Đối tượng đâm Chủ tịch phường: Do có mâu thuẫn từ trước

VHO- Chiều 15.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã bắt khẩn cấp đối tượng đâm trọng thương Chủ tịch UBND phường Thủy Châu.

Đối tượng đâm Chủ tịch phường: Do có mâu thuẫn từ trước - Anh 1

Đối tượng Võ Trọng Tối tại cơ quan công an. Ảnh: H.Nhung

Đối tượng bị bắt là Võ Trọng Tối (65 tuổi, trú tại phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy). Đối tượng này từng có tiền án về tội "Giết người" vào năm 1993.

Theo điều tra ban đầu, đối tượng này có quan hệ họ hàng với ông Võ Đức Duy (59 tuổi), hiện đang là Chủ tịch UBND phường Thủy Châu. Do có mâu thuẫn cá nhân, nên vào khoảng 6h30 sáng cùng ngày, ông Võ Trọng Tối đã cầm theo dao rồi đi xe máy từ nhà đến gần trước cổng nhà ông Duy đợi sẵn.

Tại đây, khi thấy ông Võ Đức Duy đi bộ thể dục về, đối tượng đã đến gần và giả vờ bắt chuyện rồi bất ngờ rút dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào bụng nạn nhân. Ngay sau khi gây án, đối tượng Võ Trọng Tối bỏ trốn bằng xe máy.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an thị xã Hương Thủy phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và các đơn vị liên quan triển khai chốt chặn trên địa bàn toàn tỉnh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã truy tìm, nhanh chóng vây bắt được nghi phạm khi đối tượng này chạy xe máy trên cao tốc Cam Lộ- La Sơn theo hướng ra Quảng Trị.

Nạn nhân Võ Đức Duy được đưa đi Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu trong trình trạng nguy kịch. Nạn nhân đã được phẫu thuật và đang được điều trị tích cực.

Để kịp thời động viên, khen thưởng tinh thần trách nhiệm, nỗ lực của cán bộ chiến sĩ trong việc kịp thời phát hiện và truy bắt thành công đối tượng gây án nguy hiểm, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa đã thưởng nóng cho Công an thị xã Hương Thủy số tiền 10 triệu đồng.

S.THÙY

Ý kiến bạn đọc