Thử thách tiếp theo

VHO- Vào lúc 16h00 chiều nay 13.5, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ gặp đội tuyển U22 Indonesia tại bán kết môn bóng đá nam SEA Games 32. Đây được xem là thử thách khó nhằn với thầy trò HLV Philippe Troussier trong hành trình bảo vệ ngôi vương.

Sau các trận đấu tại vòng bảng, U22 Việt Nam sẽ gặp chướng ngại tiếp theo mang tên U22 Indonesia tại bán kết. Một trận đấu được dự báo không hề dễ dàng cho Lê Văn Đô cùng các đồng đội.

Thử thách tiếp theo - Anh 1

U22 Indonesia có phong độ cao tại vòng bảng

U22 Indonesia chính là đội bóng duy nhất toàn thắng tại vòng bảng. Các học trò của HLV Sjafri liên tiếp đánh bại Philippines 3-0, Myanmar 5-0 và Timor Leste 3-0 để vào bán kết sớm một lượt đấu, sau đó thắng 2-1 trước chủ nhà Campuchia ở trận đấu thủ tục. Đội bóng “xứ vạn đảo” đang sở hữu tập thể tài năng, đồng đều với nhiều cầu thủ có kinh nghiệm ở cấp độ cao và kinh nghiệm thi đấu ở các giải châu Âu. Nổi bật nhất là tiền vệ Witan Sulaeman, người từng tham dự SEA Games 31 và đang là trụ cột của ĐTQG Indoneisa. “Đội hình U22 Indonesia lần này là lứa đầu tư dự U20 World Cup. Họ rót nhiều nguồn lực vào đầu tư thế hệ này. Họ có nhiều cầu thủ ra nước ngoài thi đấu. Indonesia có lợi hơn Việt Nam 1 ngày nghỉ và họ quen sân bãi. Trận bán kết này sẽ rất căng thẳng”, HLV Philippe Troussier đánh giá về U22 Indonesia.

Thử thách tiếp theo - Anh 2

HLV Philippe Troussier vẫn kiên định với mục tiêu đề ra

Sẽ là một trận đấu không hề dễ dàng cho U22 Việt Nam nhưng HLV Philippe Troussier và các học trò vẫn sẽ kiên định với mục tiêu đề ra. “Mục tiêu đầu tiên của U22 Việt Nam là giành vé vào bán kết. Mục tiêu ấy đã hoàn thành. Nhưng Việt Nam đã giành HCV trong hai kỳ SEA Games liên tiếp vừa qua, nên trách nhiệm của chúng tôi là phải bảo vệ vị thế đó. Đó cũng là mục tiêu sau cùng của U22 Việt Nam ở SEA Games lần này”, HLV Philippe Troussier cho hay.

U22 Việt Nam có màn trình diễn ấn tượng trước U22 Thái Lan dù trước đó bị hoài nghi dù thắng Lào, Singapore và Malayisa. HLV Philippe Troussier cho rằng mỗi trận đấu có một tính chất khác biệt. Càng vào sâu thì áp lực càng lớn hơn. Ông nói: “Với tôi, mỗi trận đều có tính chất riêng biệt. Chúng tôi biết được rằng càng vào sâu áp lực càng tăng. Điều quan trọng nhất để có thể chiến thắng đến từ sự tự tin của cầu thủ. Điều này không chỉ đến từ tôi. Như các bạn biết, nửa đội U22 đến từ lứa U20. Các em đều có tài năng, tố chất, nhưng bản lĩnh trong trận đấu căng thẳng chưa có. Các cầu thủ có là sự tự tin đến từ chỉ dẫn của tôi trong đấu pháp”.

Thử thách tiếp theo - Anh 3

U22 Việt Nam (áo đỏ) đang thi đấu tốt dần qua từng trận

Do chỉ có một ngày để chuẩn bị cho trận bán kết với U22 Indonesia nên HLV trưởng Philippe Troussier ưu tiên thời gian để các cầu thủ hồi phục thể trạng. Đội chỉ tập gym, xông hơi vào buổi sáng và dành trọn buổi chiều để nghỉ ngơi.

Nhà cầm quân người Pháp cũng tranh thủ tổ chức thăm quan sân Olympic (địa điểm diễn ra trận bán kết) nhằm giúp các học trò có cảm giác tốt về mặt sân và không gian thi đấu. Khác với U22 Indonesia đã được thi đấu tại sân Olympic ở vòng bảng, trận đấu bán kết sắp tới cũng là trận đấu đầu tiên của U22 Việt Nam trên mặt sân này. So với sân Prince, chất lượng mặt cỏ của sân Olympic tốt hơn nhiều, hứa hẹn sẽ giúp cả hai đội cống hiến màn trình diễn hấp dẫn cho người hâm mộ.

VĨNH HẢI

Ý kiến bạn đọc