Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

Văn hóa

29 Tháng Ba 2024

Chào Campuchia, hẹn gặp lại ở Thái Lan

Thứ Tư 17/05/2023 | 23:30 GMT+7

VHO-Sau hơn 20 ngày tranh tài sôi nổi ở 37 môn thể thao với 581 nội dung, tối 17.5, Đại hội thể thao lớn nhất khu vực – SEA Games 32 đã kết thúc bằng màn pháo hoa rực rỡ tại lễ bế mạc.

Bắt đầu với tiết mục See you again (Hẹn gặp lại), đất nước chùa Tháp đã gửi thông điệp đầy lưu luyến tới bạn bè khu vực. Dù SEA Games 32 đã kết thúc nhưng đất nước đã gây “thương nhớ” sau SEA Games này bày tỏ mong muốn được gặp gỡ lại bạn bè khu vực.

Tại lễ bế mạc Đại hội, nước chủ nhà cũng đã “tranh thủ”giới thiệu được những nét văn hoá đặc sắc như chương trình giới thiệu về môn võ truyền thống Bokator. Đây là lần đầu tiên môn võ này trở thành một môn thi đấu chính thức tại SEA Games và cũng là môn mà nước chủ nhà rất thành công tại Đại hội.

Đoàn Thể thao Việt Nam diễu hành tại Lễ bế mạc

Lễ bế mạc cũng là dịp để các Đoàn thể thao trong khu vực cùng nhìn lại thành tích đã đạt được tại SEA Games này trong đó Đoàn Thể thao Việt Nam dẫn đầu toàn đoàn với 136 HCV, 105 HCB, 118 HCĐ. Thái Lan xếp thứ hai với 108 HCV, 96 HCB, 108 HCĐ.

Ban tổ chức Đại hội cũng tổ chức vinh danh các VĐV tiêu biểu tại Lễ bế mạc Đại hội. Đó là sự xuất hiện của nữ VĐV Bou Samnang. Nữ VĐV Campuchia này chỉ về cuối ở đường chạy 5.000m nhưng cô đã trở thành ngôi sao ở Đại hội với hình ảnh đầy xúc động khi vừa khóc, vừa nỗ lực chạy một mình trong cơn mưa xối xả để về đích.

Những tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại Lễ bế mạc

Các VĐV tiêu biểu tại kỳ SEA Games này cũng đã được vinh danh tại lễ bế mạc. Đó là nữ VĐV Quah Ting Wen (Singapore) và Pal Chhor Raksmy (Campuchia) được vinh danh. Ting Wen là VĐV giành nhiều HCV nhất SEA Games với sáu lần bước lên ngôi cao nhất , trong đó có bốn HCV ở nội dung cá nhân môn Bơi. Raksmy là VĐV chủ nhà giành nhiều HCV nhất với bốn tấm ở môn Vovinam nội dung biểu diễn.

Tại lễ bế mạc, nước chủ nhà SEA Games 32 Campuchia cũng đã trao cờ cho nước chủ nhà tại kỳ Đại hội tiếp theo là Thái Lan. Theo đó SEA Games 33 sẽ diễn ra vào tháng 12.2025 ở 3 thành phố của Thái Lan gồm Bangkok, Chonburi và Songkhla.

SEA Games 33 sẽ được tổ chức tại Thái Lan

SEA Games 32 là sự kiện thể thao quy mô khu vực do Campuchia lần đầu tiên đăng cai tổ chức, thu hút hơn 12.400 thành viên các đoàn thể thao đến từ 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Timor Leste tham dự, tham gia tranh tài ở 37 môn thể thao với 581 nội dung.

Với khẩu hiệu "Thể thao - Sống trong hòa bình,” SEA Games 32 đã thực sự mang đến sự hài lòng cho hầu hết các vị khách trong lần đầu đất nước chùa Tháp đăng cai SEA Games.

THU SÂM; ảnh: QUÝ LƯỢNG (từ Campuchia)

Print

Danh mục theo ngày

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302
Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top