Quảng Ngãi: Tuyên dương, khen thưởng VĐV Đinh Văn Bí đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 32

VHO- Sáng 24.5, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức gặp mặt tuyên dương, khen thưởng vận động viên Đinh Văn Bí đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32). Dự lễ có Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn, lãnh đạo Sở VHTTDL tỉnh, các Nhà tài trợ, mạnh thường quân đã quan tâm và đồng hành với thể thao của tỉnh.

Quảng Ngãi: Tuyên dương, khen thưởng VĐV Đinh Văn Bí đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 32 - Anh 1

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn phát biểu

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Tuấn chia sẻ, tại SEA Games 32 tỉnh Quảng Ngãi có VĐV Đinh Văn Bí, người xuất sắc đạt huy chương Vàng hạng cân 70kg môn wushu. Chứng kiến những hình ảnh đầy cảm xúc của VĐV Đinh Văn Bí trong trận chung kết, gặp đối thủ Campuchia rất mạnh và có lợi thế chủ nhà, nhưng bằng ý chí và nghị lực, với tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng, Bí đã vượt lên chính mình mang vinh quang về cho Tổ quốc và lập kỳ tích mới cho thể thao Quảng Ngãi.
Đặc biệt, Đinh Văn Bí là người dân tộc thiểu số, sinh ra và lớn lên ở xã Thanh An, huyện Minh Long, là nơi đặc biệt khó khăn... Việc đạt thành tích như trên thể hiện tinh thần cần cù, say mê luyện tập thể thao của em, sự động viên, khích lệ của gia đình và đóng góp lớn của huấn luyện viên, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh.
Ông Tuấn khẳng định, sự quan tâm chỉ đạo, định hướng, đầu tư của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đối với chiến lược phát triển thể dục thể thao của tỉnh, nhất là định hướng phát triển thể thao thành tích cao trong nhiều năm qua theo hướng phát triển thể thao chuyên nghiệp, vươn tới đấu trường khu vực và thế giới.
“Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi ghi nhận, biểu dương và chúc mừng huấn luyện viên Phạm Quốc Anh, VĐV Đinh Văn Bí đã đạt thành tích cao tại đấu trường khu vực. Đề nghị các huấn luyện viên, VĐV nói chung và cá nhân VĐV Đinh Văn Bí luôn không ngừng học hỏi, khiêm tốn; tiếp tục rèn luyện, phấn đấu để nâng cao trình độ chuyên môn, tiếp tục giành nhiều thành tích mới cao hơn nữa cho quê hương trong thời gian đến”, ông Tuấn bày tỏ.

Quảng Ngãi: Tuyên dương, khen thưởng VĐV Đinh Văn Bí đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 32 - Anh 2

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho VĐV Đinh Văn Bí và Huấn luyện viên Phạm Quốc Anh

Tại buổi gặp mặt, đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho VĐV Đinh Văn Bí và Huấn luyện viên Phạm Quốc Anh.

Quảng Ngãi: Tuyên dương, khen thưởng VĐV Đinh Văn Bí đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 32 - Anh 3

Quảng Ngãi: Tuyên dương, khen thưởng VĐV Đinh Văn Bí đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 32 - Anh 4

Quảng Ngãi: Tuyên dương, khen thưởng VĐV Đinh Văn Bí đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 32 - Anh 5

Quảng Ngãi: Tuyên dương, khen thưởng VĐV Đinh Văn Bí đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 32 - Anh 6

Trao phần thưởng từ Nhà tài trợ, mạnh thường quân cho VĐV Đinh Văn Bí

Đồng thời, trao phần thưởng 170 triệu đồng của Nhà tài trợ, mạnh thường quân cho VĐV Đinh Văn Bí. Cụ thể, từ Giám đốc Sở VHTTDL Nguyễn Tiến Dũng và một số mạnh thường quân, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Quảng Ngãi, Hợp tác xã vận tải Thống Nhất, Phó Chủ tịch Liên đoàn Wushu Việt Nam Lê Hồng Ngân, Công  ty Cổ phần Du lịch Pha Đin (Làng hoa Tịnh Khê), Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Nguyễn Liên Phương, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh, Liên đoàn Võ thuật tỉnh Quảng Ngãi, Công ty Cổ phần đường Quảng Ngãi và cá nhân ông Nguyễn Hữu Tường, Kế toán trưởng Sở VHTTDL Nguyễn Minh Tú. Hiện một số mạnh thường quân cũng đang tiếp tục đóng góp động viên VĐV Đinh Văn Bí.

Quảng Ngãi: Tuyên dương, khen thưởng VĐV Đinh Văn Bí đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 32 - Anh 7

Lãnh đạo tỉnh, các Sở ban ngành, vận động viên, huấn luyện viên chụp ảnh lưu niệm với VĐV Đinh Văn Bí 

Chia sẻ tại lễ tuyên dương, khen thưởng VĐV Đinh Văn Bí gửi lời cảm ơn sâu sắc và chân thành nhất đến lãnh đạo tỉnh, Sở VHTTDL, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh, thầy Phạm Quốc Anh đã dìu dắt Bí tập luyện từ những ngày đầu tiên; UBND huyện Minh Long và xã Thanh An nơi Bí được sinh ra và lớn lên; các nhà tài trợ đã động viên và khen thưởng, khích lệ tinh thần. Đây là nguồn động lực rất lớn để thầy Quốc Anh và Bí tiếp tục phấn đấu nỗ lực hết mình vì thành tích thể thao của tỉnh nhà trong thời gian tới.
“Thời gian tới, em sẽ cùng các vận động viên của đội tuyển thể thao Quảng Ngãi nêu cao tinh thần đoàn kết, gắn bó, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nỗ lực tập luyện và thi đấu, quyết tâm giành thành tích cao nhất tại các đấu trường quốc gia cũng như quốc tế để góp phần nâng cao thành tích thể thao của tỉnh nhà”, Bí xúc động bày tỏ. 

NHƯ ĐỒNG

Ý kiến bạn đọc