tiếp, làm việc với đoàn công tác do Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam Oh Youngju dẫn đầu.

Tháng 4.2023, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đoàn Văn Việt tiếp tục có buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hàn Quốc Chun Byung Keuk. Chỉ sau đó một tháng, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông có buổi làm việc với đoàn Nghị sĩ Quốc hội Hàn Quốc do ông Suh Byung-soo dẫn dầu. Tại đây, hai bên đã nhất trí nhiều giải pháp hợp tác VHTTDL trong tương lai. Gần nhất vào ngày 16.6 tại Trụ sở Bộ VHTTDL (Hà Nội), Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã có buổi tiếp và làm việc với ông Choi Joo Ho, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam. Tại cuộc làm việc, Bộ trưởng đề nghị Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam hỗ trợ xây dựng chuyên mục “Gia đình hạnh phúc” trên Báo Văn Hóa điện tử. Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nêu rõ trong xu thế hội nhập và phát triển, việc giao lưu giữa hai nền kinh tế, nhân dân được đẩy mạnh, trong những năm qua, có nhiều người Hàn Quốc - Việt Nam đã thành lập gia đình với nhau. Tại Việt Nam và Hàn Quốc đều có các gia đình đa văn hóa. Chính vì vậy, trách nhiệm của Bộ VHTTDL là làm sao để có thể xây dựng hạnh phúc gia đình khi mỗi người đến từ một quốc gia khác nhau và làm sao để văn hóa của mỗi dân tộc vẫn được lưu truyền trong các gia đình đó. Để làm được điều này, Bộ VHTTDL đang xây dựng kế hoạch xây dựng một chuyên mục trên Báo Văn Hóa điện tử để thực hiện mục tiêu trên. Chuyên mục đó sẽ được dịch ra tiếng Hàn Quốc để cả người Hàn Quốc, người Việt Nam có thể tìm hiểu về phong tục, tập quán, truyền thống và hệ giá trị về gia đình hai đất nước.

Chia sẻ với Văn Hóa, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Trần Nhất Hoàng cho biết, phía Việt Nam sẽ tiếp tục đề nghị với Hàn Quốc hợp tác về các lĩnh vực mà Bộ VHTTDL quản lý nhà nước như: Đề xuất thành lập Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc; Thúc đẩy hơn các hoạt động giao lưu hợp tác về văn hóa, thể thao và du lịch nhằm tăng cường sự hiểu biết, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, trong đó bao gồm cả việc Hàn Quốc tạo điều kiện giới thiệu nhiều hơn về văn hóa, đất nước con người Việt Nam tại Hàn Quốc; Đề nghị hỗ trợ Việt Nam trong ứng dụng công nghệ hiện đại trong trưng bày bảo tàng, tu bổ di tích, đào tạo nguồn nhân lực và ứng phó với biến đổi khí hậu trong hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; Đề nghị Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm về phát triển ngành công nghiệp giải trí, đặc biệt là điện ảnh, âm nhạc; cử các chuyên gia giúp Việt Nam triển khai hiệu quả Chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa; Đẩy mạnh quan hệ hợp tác về thể dục thể thao, tăng cường các hoạt động giao lưu trao đổi đoàn cán bộ, vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài, đặc biệt ở các môn thể thao thế mạnh của Hàn Quốc như taekwondo, bắn cung, bắn súng, bóng đá và trong lĩnh vực đào tạo quản lý thể thao, nghiên cứu khoa học thể thao; Đề nghị Hàn Quốc chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực thế mạnh như phát triển du lịch thông minh, ứng dụng du lịch số trong phát triển du lịch, phát triển du lịch văn hóa - ẩm thực, phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh thông qua các hội thảo chuyên đề, khóa đào tạo dành cho các cán bộ, doanh nghiệp du lịch và các dự án hỗ trợ kỹ thuật cho các nước khu vực ASEAN; Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ Đại sứ Du lịch Việt Nam Lý Xương Căn tổ chức các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc...

Dấu ấn tốt đẹp trong lĩnh vực VHTTDL giữa Việt Nam và Hàn Quốc chắc chắn sẽ được tiếp tục tăng cường và củng cố sau chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, góp phần tăng cường quan hệ “Đối tác chiến lược” giữa hai nước. 

 THÚY HIỀN - ĐÌNH TOÁN; ảnh: THẾ CÔNG

Ý kiến bạn đọc