Huỳnh Phương Linh vô địch Festival cây cơ vàng Billiards Việt Nam

VHO- Festival cây cơ vàng Billiards Việt Nam, tranh cúp Tây Sơn Tam Kiệt lần thứ 1 năm 2023 do Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Bình Định phối hợp tổ chức đã kết thúc vào chiều ngày 19.5 với ngôi vô địch thuộc về cơ thủ Nguyễn Huỳnh Phương Linh.

Festival cây cơ vàng Billiards Việt Nam, tranh cúp Tây Sơn Tam Kiệt lần thứ 1 năm 2023 quy tụ hơn 70 tay cơ hàng đầu của Việt Nam ở nội dung Carom 3 băng về tham gia tranh tài như: Lý Thế Vinh, Dương Anh Vũ, Ngô Đình Nại, Mã Xuân Cường, Bao Phương Vinh, Chiêm Hồng Thái…

Huỳnh Phương Linh vô địch Festival cây cơ vàng Billiards Việt Nam - Anh 1

Phương Linh ăn mừng sau chiến thắng ở chung kết

Đây đều là những tên tuổi hàng đầu của Billiards Carom 3 băng Việt Nam từng đại diện cho đội tuyển quốc gia thi đấu ở các đấu trường SEA Games, Asiad, World Cup Billiards,… Việc Billiards Carom 3 băng Việt Nam vừa đoạt tấm HCV tại SEA Games 32 (nhờ công của Nguyễn Trần Thanh Tự) cũng được xem là “chất xúc tác” giúp giải đấu diễn ra hấp dẫn và kịch tính hơn.

Đánh giá về Festival lần này, cơ thủ kỳ cựu Lý Thế Vinh bày tỏ: “Tôi cũng tham gia nhiều giải đấu, nhưng thực sự giải lần này tạo một ấn tượng mạnh đối với tôi. Chất lượng chuyên môn cao, công tác tổ chứcquá  chỉn chu, chuyên nghiệp”

Sau 3 ngày thi đấu, cơ thủ Nguyễn Huỳnh Phương Linh (TP.HCM) đoạt chức vô địch với tiền thưởng 50 triệu đồng và Cúp. Hạng nhì thuộc về Nguyễn Nhất Hòa (Quảng Ngãi) với tiền thưởng 20 triệu đồng và kỷ niệm chương; đồng hạng 3 là Dương Anh Vũ, Chiêm Hồng Thái (TP.HCM) mối giải 10 triệu đồng và kỷ niệm chương.

Huỳnh Phương Linh vô địch Festival cây cơ vàng Billiards Việt Nam - Anh 2

Ban tổ chức trao chức vô địch cho Phương Linh

Ngoài chức vô địch, Nguyễn Huỳnh Phương Linh cũng thâu tóm hầu hết các giải phụ khi giành giải seri xuất sắc, giải bestgame. (mỗi giải là 3 triệu đồng tiền thưởng). Phát biểu sau khi nhận giải, cơ thủ Nguyễn Phương Linh cho biết: “Tôi rất hạnh phúc khi được bước lên ngôi vị cao nhất tại giải lần này, bởi giải quy tụ được các tay cơ hàng đầu của môn 3C ở Việt Nam, chất lượng chuyên môn rất cao. Tôi đã phải cố gắng tập trung ở từng trận đấu mới có thể đi đến trận cuối cùng. Cảm ơn ở Ban tổ chức đã tạo nên một giải đấu quá chất lượng và chuyên nghiệp để các tay cơ trong cả nước có dịp tranh tài cùng nhau”.

HOÀNG LÊ

Ý kiến bạn đọc