Khánh Hòa: Du khách được bay dù lượn ngắm thành phố biển

VHO - Nằm trong khuôn khổ Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023, từ ngày 26.5 đến 6.6, Công ty TNHH Du lịch thể thao mạo hiểm Hòn Én phối hợp Liên Đoàn Dù Lượn TP Hồ Chí Minh tổ chức bay dù lượn có động cơ tại khu đất sân bay Nha Trang cũ.

Khánh Hòa: Du khách được bay dù lượn ngắm thành phố biển - Anh 1

Các phi công bay dù lượn có động cơ trên bầu trời thành phố Nha Trang

Theo đó, sáng 26.6, các huấn luyện viên của công ty đã bay biểu diễn tạo không khí sôi động cho mùa lễ hội biển của Nha Trang - Khánh Hòa. Những tấm dù nhiều sắc màu đã theo các vận động viên bay lượn trên bầu trời TP Nha Trang, uốn lượn trên các sườn núi thu hút du khách.  Một số du khách đã đến đăng ký dịch vụ bay kèm với huấn luyện viên để thu vào trong mắt nét đẹp của phố biển, vịnh biển.

Trao đổi với Văn Hóa, đại diện Công ty TNHH Du lịch thể thao mạo hiểm Hòn Én cho biết: Tại Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023, Công ty TNHH Du lịch thể thao mạo hiểm Hòn Én sẽ tiếp tục khai thác dịch vụ bay dù lượn có động cơ tại bãi biển Công viên Thanh niên. Du khách được đăng ký bay dù lượn có động cơ, ngắm nhìn thành phố biển trên cao là một trải nghiệm  thú vị cho du khách khi đến với Nha Trang - Khánh Hoà.

Khánh Hòa: Du khách được bay dù lượn ngắm thành phố biển - Anh 2

Công tác chuẩn bị bay dù lượn

“Công ty tung ra sản phẩm bay dù lượn có động cơ dọc tuyến công viên bờ biển để du khách có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thành phố Nha Trang từ trên cao. Đây là  một sản phẩm mới lạ, hy vọng sẽ làm du khách trong nước và quốc tế thích thú tại khổ Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2023”, đại diện Công ty TNHH Du lịch thể thao mạo hiểm Hòn Én cho biết.

Ông Nguyễn Văn Thiện, Giám đốc Sở VHTT tỉnh Khánh Hòa cho biết: Theo chương trình vừa được phê duyệt, Festival năm nay sẽ có hơn 60 sự kiện, trong đó có các chương trình điểm nhấn như lễ khai mạc với chủ đề "Khánh Hòa – Khát vọng phát triển" và lễ hội trình diễn ánh sáng nghệ thuật quốc tế; chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang "Khánh Hòa - kết nối yêu thương"; Đại nhạc hội âm nhạc thế giới "Âm vang đại dương"; Lễ bế mạc với chủ đề "Khánh Hòa – Đoàn kết vươn tới tương lai"...

Khánh Hòa: Du khách được bay dù lượn ngắm thành phố biển - Anh 3

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa 2023 còn có lễ hội đường phố và các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố; diễu hành xe Vespa – xe cổ; Lễ hội Cầu Ngư; Lễ hội áo dài; hội hát bài chòi và các tích tuồng cổ; thi đấu cờ người; hội thi vẽ tranh; các hoạt động triển lãm mỹ thuật – nhiếp ảnh, tài liệu lưu trữ; thi đấu thể thao; xúc tiến du lịch; giới thiệu văn hóa, ẩm thực; Hội thảo khoa học - giáo dục.

Đây là Festival Biển Nha Trang lần thứ 10. Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2003, duy trì thường xuyên với định kỳ 2 năm một lần. Chương trình trở thành sự kiện quan trọng trong các hoạt động văn hóa - xã hội của địa phương, góp phần thu hút du khách và thúc đẩy ngành Du lịch Khánh Hòa phát triển

Khánh Hòa: Du khách được bay dù lượn ngắm thành phố biển - Anh 4

 “Ngoài các chương trình hấp dẫn thì bay dù lượn có động cơ để ngắm thành phố là một điểm nhấn mới lạ trong kỳ Festival Biển Nha Trang lần này, thu hút du khách đến với địa phương”, ông Nguyễn Văn Thiện cho biết.

XUÂN HƯỚNG

Ý kiến bạn đọc